Quốc phòng - An ninh

Đỏ đen ngày Tết: niềm vui ngắn, hệ lụy dài

LÊ TRUNG - LỆ HÀ 22/02/2026 07:04

ĐNO - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, bên cạnh sắc xanh bánh chưng, sắc đỏ câu đối, ở không ít nơi vẫn lặng lẽ xuất hiện những “chiếu bạc”. Sau những tiếng cười là nhiều hệ lụy kéo dài, để lại không ít nỗi lo cho gia đình và cộng đồng.

bai.jpg
Đánh bài cá cược bằng tiền sẽ bị xem là đánh bạc trái phép. Ảnh minh họa. Ảnh: L.T

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, mới đây, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Đại Lộc đã phát hiện, bắt quả tang một nhóm 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa, ăn thua bằng tiền tại tổ 3, thôn Phú Phước, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: N.H.H (sinh năm 1984, trú xã Vu Gia), N.T.C (sinh năm 1978, trú xã Phú Thuận), N.T.Đ (sinh năm 1978, trú phường Liên Chiểu) và N.H.V (sinh năm 1986, trú xã Đại Lộc).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ số tiền mặt dùng để đánh bạc cùng các dụng cụ liên quan.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cũng triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề hoạt động tinh vi, quy mô lớn trên địa bàn các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông và khu vực lân cận.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 11 điện thoại di động, số tiền hơn 77 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Tổng số tiền giao dịch của nhóm này từ khi hoạt động đến nay lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Theo quy định pháp luật, chỉ cần có hành vi được - thua bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị, dù số tiền không lớn, đều có thể bị xem là đánh bạc trái phép.

Nếu tổng số tiền dùng để đánh bạc dưới 5 triệu đồng và là lần đầu vi phạm, người tham gia có thể bị xử phạt hành chính từ 1- 2 triệu đồng mỗi người theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, đồng thời bị tịch thu tang vật.

Trường hợp tổng số tiền từ 5 triệu đồng trở lên hoặc đã từng bị xử phạt trước đó, hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Không chỉ ở các làng quê, tại nhiều quán cà phê trong dịp Tết, khách quen rủ nhau mang bài đến chơi. Anh H., chủ một quán cà phê tại phường Điện Bàn cho biết: “Khách quen họ chơi với nhau, tôi chỉ bán nước chứ không tham gia. Nghĩ là chuyện riêng của họ nên cũng không can thiệp".

Tuy nhiên, theo quy định, nếu biết việc đánh bài ăn tiền diễn ra tại địa điểm mình quản lý mà không ngăn chặn, chủ quán có thể bị xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng vì hành vi chứa chấp, dung túng cho đánh bạc. Nếu quy mô lớn hoặc tái diễn nhiều lần, nguy cơ bị truy cứu về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đáng lo ngại hơn là tình trạng cá cược qua mạng xã hội. Anh M., một người từng tham gia cá cược bóng đá qua nhóm chat dịp Tết, thừa nhận: “Ban đầu chỉ cược vài trăm nghìn cho vui. Thua thì muốn gỡ, càng gỡ càng lún sâu. Chỉ 3 ngày Tết mà tôi mất hơn 8 triệu đồng".

Anh M. cho biết thêm, điều khiến anh lo lắng hơn cả không phải số tiền đã mất mà là nguy cơ bị xử lý hình sự khi nghe thông tin việc cá cược qua mạng có thể bị phạt rất nặng.

Theo quy định, khi số tiền dùng để đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên, người tham gia có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, việc sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi là tình tiết định khung tăng nặng, có thể đối mặt mức phạt tù từ 3 - 7 năm tù.

Thực tế cho thấy, không ít gia đình đã bước sang năm mới trong căng thẳng vì thua bạc. Từ vài ván “lấy hên” dẫn đến vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí phát sinh mâu thuẫn kéo dài. Hệ lụy không dừng lại trong ba ngày Tết mà có thể kéo dài cả năm.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Phan Thụy Khanh, Đoàn luật sư Đà Nẵng nhấn mạnh: “Pháp luật không phân biệt ngày thường hay ngày Tết. Khi có yếu tố được - thua bằng tiền hoặc tài sản, hành vi đó là đánh bạc trái phép. Để giữ được nét đẹp phong tục vui Xuân cầu may, người dân nên loại bỏ hoàn toàn yếu tố tiền bạc. Tuyệt đối không cá cược, không tụ tập đông người ăn tiền, không sử dụng mạng xã hội để đánh bạc".

Tết là khởi đầu cho một năm mới. Một biên bản xử phạt hay một bản án hình sự vì vài phút đỏ đen không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn tác động đến cả gia đình. Vui xuân văn minh, tuân thủ pháp luật chính là cách để giữ trọn niềm vui đầu năm và bảo vệ sự bình yên lâu dài.

LÊ TRUNG - LỆ HÀ