VinFast đặt mục tiêu bán 300.000 ô tô và 1 triệu xe máy điện vào năm 2026
VinFast kỳ vọng đạt doanh số 300.000 xe điện và điểm hòa vốn vào năm 2026 nhờ chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối mạnh mẽ tại Indonesia, Ấn Độ và Philippines.
VinFast vừa công bố lộ trình kinh doanh đầy tham vọng cho năm 2026 với mục tiêu tăng 50% lượng xe điện bán ra, đạt mốc 300.000 chiếc. Cùng với đó, hãng xe điện Việt Nam nhắm tới mục tiêu hòa vốn, một bước đi quan trọng trong chiến lược khẳng định vị thế trên bản đồ xe điện toàn cầu.
Chiến lược bùng nổ tại các thị trường châu Á
Theo báo cáo từ Nikkei, Indonesia, Ấn Độ và Philippines là ba thị trường trọng điểm mà VinFast kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá về doanh số. Chiến lược này được thúc đẩy bởi việc giới thiệu các dòng xe mới và nỗ lực không ngừng trong việc mở rộng mạng lưới phân phối tại khu vực.

Kế hoạch 1 triệu xe máy điện vào năm 2026
Bên cạnh mảng ô tô, VinFast cũng đặt kỳ vọng lớn vào thị trường xe hai bánh. Mục tiêu cho năm 2026 là đạt ít nhất 1 triệu xe máy điện, con số này gấp khoảng 2,5 lần so với dự kiến của năm 2025 (406.453 chiếc).

Thách thức tài chính và nguồn lực đầu tư
Việc mở rộng quy mô đang đòi hỏi nguồn lực tài chính đáng kể. Trong quý 3, VinFast ghi nhận khoản lỗ ròng 24 nghìn tỷ đồng (tương đương 951 triệu USD), tăng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. Để phục vụ các hoạt động đầu tư, công ty đã tiếp nhận khoản vốn vay 100 triệu USD từ Ngân hàng MUFG và 150 triệu USD từ Ngân hàng Barclays.
Vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam
Hiện tại, Việt Nam vẫn là thị trường chủ lực của VinFast. Trong năm 2025, hãng đã bán được 175.000 xe điện, con số vượt trội so với 3.178 xe của đối thủ BYD tại cùng thị trường. Đáng chú ý, khoảng 26% doanh số trong quý 3 đến từ các bên liên quan, bao gồm dịch vụ taxi của ông Phạm Nhật Vượng sáng lập.
Dự kiến, VinFast sẽ chính thức công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 vào ngày 16/3 tới đây.