BYD vượt mặt Ford chiếm lĩnh vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng doanh số ô tô toàn cầu
Với 4,6 triệu xe bán ra, BYD chính thức vượt qua Ford để chiếm vị trí thứ 6 thế giới, trong khi Toyota tiếp tục duy trì ngôi vương năm thứ sáu liên tiếp.
BYD đã chính thức vượt qua Ford Motor về doanh số bán xe hàng năm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lần đầu tiên thăng hạng cao hơn đại diện lâu đời của Mỹ trong danh sách các hãng xe lớn nhất thế giới. Sự thay đổi này phản ánh sức mạnh ngày càng tăng của các dòng xe điện và xe hybrid trong bản đồ công nghiệp ô tô hiện đại.
Sự hoán đổi vị trí lịch sử trong top 10 toàn cầu
Dữ liệu được công bố ngày 10/2 xác nhận BYD đã vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng doanh số toàn cầu, đẩy Ford xuống vị trí thứ 7. Cụ thể, trong năm vừa qua, doanh số của Ford Motor đã giảm gần 2%, xuống mức xấp xỉ 4,4 triệu chiếc. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 4,6 triệu chiếc mà BYD đã báo cáo vào tháng 1 trước đó.

Bên cạnh việc củng cố vị thế tại thị trường nội địa, BYD đã thực hiện chiến dịch bành trướng mạnh mẽ sang các khu vực châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Trong năm 2025, lượng xe xuất khẩu của hãng đạt mốc 1,05 triệu chiếc. Nhà sản xuất Trung Quốc này đặt mục tiêu nâng con số xuất khẩu lên 1,3 triệu chiếc ngay trong năm nay để tiếp tục gia tăng thị phần toàn cầu.
Thách thức phía trước và vị thế vững chắc của Toyota
Mặc dù đang trên đà tăng trưởng, BYD được dự báo sẽ đối mặt với một năm 2026 đầy thử thách tại thị trường nội địa. Nguyên nhân chính đến từ việc các khoản trợ cấp từ Chính phủ Trung Quốc bị cắt giảm, cùng với những cảnh báo từ cơ quan quản lý về hình phạt nghiêm khắc đối với các nhà sản xuất liên tục giảm giá sâu để cạnh tranh không lành mạnh.
Trong khi có sự xáo trộn ở các vị trí tầm trung, ngôi vương của ngành ô tô thế giới vẫn không thay đổi. Tập đoàn Toyota tiếp tục giữ vững vị trí số 1 năm thứ sáu liên tiếp. Doanh số toàn cầu của hãng xe Nhật Bản tăng 4,6%, đạt mức kỷ lục 11,3 triệu chiếc, bỏ xa các đối thủ còn lại trong bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, danh sách 10 hãng xe bán chạy nhất thế giới năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các tập đoàn xe truyền thống và các thế lực xe năng lượng mới đang trỗi dậy mạnh mẽ từ châu Á.