“Mắt thần ” canh trời trên đỉnh Sơn Trà
Từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, khi nhìn về phía đỉnh cao nhất của bán đảo Sơn Trà, dễ dàng thấy những khối cầu trắng đục nổi bật giữa nền trời. Đây là Trạm ra đa 29 thuộc Trung đoàn 290 (Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân), một trong những đơn vị đặc thù có vai trò đặc biệt quan trọng theo dõi toàn bộ không phận ở khu vực Đông Dương.
Từ đây, mọi tín hiệu bay trong khu vực đều được theo dõi chặt chẽ. Mỗi ngày, những người lính ra đa làm việc trong điều kiện đặc thù: trực chiến 24/24 giờ, liên tục quan sát, phân tích, xử lý thông tin để kịp thời phát hiện các tình huống bất thường trên không.
Gần đây, xảy ra tình trạng nhiều flycam xâm nhập trái phép khu vực sân bay Đà Nẵng, gây ảnh hưởng đến hoạt động bay dân dụng, nhiệm vụ của đơn vị càng thêm áp lực. Trung đoàn 290 đã phối hợp các lực lượng chức năng, hiệp đồng theo dõi, xác định nguồn phát, kịp thời xử lý các thiết bị bay gây mất an toàn không phận.
Trạm ra đa 29 được thành lập ngày 10/2/1975 tại Quảng Ngãi. Tháng 2/1976, đơn vị cơ động về tiếp quản trận địa trên điểm cao 621m ở Sơn Trà. Đúng 0 giờ ngày 10/3/1976, trạm chính thức phát sóng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời.
Gần nửa thế kỷ qua, từ đỉnh Sơn Trà, những “mắt thần” vẫn âm thầm hoạt động, góp phần giữ vững an ninh không phận miền Trung - Tây Nguyên.









