Thế giới

Nga trở lại top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới

THƯ LÊ 09/03/2026 17:31

ĐNO - Nền kinh tế Nga quay trở lại nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025, phản ánh khả năng phục hồi và thích ứng trước những biến động khó lường của môi trường quốc tế.

nga.jpg
Kinh tế Nga xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ảnh: TASS

Hãng thông tấn RIA Novosti mới đây dẫn dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) cho biết, Mỹ tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với quy mô nền kinh tế khoảng 30.800 tỷ USD.

Trung Quốc đứng thứ 2 với 19.800 tỷ USD, trong khi Đức giữ vị trí thứ 3 với 5.050 tỷ USD. Nhật Bản xếp thứ 4 với 4.400 tỷ USD, theo sau là Ấn Độ với khoảng 3.900 tỷ USD. Các vị trí tiếp theo thuộc về Anh với 3.700 tỷ USD và Pháp với 3.400 tỷ USD.

Quy mô kinh tế Nga năm 2025 đạt 213,5 nghìn tỷ ruble, tương đương hơn 2,5 nghìn tỷ USD. Con số này đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng và đánh dấu sự trở lại top 10 lần đầu tiên kể từ năm 2022. Trong bảng xếp hạng hiện tại, kinh tế Nga vượt qua Ý (2.553 tỷ USD) và Canada (2.350 tỷ USD).

Các nhà phân tích cho rằng, việc kinh tế Nga quay trở lại nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới phản ánh khả năng thích ứng với những điều kiện mới. Ngoài quá trình phục hồi kinh tế, tăng trưởng GDP danh nghĩa tính theo USD còn chịu tác động từ sự biến động của tỷ giá đồng ruble cũng như yếu tố lạm phát.

Một yếu tố đáng chú ý khác góp phần củng cố vị thế kinh tế của Nga là sự gia tăng mạnh mẽ của dự trữ vàng quốc gia. Năm 2025, giá trị dự trữ vàng của Nga tăng thêm gần 130 tỷ USD, từ 195,7 tỷ USD lên 326,5 tỷ USD. Giá vàng thế giới ở mức cao cũng góp phần nâng tổng giá trị tài sản dự trữ, qua đó hỗ trợ cho vị thế tài chính của quốc gia này.

Trong báo cáo thường niên trước Duma Quốc gia (Hạ viện), Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga năm 2025 đạt khoảng 1%. Dù mức tăng trưởng không quá cao, song ông Mishustin nhấn mạnh nền kinh tế Nga vẫn duy trì đà phát triển ổn định trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều biến động.

Trong 3 năm qua, tăng trưởng GDP lũy kế đạt mức trên 10%, cho thấy kinh tế của “xứ sở bạch dương” từng bước vượt qua những thách thức từ môi trường bên ngoài. Một số lĩnh vực quan trọng cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, bao gồm sản lượng công nghiệp (khoảng 1%); ngành chế biến - chế tạo (3,1%); nông nghiệp (3,3%).

Ngân hàng Trung ương Nga ước tính nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 0,5% - 1,5% trong năm 2026, theo hãng thông tấn AA.

Trong thời gian tới, Chính phủ Nga đặt mục tiêu tiếp tục củng cố động lực tăng trưởng thông qua các chương trình cải cách cơ cấu và phát triển dài hạn. Theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế đã được đưa vào kế hoạch cải cách cấu trúc đến năm 2030, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, Nga đang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế sinh học (bioeconomy) nhằm mở rộng ứng dụng công nghệ sinh học trong nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm y tế, năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp, cũng như bảo đảm an ninh lương thực và an toàn sinh học.

Trong bối cảnh thị trường hàng hóa toàn cầu còn nhiều biến động và các sức ép trừng phạt vẫn hiện hữu, nền kinh tế Nga vẫn phải đối mặt với thách thức củng cố những thành quả đạt được. Tuy nhiên, khả năng thích ứng cùng các kế hoạch cải cách dài hạn đang tạo nền tảng để Nga duy trì ổn định và tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các nền kinh tế lớn của thế giới.

THƯ LÊ