Chiến lược “điểm đến xuất khẩu tốt nhất” của Trung Quốc
Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai toàn cầu, vừa công bố chiến lược mở cửa thị trường rộng lớn hơn để thúc đẩy cân bằng thương mại.

Năm 2025, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt gần 1.200 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2024. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Wang Wentao cho hay nước này sẽ thúc đẩy thương mại cân bằng trong năm nay, bằng cách mở rộng nhập khẩu đồng thời ổn định xuất khẩu. Đây là chiến lược nhằm biến thị trường nội địa thành cơ hội phát triển chung với các đối tác thương mại trên thế giới.
Theo CNA, ông Wang Wentao cho biết Bắc Kinh sẽ theo đuổi phát triển thương mại cân bằng phù hợp cung - cầu, tập trung vào 3 chương trình trọng điểm: mua hàng tại Trung Quốc, xuất khẩu sang Trung Quốc và đầu tư vào Trung Quốc. Điều này nhằm cho phép hàng hóa, dịch vụ, con người, công nghệ và vốn lưu chuyển giữa thị trường nội địa và quốc tế. Trung Quốc sẽ tạo cơ hội của thị trường đông dân thứ hai thế giới với hơn 1,4 tỷ người trở thành “điểm đến xuất khẩu tốt nhất” cho nhiều đối tác thương mại hơn. Ông Wang Wentao nói: “Chúng tôi coi thị trường là cơ hội, là sự hợp tác”.
Trong đó, hơn 100 sự kiện “xuất khẩu sang Trung Quốc” được lên kế hoạch cho năm nay. Tháng 11/2025, Trung Quốc phát động chiến dịch “Thị trường lớn cho tất cả: Xuất khẩu sang Trung Quốc”, với loạt sự kiện nhằm mở rộng các kênh nhập khẩu cũng như thúc đẩy nhập khẩu nhiều sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới vào Trung Quốc.
Idnfinancials nhận định, với nền kinh tế trị giá khoảng 20 nghìn tỷ USD và thị trường vốn (gồm chứng khoán và trái phiếu) lên tới 45 nghìn tỷ USD, Trung Quốc ngày càng được xem là một đối tác ổn định. Trong khi đó, theo ông Wang Wentao, thương mại cân bằng có nghĩa là ổn định xuất khẩu trong khi mở rộng nhập khẩu, Trung Quốc sẽ mở rộng thị trường cho hàng nhập khẩu từ các nước như: sản phẩm nông nghiệp, hàng tiêu dùng chất lượng cao, công nghệ và thiết bị tiên tiến, cùng các linh kiện quan trọng. Ngược lại, nền kinh lớn thứ hai thế giới sẽ đẩy nhanh phát triển thương mại kỹ thuật số và thương mại xanh, xuất khẩu sản phẩm trí tuệ nhân tạo và thiết bị năng lượng xanh để tạo động lực mới cho thương mại quốc tế.
Dù đối mặt với áp lực giảm phát từ tiêu dùng nội địa yếu và sự chậm lại của lĩnh vực bất động sản, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% vào năm 2025. Chính phủ nước này vì thế đang trao cho người tiêu dùng “quyền kiểm soát cách chi tiêu gói kích thích kinh tế”. Một gói kích thích tài chính trung ương trị giá hàng trăm triệu USD, gồm chính sách về đầu tư tư nhân và tiêu dùng hộ gia đình để thúc đẩy nhu cầu nội địa.
Đại diện thường trú cấp cao của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Trung Quốc Marshall Mills cho biết, việc Trung Quốc tái cân bằng theo hướng tăng trưởng dựa vào tiêu dùng sẽ giúp thu hẹp sự mất cân bằng thương mại toàn cầu và hỗ trợ sự phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trên toàn thế giới. Thặng dư tài khoản vãng lai và thương mại lớn của nước này dự kiến giảm dần theo thời gian trong quá trình tái cân bằng, theo Tân hoa xã.
Cạnh đó, Trung Quốc sẽ “tái thiết” chương trình trợ cấp lãi suất cho vay tiêu dùng cùng một số chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài, bao gồm mở rộng tiếp cận trong các lĩnh vực dịch vụ như viễn thông, y tế và giáo dục. Trong đó, mở cửa thị trường vẫn là yếu tố then chốt thu hút đầu tư nước ngoài. Các quan chức Trung Quốc nhấn mạnh, nước này không chỉ là thị trường tiêu dùng rộng lớn mà cũng là một trung tâm đổi mới ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp toàn cầu.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu của Trung Quốc đạt khoảng 2.680 tỷ USD vào năm 2025, chiếm khoảng 10% tổng nhập khẩu toàn cầu. Tuy nhiên, trong kế hoạch phát triển 5 năm tới (2026 - 2030), Trung Quốc cho rằng công nghệ, thay vì tiêu dùng, sẽ dẫn dắt giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của nước này.