Tài chính - Thị trường

Giá lúa gạo ngày 20/3/2026: Giao dịch trầm lắng, gạo OM 5451 giảm nhẹ

PHỐ HỘI20/03/2026 10:32

Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 20/3 duy trì trạng thái ổn định với khối lượng giao dịch thấp. Gạo OM 5451 giảm 50 đồng/kg trong khi giá xuất khẩu vẫn neo cao.

Thị trường lúa gạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận diễn biến chậm trong phiên giao dịch ngày 20/3/2026. Tâm lý thận trọng từ phía thương lái và doanh nghiệp khiến mặt bằng giá chung ít biến động, ngoại trừ một số điều chỉnh giảm nhẹ ở phân khúc gạo nguyên liệu.

Diễn biến giá lúa tươi và gạo nguyên liệu tại nguồn

Theo khảo sát tại các địa phương trọng điểm, giá lúa tươi thu mua tại ruộng duy trì đà đi ngang. Các giống lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 hiện đang được giao dịch phổ biến trong khoảng 5.600 – 5.800 VND/kg. Đối với nhóm lúa thường, IR 50404 giữ mức 5.200 – 5.300 VND/kg, trong khi OM 5451 và OM 34 dao động từ 5.100 – 5.500 VND/kg.

Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ngày 20/3/2026

Đáng chú ý, phân khúc gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu có sự phân hóa nhẹ. Gạo OM 5451 ghi nhận mức giảm khoảng 50 VND/kg, hiện dao động quanh mức 8.250 – 8.350 VND/kg. Ngược lại, các dòng gạo cao cấp như Đài Thơm 8 và OM 18 vẫn giữ vững giá trị thương mại ở mức cao, từ 8.900 – 9.350 VND/kg.

Mặt hàngChủng loạiGiá giao dịch (VND/kg)
Lúa tươiOM 18, Đài Thơm 85.600 – 5.800
Lúa tươiIR 504045.200 – 5.300
Gạo nguyên liệuOM 54518.250 – 8.350
Gạo nguyên liệuCL 5557.800 – 7.900
Gạo nguyên liệuĐài Thơm 8, OM 188.900 – 9.350

Giá gạo bán lẻ và tình hình thị trường xuất khẩu

Tại các chợ dân sinh, giá gạo bán lẻ không có biến động đáng kể so với những ngày trước đó. Gạo đặc sản như Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất khoảng 28.000 VND/kg, Hương Lài quanh mức 22.000 VND/kg. Các loại gạo phổ thông khác dao động ổn định trong khoảng 12.000 – 17.000 VND/kg tùy chất lượng và địa phương.

Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế giá cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh chính. Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức 400 – 415 USD/tấn. Trong khi đó, cùng phân khúc 5% tấm, gạo Thái Lan hiện có giá 381 – 385 USD/tấn và gạo Ấn Độ chỉ dao động quanh 351 – 355 USD/tấn.

Sự chênh lệch về giá phản ánh rõ nét chiến lược tập trung vào chất lượng và giá trị thương hiệu của Việt Nam trong bối cảnh Ấn Độ ưu tiên cạnh tranh bằng sản lượng. Tuy nhiên, tình hình giao dịch trong nước hiện đang ở giai đoạn chững lại do các thương lái vẫn đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ nhu cầu nhập khẩu quốc tế trước khi đẩy mạnh thu mua số lượng lớn.

PHỐ HỘI