Y tế

Chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm

LÊ HÙNG 06/02/2026 09:30

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, sum họp, giao thương tăng mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết biến đổi thất thường, các chuyên gia y tế cảnh báo nguy cơ một số bệnh có khả năng tăng như: cúm mùa, sốt xuất huyết, tay chân miệng…

Người dân tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết tại CDC Đà Nẵng
Người dân chủ động tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Ảnh: LÊ HÙNG

Đảm bảo vệ sinh và kiểm soát môi trường

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, sốt xuất huyết hiện vẫn là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh lây truyền qua muỗi vằn, dễ bùng phát thành dịch khi điều kiện vệ sinh môi trường không đảm bảo.

Nếu không được theo dõi và xử lý kịp thời, người bệnh có thể rơi vào tình trạng sốc, xuất huyết ồ ạt, suy đa tạng và tử vong nhanh chóng.

Trong khi đó, tay chân miệng chủ yếu tấn công trẻ em, lây lan mạnh qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp. Một số trường hợp có thể diễn tiến nặng, gây viêm não, viêm cơ tim hoặc phù phổi cấp.

Đặc biệt nguy hiểm là viêm màng não do mô cầu - căn bệnh được ví như “sát thủ thầm lặng” bởi diễn tiến rất nhanh, có thể khiến người bệnh tử vong chỉ trong vòng 24 giờ sau khi khởi phát, ngay cả với người trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Ngoài 3 bệnh nói trên, các bệnh lây qua đường hô hấp và tiêu hóa như cúm mùa, sởi và các bệnh sốt phát ban cũng có nguy cơ tăng, nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán.

Trước thực tế này, BS.CKII Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng khuyến cáo người dân không chủ quan, cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh từ sớm.

Việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, ăn chín uống sôi, đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết sắp đến là những biện pháp cơ bản nhưng rất quan trọng.

Người dân cũng cần chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng quanh nhà để phòng chống sốt xuất huyết; giữ nhà cửa thông thoáng, hạn chế muỗi đốt, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, nôn ói, phát ban, lừ đừ, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám và theo dõi, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.

Bên cạnh các biện pháp vệ sinh và kiểm soát môi trường, tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch được xác định là giải pháp then chốt trong phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định tiêm chủng là một phần thiết yếu của chăm sóc sức khỏe ban đầu và là công cụ hiệu quả để ngăn ngừa, kiểm soát các đợt bùng phát dịch.

Vắc xin không chỉ bảo vệ cá nhân được tiêm chủng mà còn góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, giảm nguy cơ lây lan và bảo vệ những nhóm dễ tổn thương nhất.

Tích cực tiêm vắc xin phòng bệnh

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 2/2026 đến nay, lượng người đến tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở y tế, trung tâm tiêm chủng trên địa bàn thành phố tăng lên.

Theo anh Bùi Tấn Lực (trú phường Ngũ Hành Sơn), để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, vợ chồng anh cùng hai con chủ động đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Đà Nẵng để tiêm vắc xin.

“Ngoài việc tiêm đúng, đủ liều vắc xin, chúng tôi cũng sẽ chủ động trọng việc sinh hoạt, vui chơi để giữ gìn sức khỏe”, anh Lực nói.

Trong khi đó, chị Trần Thị Xuân (trú phường An Hải) cho hay: "Cứ đến thời điểm trước Tết Nguyên đán, tôi và hai con lại đi tiêm vắc xin phòng cúm. Đây là năm thứ ba chúng tôi tiêm vắc xin cúm tại CDC Đà Nẵng...".

Đang cùng đứa con 3 tuổi đợi đến lượt tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết, chị Nguyễn Thị Thùy (trú phường Sơn Trà) chia sẻ, thời gian gần đây, bệnh sốt xuất huyết luôn diễn biến phức tạp nên chủ động tiêm vắc xin là biện pháp an toàn nhất.

BS.CKII Nguyễn Đại Vĩnh thông tin thêm, ngoài việc đáp ứng đủ số lượng các loại vắc xin, CDC Đà Nẵng cũng tổ chức làm việc tất cả các ngày trong tuần.

Trong trường hợp số lượng người dân đến tiêm vắc xin đông, đơn vị sẽ tăng cường nhân lực và số lượng bàn tiêm, kịp thời đáp ứng nhu cầu, không để người dân phải chờ đợi lâu.

“Vì sức khỏe của con em mình, các bậc cha mẹ cần đưa con đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và cả những vắc xin chưa có trong chương trình”, BS.CKII Nguyễn Đại Vĩnh nhấn mạnh.

Theo CDC Đà Nẵng, mỗi loại vắc xin được đưa vào sử dụng đều trải qua quá trình nghiên cứu lâu dài và kỹ lưỡng về tính toán an toàn, hiệu lực, lịch tiêm, liều lượng và đường tiêm theo quy định.

Vì vậy, để đảm bảo vắc xin hoạt động hiệu quả, mỗi người cần được tiêm đúng lịch và đủ liều. Chủ động tiêm vắc xin, nhất là theo khuyến cáo và tiêm nhắc lại, là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho mọi lứa tuổi, kể cả người lớn, phụ nữ mang thai và người cao tuổi.

Tiêm chủng vắc xin giúp giảm nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm và các bệnh nguy hiểm hay gặp ở trẻ như: bạch hầu, ho gà, bại liệt, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não mủ, sởi, lao, quai bị, viêm não Nhật Bản, rubella, tả và thương hàn.

“Cha mẹ cần rà soát sổ tiêm chủng của trẻ, đảm bảo trẻ đã được tiêm đủ và đúng lịch các vắc xin quan trọng như sởi - quai bị - rubella, cúm mùa, phế cầu, viêm màng não mô cầu và Hib... Đây là những bệnh có khả năng gây biến chứng nặng nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vắc xin”, BS.CK II Nguyễn Đại Vĩnh khuyến cáo.

LÊ HÙNG