Hà Nội: Trải nghiệm trọn vẹn 24 giờ khám phá thủ đô chỉ với 690.000 đồng
Thử thách sống một ngày tại Hà Nội với ngân sách dưới 24 bảng Anh của một du khách quốc tế đã minh chứng cho sức hấp dẫn của du lịch tiết kiệm tại Việt Nam.
Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thủ đô có chi phí sinh hoạt và du lịch thấp nhất thế giới. Trong một thử thách thực tế, một du khách nước ngoài đã dành trọn 24 giờ tại đây với tổng chi tiêu chỉ 19,60 bảng Anh (khoảng 690.000 đồng), thấp hơn mức ngân sách dự kiến ban đầu là 24 bảng Anh (hơn 800.000 đồng).
Cơ sở cho một chuyến du lịch tiết kiệm
Theo đánh giá của du khách, Hà Nội là điểm đến lý tưởng nhờ chi phí lưu trú và dịch vụ ăn uống rất cạnh tranh. Giá vé máy bay khứ hồi từ Anh dao động khoảng 600 bảng (khoảng 21 triệu đồng). Khi đến nơi, du khách có thể dễ dàng tìm thấy các phòng nghỉ với giá chỉ từ 8 bảng/đêm (khoảng 280.000 đồng). Các chi phí sinh hoạt khác cũng rất rẻ với bia khoảng 1 bảng (35.000 đồng) và mỗi bữa ăn phổ biến chỉ ở mức 3 bảng (hơn 100.000 đồng).
Trong hành trình lần này, du khách và bạn đồng hành đã lựa chọn một căn Airbnb tại trung tâm với giá 19 bảng/đêm (khoảng 670.000 đồng), chia ra mỗi người chỉ tốn 9,5 bảng (hơn 330.000 đồng) cho một chỗ nghỉ đầy đủ tiện nghi.
Khám phá nhịp sống Phố Cổ
Bắt đầu hành trình tại khu Phố Cổ, du khách bị ấn tượng bởi mật độ xe máy dày đặc và hình ảnh những chiếc ghế nhựa nhỏ đặc trưng trên vỉa hè. Đây là nơi người dân và du khách cùng thưởng thức những món ăn đường phố nổi tiếng như phở, bánh mì hay bún chả. Ngoài ra, các món như nem cuốn, bánh xèo, chả cá cũng có giá khởi điểm rất rẻ, chỉ khoảng 1 bảng (khoảng 35.000 đồng) mỗi món.

Khu vực này không chỉ là trung tâm ẩm thực mà còn là vị trí lưu trú chiến lược do nằm gần các điểm tham quan trọng yếu như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu Quốc Tử Giám, phố đường tàu và chợ Đồng Xuân.
Lịch trình chi tiết cho mức chi tiêu 690.000 đồng
Ngày mới của du khách bắt đầu bằng món cà phê trứng – thức uống đặc trưng ra đời từ thập niên 1940 – với giá khoảng 1,5 bảng (khoảng 50.000 đồng). Bữa sáng bao gồm xôi, phở hoặc bánh mì có mức giá dao động từ 25.000 đồng đến 70.000 đồng.
Lịch trình tham quan buổi sáng và chiều tập trung vào các địa danh lịch sử và văn hóa:
- Dạo quanh Hồ Tây và tham quan Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Ghé thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, công trình được xây dựng từ năm 1070.
- Trải nghiệm không gian tại phố đường tàu với các quán cà phê trứng và cà phê dừa giá phải chăng.
Bữa trưa với bánh mì và phở tiêu tốn khoảng 95.000 đồng. Đến tối, du khách lựa chọn chả cá hoặc bún chả tại các cửa hàng nổi tiếng với giá khoảng 120.000 đồng. Ngày kết thúc bằng một món chè truyền thống giá 1 bảng và một cốc bia hơi chỉ hơn 10.000 đồng.

Kết thúc 24 giờ, tổng số tiền chi ra là 690.000 đồng, minh chứng cho việc Hà Nội vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trên bản đồ du lịch thế giới nhờ sự kết hợp giữa chất lượng dịch vụ và chi phí hợp lý.