Môi trường

“Phong trào xanh” ở trường học và cộng đồng

LAM PHƯƠNG 21/03/2026 09:30

Phong trào thu gom và tái chế vỏ hộp sữa do tổ chức Green Da Nang triển khai nhận được sự hưởng ứng tích cực, dần trở thành phong trào xanh trong mỗi gia đình, trường học và cộng đồng.

mn hoàng cúc, p an hải
Cô và trò Trường Mầm non Hoàng Cúc (phường An Hải) cùng thu gom, vệ sinh vỏ hộp sữa. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Cô và trò cùng thu gom

Gần một tháng nay, sau mỗi giờ uống sữa, cô giáo và học sinh các lớp tại Trường Mầm non Hoàng Cúc (phường An Hải) cùng nhau thu gom vỏ hộp sữa. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các bạn nhỏ tự tay rửa sạch từng chiếc vỏ hộp rồi xếp gọn gàng để phơi khô. Khi số lượng vỏ hộp nhiều lên cũng là lúc cô và trò cùng phân loại, đóng túi rồi mang đến điểm thu gom.

Đại diện Chi đoàn Trường Mầm non Hoàng Cúc cho biết, hoạt động thu gom vỏ hộp sữa do chi đoàn khởi xướng nhằm hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2026. Thông qua việc cô và trò cùng thu gom, vệ sinh vỏ hộp sữa để gửi đi tái chế giúp giáo dục ý thức, hình thành cho các con thói quen bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ.

cô và trò trường mầm non Ánh Hồng tái chế
Cô và trò Trường mầm non Ánh Hồng thu gom vỏ hộp sữa gửi đi tái chế. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tương tự, phong trào thu gom vỏ hộp sữa cũng được cô và trò Trường Mầm non Ánh Hồng (phường Hải Châu) hưởng ứng tích cực. Sau mỗi giờ uống sữa, vỏ hộp được thu gom riêng và làm sạch, phơi khô để tái chế thành đồ chơi hoặc mang đến điểm thu gom để đổi quà. Đại diện nhà trường cho biết, từ khi phát động phong trào, lượng rác giảm đi đáng kể, góp phần bảo vệ môi trường.

Nằm trong chiến dịch hướng đến trường học xanh - sạch - khỏe, Chi đoàn Trường Tiểu học Tiểu La (phường Sơn Trà) vừa phối hợp với nhà trường tổ chức hoạt động truyền thông “Biến rác thải thành tài nguyên”. Sau buổi hướng dẫn học sinh thu gom vỏ hộp sữa, Chi đoàn Trường Tiểu học Tiểu La phát động toàn trường cùng tham gia thu gom và mang vỏ hộp sữa đến gian hàng thu đổi.

Em Trần Thị Thảo Uyên (lớp 4) chia sẻ: “Với những chiếc vỏ hộp sữa em đổi được bút và vở để sử dụng. Từ nay em sẽ tiếp tục thu gom, làm sạch vỏ hộp sữa để biến chúng trở thành tài nguyên giá trị, góp phần bảo vệ môi trường”.

tiểu học tiểu la
Chi đoàn Trường Tiểu học Tiểu La (phường Sơn Trà) hướng dẫn học sinh thu gom và sơ chế vỏ hộp sữa. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Lan tỏa lối sống xanh

Chị Lê Thị Phương Thảo, người sáng lập Green Da Nang - một dự án cộng đồng về môi trường cho biết, hoạt động thu gom vỏ hộp sữa trên địa bàn thành phố bắt đầu từ năm 2020. Đến năm 2025, một bước tiến mới khi chuỗi cửa hàng TH true mart và Vinamilk trên địa bàn thành phố cùng triển khai chương trình thu gom vỏ hộp sữa đổi quà. Từ đó, phong trào thu gom vỏ hộp sữa lan tỏa rộng khắp, trở thành phong trào xanh mới.

Đặc biệt, đều đặn Chủ nhật hằng tuần, Green Da Nang tổ chức thu gom rác thải nói chung, vỏ hộp sữa nói riêng, tạo thói quen cho người dân. Bên cạnh đó, Green Da Nang liên kết với các đối tác tiếp nhận và xử lý rác khó tái chế như vỏ hộp giấy, nhựa dùng một lần không có giá trị, vỉ thuốc rỗng, dầu ăn thừa làm nhiên liệu sinh học.

Để lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng, Green Da Nang thường xuyên mang quầy “Đổi rác lấy quà” đi khắp các sự kiện, hội chợ, hội thảo, trường học trên địa bàn thành phố để trực tiếp gặp gỡ học sinh, phụ huynh, giáo viên, người dân và chia sẻ về giá trị của tài nguyên rác, huy động sự chung tay của toàn xã hội.

615419796_1461217449344439_7129914567892209376_n.jpg
Người dân mang rác tài nguyên đến điểm thu gom của Green Da Nang để gửi đi tái chế. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Từ những thành công ban đầu, năm 2026, Green Da Nang tiếp tục thí điểm chương trình thu gom vỏ hộp sữa tại các trường học - nơi có lượng vỏ hộp sữa thải ra mỗi ngày rất nhiều. Qua tuyên truyền, vận động, ngày càng có nhiều trường học chung tay triển khai hoạt động này.

Tại các trường mầm non, cô giáo hướng dẫn, cùng các con vệ sinh vỏ hộp sữa sau mỗi bữa ăn, phơi khô và gom lại gửi về điểm thu gom của Green Da Nang. Tại các trường tiểu học có khu vực thu gom tập trung, phân công lịch cho các lớp cùng nhân viên tạp vụ, lao công vệ sinh vỏ hộp định kỳ 1 - 2 ngày/lần.

Không chỉ trong trường học, tại các gia đình cũng dần hình thành thói quen thu gom, vệ sinh vỏ hộp sữa và mang đến Green Da Nang để gửi đi tái chế. Nhiều quán cà phê, trà sữa cũng dần quan tâm đến việc làm sạch vỏ hộp sữa sau khi sử dụng trong pha chế để gửi đến điểm thu gom.

quầy đổi rác lấy quà
Green Da Nang mang quầy "Đổi rác lấy quà" đi khắp các sự kiện, hội chợ, hội thảo, trường học, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Theo chị Phương Thảo, thành phố Đà Nẵng có dân số gần 3 triệu người. Nếu mỗi ngày có hơn 500.000 trẻ em/học sinh uống sữa sẽ phát sinh ra ít nhất 500.000 vỏ hộp sữa, tương đương với 5 tấn rác thải/ngày. Nếu không được thu gom riêng để tái chế hoặc xử lý phù hợp, số vỏ hộp sữa này sẽ trở thành “rác chết” đi vào các bãi chôn lấp hoặc thải bỏ ra môi trường.

Trong khi đó, vỏ hộp sữa có thành phần khoảng 75% bột giấy, 21% polymer và 4% nhôm, có thể phân tách và tái chế thành các vật dụng hữu ích như móc treo quần áo, chậu cây, bình hoa, bàn ghế… Từ đó, giúp giảm lượng rác thải, tránh lãng phí nguồn tài nguyên và góp phần sử dụng nguồn nguyên liệu giấy một cách bền vững.

LAM PHƯƠNG