Nhà nước và cử tri

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031:Chuẩn bị chu đáo, đúng tiến độ

HOÀI PHONG 03/02/2026 08:00

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ, nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ công tác bầu cử đúng quy định và đảm bảo tiến độ.

ba-cu-3(1).jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại phường Hòa Khánh. Ảnh: HOÀI PHONG

Chủ động từ sớm, triển khai đồng bộ

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố, cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử sát với tình hình thực tiễn.

Ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách công tác bầu cử ở cơ sở được thành lập, kiện toàn kịp thời; việc phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Theo ông Bùi Ngọc Ảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú, Ủy ban bầu cử phường được kiện toàn đúng thời gian quy định; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị được triển khai chặt chẽ.

Các văn bản chỉ đạo thuộc thẩm quyền được ban hành đầy đủ; công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và phương án xử lý các tình huống phát sinh được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thông suốt.

BAU CU 4
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (bên trái) phát biểu tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại phường Hòa Khánh. Ảnh: HOÀI PHONG

Tại xã Quế Phước, ông Bùi Xuân Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, năm 2025 địa phương hoàn thành 17/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy đề ra; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bầu cử.

Xã đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất giới thiệu 40 người ứng cử để bầu 21 đại biểu HĐND xã; ấn định 5 đơn vị bầu cử, 13 khu vực bỏ phiếu với hơn 10.500 cử tri.

Tại các phường Tam Kỳ, Hương Trà, Bàn Thạch, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Các địa phương đã hoàn tất việc ấn định số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu, thành lập các ban bầu cử; đồng thời tập trung rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

bau cu 1
Lãnh đạo xã Hùng Sơn trực tiếp đến từng thôn, bản tuyên truyền cho nhân dân về cuộc bầu cử tại các cuộc họp dân. Ảnh: UBND xã cung cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận

Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ then chốt, các địa phương đã chú trọng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; tiêu chuẩn đại biểu dân cử bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp with từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Khánh Nguyễn Hà Bắc cho biết, địa phương có tỷ lệ đồng bào có đạo cao nên đã chủ động phối hợp với các linh mục, chức sắc, người có uy tín trong các giáo xứ để tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia bầu cử.

Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, hội nghị tổ dân cư, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri.

Tại xã biên giới Hùng Sơn, dù vừa chịu ảnh hưởng của mưa lũ, chính quyền địa phương vẫn tập trung triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ I, xã giới thiệu 18 người ứng cử đại biểu HĐND xã; 24 thôn được chia thành 6 đơn vị bầu cử với 18 khu vực bỏ phiếu.

Công tác tuyên truyền được thực hiện trực tiếp tại các thôn, đặc biệt là những khu vực “vùng lõm” sóng, với sự tham gia của lực lượng biên phòng, công an, quân sự và vai trò của già làng, người có uy tín.

Tại xã Trà Leng, chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng thôn để tuyên truyền; trang bị bộ đàm cho trưởng thôn, duy trì hình thức thông tin “giao liên”, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau bầu cử.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, qua kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, các đoàn công tác ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền trong triển khai nhiệm vụ.

Công tác chuẩn bị cơ bản bám sát các mốc thời gian theo quy định, bảo đảm đúng quy trình, đúng thẩm quyền. HĐND thành phố đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm từng giai đoạn; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

Công tác hiệp thương cần được tiến hành công khai, dân chủ, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp; đồng thời chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa cho biết, các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử cơ bản đã được các địa phương chủ động triển khai bảo đảm tiến độ.

Đối với các địa bàn miền núi còn khó khăn, thành phố chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trực tiếp, phù hợp điều kiện thực tế; người dân đã tiếp cận đầy đủ thông tin và sẵn sàng tham gia bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đang được triển khai đúng kế hoạch, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Nghị quyết số 85 ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, thành phố Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với 14 đại biểu được bầu; đồng thời có 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI với 76 đại biểu.

Theo quy định, chậm nhất đến ngày 3/2/2026, danh sách cử tri sẽ được niêm yết công khai.

Qua thống kê sơ bộ, toàn thành phố hiện có hơn 2,1 triệu cử tri; số liệu tiếp tục được rà soát, cập nhật đến trước ngày bầu cử.

HOÀI PHONG