Hà Nội: Trải nghiệm lễ mở cửa Ô Quan Chưởng và đoàn rước ngựa độc đáo dịp Tết

PHỐ HỘI09/02/2026 19:37

Sự kiện Tết Việt - Tết Phố 2026 mang đến nghi lễ mở cửa Ô Quan Chưởng cùng đoàn rước kỵ xạ và trang phục truyền thống rực rỡ khắp phố cổ Hà Nội từ sáng 8/2.

Vào lúc 7h sáng ngày 8/2, không gian phố cổ Hà Nội sẽ trở nên sống động với lễ mở cửa Ô Quan Chưởng và đoàn rước truyền thống trong khuôn khổ chương trình Tết Việt - Tết Phố Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là sự kiện văn hóa trọng tâm do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tổ chức, nhằm tái hiện không khí đón Xuân đặc trưng của kinh kỳ xưa.

Nghi lễ mở cửa Ô và sân khấu di sản giữa phố cổ

Lễ rước và dựng cây nêu năm nay được thực hiện theo phương thức mới, lấy khu vực Ô Quan Chưởng làm điểm bắt đầu như một "sân khấu di sản". Nghi thức mở cửa Ô với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ và người dân trong trang phục truyền thống sẽ là lời loan báo tin mừng mùa Xuân đã về với 36 phố phường.

Nghi lễ mở cửa Ô Quan Chưởng trong chương trình Tết Việt - Tết Phố 2026
Ảnh: Đình Làng Việt

Đoàn rước sẽ khởi hành từ Ô Quan Chưởng, đi qua các tuyến phố lịch sử như Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, vòng quanh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trước khi rẽ vào Đinh Liệt và kết thúc tại Hàng Bạc.

Hào khí Thăng Long từ đoàn rước ngựa và cổ phục

Điểm nhấn ấn tượng nhất của đoàn rước chính là sự xuất hiện của 15 chú ngựa từ CLB Kỵ xạ Việt Nam thực hiện nghi lễ rước hoa. Hình ảnh này không chỉ khơi gợi hào khí dân tộc mà còn tái hiện tinh thần lễ hội Thăng Long đầy kiêu hãnh. Theo sau đoàn kỵ xạ là các em thiếu nhi kéo ngựa gỗ mô phỏng đồ chơi trẻ em Hà Nội đầu thế kỷ XX.

Đoàn ngựa của CLB Kỵ Xạ Việt Nam diễu hành trên phố cổ Hà Nội
Ảnh: CLB Kỵ Xạ Việt Nam

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhóm Bách Hoa Bộ Hành, tái hiện hình ảnh nam thanh nữ tú trong các bộ trang phục rực rỡ thời Lê Trung hưng và thời Nguyễn. Đoàn rước sẽ hội quân tại đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc) để thực hiện lễ Cáo yết Thành Hoàng và dựng cây nêu theo phong tục Tết cổ truyền.

Thành viên nhóm Bách Hoa Bộ Hành trong trang phục truyền thống
Ảnh: Lê Xuân Bách/ fanpage Bách Hoa Bộ Hành

Chuỗi hoạt động văn hóa xuyên suốt dịp Tết

Bên cạnh lễ rước, chương trình Tết Việt - Tết Phố 2026 còn kéo dài đến ngày 17/3 với nhiều hoạt động trải nghiệm tại các địa điểm di tích tiêu biểu:

  • Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm): Hoạt động gói bánh chưng (sáng 12/2), tọa đàm về Tết xưa và biểu diễn âm nhạc cổ truyền.
  • Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây) & di tích 40 Lãn Ông: Không gian trưng bày và giới thiệu nghệ thuật gọt tỉa hoa thủy tiên, chợ Tết Bắc Bộ xưa.
  • Hành trình "Thú chơi Tết xưa - Tết nay": Diễn ra vào chiều 12/2 (25 tháng Chạp), cho phép người dân mặc cổ phục tham quan phố cổ và chợ hoa Hàng Lược.
Không gian đình Kim Ngân nơi diễn ra lễ dựng cây nêu
Ảnh: Website Thành ủy Hà Nội

Việc kết nối các di tích trong phố cổ với không gian hồ Hoàn Kiếm thông qua các hoạt động tương tác giúp giới trẻ dễ dàng tiếp cận và hiểu rõ hơn về chiều sâu tín ngưỡng dân gian của người Hà Nội mỗi dịp Tết đến xuân về.

Không gian trải nghiệm văn hóa Tết tại phố cổ Hà Nội

PHỐ HỘI