Bão tuyết khiến ít nhất 30 người tử vong tại Nhật Bản
ĐNO - Khối không khí lạnh mạnh gây tuyết rơi dày đặc dọc các tỉnh bờ biển Nhật Bản trong suốt những ngày gần đây. Một số khu vực ghi nhận lượng tuyết rơi gấp đôi so với bình thường trong mùa đông thường lệ.

Theo AFP, chính quyền trung ương Nhật Bản đang triển khai lực lượng quân đội giúp đỡ người dân ở Aomori - khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thành phố Aomori ghi nhận lượng tuyết tích tụ có lúc đạt 1,83m. Đây là lần đầu kể từ năm 1986 tuyết tại thành phố vượt độ dày 1,8m.
Thống đốc Aomori, ông Soichiro Miyashita, đầu tuần này đề nghị Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JGSDF) điều động nhân sự đến thành phố để ứng phó tình trạng tuyết rơi kỷ lục, trong khi các công nhân địa phương đang quá tải trong việc dọn tuyết trên đường phố và nhà cửa.
Ông Soichiro Miyashita cho biết, nguy cơ xảy ra các sự cố đe dọa tính mạng, như tai nạn chết người do tuyết rơi từ mái nhà hoặc nhà sập, là rất cao. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu quân đội giúp đỡ những người già sống một mình trong khu vực và cần giúp đỡ dọn tuyết.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào sáng 3/2 để chỉ đạo các quan chức chính phủ thực hiện các biện pháp ứng phó, ngăn ngừa thương vong và tai nạn cho người dân do bão tuyết gây ra. Ngoài Aomori, các tỉnh Niigata, Akita, Hokkaido, Iwate, Yamagata, Nagano và Shimane cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão tuyết đợt này.
Theo Cơ quan quản lý Phòng cháy, chữa cháy và thảm họa của Nhật Bản (FDMA), từ ngày 20/1 đến nay đã có 30 người thiệt mạng và hơn 290 người khác bị thương, do tuyết rơi dày trong khi điều kiện mùa đông khắc nghiệt đang kéo dài trên khắp cả nước.
Các quan chức Nhật Bản thông tin, tuyết rơi dày đặc và nhiệt độ đóng băng cũng gây gián đoạn nghiêm trọng đến cuộc sống thường nhật trên khắp Nhật Bản, như làm gián đoạn giao thông hàng không, đường bộ và đường sắt ở nhiều khu vực.
Các chuyến bay bị hủy, đường cao tốc tạm thời bị đóng cửa và dịch vụ đường sắt bị đình chỉ hoặc chậm trễ do tuyết tích tụ và đường ray đóng băng. Nhiều tuyến đường giao thông, nhà cửa, xe,… bị hư hại.
Các dịch vụ khẩn cấp vẫn đang trong tình trạng báo động cao, trong khi chính quyền địa phương tiếp tục hoạt động dọn tuyết và đưa ra cảnh báo an toàn, kêu gọi người dân tránh đi lại không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh bị lạnh và tai nạn liên quan đến băng tuyết.
Không chỉ tại Nhật Bản, bão tuyết càn quét nhiều bang tại Mỹ trong nhiều ngày qua, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế hơn 100 tỷ USD, một trong những thảm họa thời tiết tốn kém nhất trong những năm gần đây, theo Reuters. Chi phí sưởi ấm và điện tăng vọt, khiến hàng triệu hộ gia đình tại Mỹ rơi vào áp lực tài chính.