Ngoại hạng Anh chi 400 triệu bảng tháng 1: Bom tấn vẫn nổ dù nhóm Big 4 im tiếng

PHỐ HỘI03/02/2026 21:17

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay ghi nhận mức chi tiêu cao thứ ba trong lịch sử Premier League, dẫn đầu bởi các thương vụ đắt giá từ Manchester City và Crystal Palace.

Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh vừa khép lại kỳ chuyển nhượng mùa Đông với tổng mức chi tiêu ước tính khoảng 400 triệu bảng. Con số này biến tháng 1 vừa qua trở thành giai đoạn mua sắm nhộn nhịp thứ ba trong lịch sử giải đấu, bất chấp sự im hơi lặng tiếng từ các đội bóng lớn thuộc nhóm Big 4.

Man City và Crystal Palace dẫn dắt thị trường

Dù thị trường chuyển nhượng năm nay được đánh giá là khá trầm lắng ở những thời điểm đầu, nhưng các thương vụ "bom tấn" vào giai đoạn cuối đã đẩy tổng chi phí lên cao. Manchester City gây bất ngờ khi chiêu mộ tiền đạo Antoine Semenyo từ Bournemouth với mức giá 64 triệu bảng. Đây là con số lớn nhất được ghi nhận trong kỳ chuyển nhượng này.

Bên cạnh đó, Crystal Palace cũng thể hiện tham vọng lớn khi chi 48 triệu bảng để sở hữu chữ ký của Jorgen Strand Larsen từ Wolves. Đây là điểm nhấn quan trọng trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, giúp Palace trở thành một trong những đội bóng bạo chi nhất giải đấu.

Strand Larsen là thương vụ đáng chú ý nhất ngày cuối chuyển nhượng.
Strand Larsen là thương vụ đáng chú ý nhất ngày cuối chuyển nhượng.

Ngoài hai thương vụ kể trên, chỉ có thêm hai bản hợp đồng khác vượt mốc 30 triệu bảng. Tottenham đón Conor Gallagher trở lại Anh từ Atletico Madrid với giá 34,7 triệu bảng, đồng thời đẩy Brennan Johnson sang Crystal Palace với mức giá 35 triệu bảng. Sự dịch chuyển nhân sự này cho thấy các đội bóng tầm trung đang dần thay đổi vị thế trên thị trường.

Sự đối lập giữa các 'ông lớn'

Đáng chú ý, các đội bóng hàng đầu như Arsenal, Manchester United và Newcastle hoàn toàn không thực hiện bất kỳ giao dịch mua sắm nào. Sự im ắng này phản ánh xu hướng thận trọng của các đội bóng lớn trước các quy định về công bằng tài chính.

Liverpool là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong nhóm ông lớn có động thái đáng kể. Đội bóng vùng Merseyside đã kích hoạt điều khoản chiêu mộ hậu vệ Jeremy Jacquet từ Rennes với giá 55 triệu bảng. Tuy nhiên, theo thỏa thuận, cầu thủ này sẽ chỉ chính thức gia nhập sân Anfield vào mùa Hè tới.

Jeremy Jacquet sẽ đến Liverpool vào mùa hè.
Jeremy Jacquet sẽ đến Liverpool vào mùa hè.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, Everton, Leeds và Burnley cũng không mặn mà với các bản hợp đồng dài hạn. Các đội bóng này chủ yếu tập trung vào các thỏa thuận cho mượn ngắn hạn để tối ưu ngân sách trong cuộc đua trụ hạng.

Vị thế áp đảo của Ngoại hạng Anh tại châu Âu

Mức chi 400 triệu bảng dù chưa phá được kỷ lục 815 triệu bảng của năm 2023, nhưng vẫn giúp Ngoại hạng Anh giữ vững ngôi vương về khả năng tài chính tại châu Âu. Tổng số tiền các CLB Anh bỏ ra gần gấp đôi so với Serie A (218,83 triệu bảng) và bỏ xa Ligue 1 hay Bundesliga.

Sự chênh lệch khủng khiếp nhất nằm ở phép so sánh với La Liga. Toàn bộ 20 đội bóng tại giải Tây Ban Nha chỉ chi tổng cộng 65,15 triệu bảng, thấp hơn mức chi tiêu đơn lẻ của Manchester City (84 triệu bảng) hoặc Crystal Palace (83 triệu bảng). Điều này cho thấy sức mạnh tài chính tuyệt đối của Premier League so với phần còn lại của bóng đá thế giới.

Giải đấuTổng mức chi tiêu (Triệu bảng)
Ngoại hạng Anh400
Serie A218,83
Bundesliga98,95
Ligue 190,69
La Liga65,15

Nhìn chung, dù các đội bóng lớn không tham gia trực tiếp vào cuộc đua vũ trang trong tháng 1, Premier League vẫn duy trì được sức nóng nhờ túi tiền không đáy của các đội bóng tầm trung và tham vọng củng cố đội hình của các ứng cử viên vô địch như Man City.

PHỐ HỘI