Ấn tượng đua thuyền trên hồ Đồng Nghệ
Ngày 24/3, Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026 kết thúc thành công, để lại nhiều ấn tượng sau gần nửa tháng làm dậy sóng đường đua xanh tại hồ Đồng Nghệ (xã Hòa Tiến).

Dấu ấn đua thuyền Đà Nẵng
Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam tổ chức. Giải thu hút 468 vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc tham gia, tranh tài môn Rowing và Canoeing.
Là giải đầu tiên trong hệ thống đua thuyền quốc gia trong năm 2026, các tay chèo quyết tâm thi đấu cạnh tranh huy chương, tạo động lực hướng đến các sân chơi lớn. Theo đánh giá của ban tổ chức, 13 ngày tranh tài của giải mang đến những màn tranh đua hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao.
Giải Canoeing khép lại sau 40 nội dung dành cho nam và nữ đối với thuyền Canoe và Kayak ở các cự ly 1.000m, 500m và 200m. Đường đua xanh trên hồ Đồng Nghệ chứng kiến sự lên ngôi của đội tuyển đua thuyền Canoeing Hải Phòng ở vị trí Nhất toàn đoàn với 15 Huy chương Vàng (HCV), 9 Huy chương Bạc (HCB), 4 Huy chương Đồng (HCĐ). Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ Nhì với thành tích 11 HCV, 11 HCB, 4 HCĐ. Đà Nẵng xếp thứ Ba với thành tích 5 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ. Xếp sau Đà Nẵng trong tốp 5 lần lượt là Công an nhân dân (5 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ), Hà Nội (4 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ).

Các tay chèo Đà Nẵng tỏa sáng mang về HCV gồm: Trần Tường Khang, Hiên Năm (nội dung C2 nam 200m và C2 nam 500m); Bùi Hữu Tích, Hiên Năm (C2 nam 1.000m); Trần Tường Khang, Bờ Nước Lâm, Bùi Hữu Tích, Trần Tường Duy (C4 nam 200m); Trần Tường Khang, Bờ Nước Lâm, Huỳnh Đức Tín, Trần Tường Duy (C4 nam 1.000m).
Ở môn Rowing, các tay chèo thi đấu 20 nội dung dành cho nam và nữ cự ly 2.000m. Kết quả, Hải Phòng giành vị trí Nhất toàn đoàn với thành tích 5 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Xếp sau trong tốp 6 lần lượt là: Thành phố Hồ Chí Minh (4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ), Hà Nội (4 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ), Hưng Yên (4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ), Hà Tĩnh (3 HCV, 1 HCĐ), Đà Nẵng (2 HCV, 1 HCB).
Hai HCV Đà Nẵng giành được thuộc về Phạm Thị Huệ ở nội dung thuyền đơn nữ một mái chèo; Phạm Thị Huệ và Trần Thị Kiệt ở nội dung thuyền đôi nữ 2 mái chèo.
Xếp thứ Ba toàn đoàn môn Canoeing và thứ Sáu ở môn Rowing là thành tích ấn tượng, giúp đua thuyền Đà Nẵng khẳng định vị thế tại sân chơi cấp quốc gia trong nhiều năm qua. Ông Tống Hữu Dũng, Trưởng bộ môn đua thuyền Đà Nẵng cho hay, các tay chèo Đà Nẵng nỗ lực hết mình để mang về những tấm huy chương quý giá. Kết quả tiếp thêm tự tin, động lực để các tay chèo thành phố tiếp tục nỗ lực hướng đến các giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu cấp quốc gia và quốc tế trong năm 2026.

Giải đấu thành công
Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam Nguyễn Hải Đường, điều kiện cơ sở vật chất và thời tiết thuận lợi tại hồ Đồng Nghệ giúp vận động viên thể hiện hết khả năng bản thân, tạo nên giải đấu thành công với nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Ngoài màn thể hiện tốt của những gương mặt đã khẳng định tên tuổi tại các đấu trường lớn trong nước và quốc tế, giải năm nay còn chứng kiến sự cố gắng của nhiều tay chèo trẻ.
Đa dạng lứa tuổi thi đấu giúp ban tổ chức có thêm nhiều lựa chọn trong việc tìm ra nhân tố mới bổ sung vào các đội tuyển quốc gia. Đây cũng là mục tiêu chính của chiến lược đầu tư trọng điểm mà ngành thể thao đặt ra để có đội ngũ vận động viên tài năng, đủ sức đua tranh huy chương ở các đấu trường quốc tế quan trọng sắp tới.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho biết, Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các tay chèo xuất sắc quốc gia là giải đấu cấp quốc gia đầu tiên Đà Nẵng đăng cai trong năm 2026. Thành công của giải là cơ sở để thành phố hướng đến các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế tiếp theo.
Riêng với đua thuyền, năm 2026 thành phố còn đăng cai nhiều sân chơi hấp dẫn như giải ván chèo đứng, thuyền buồm… Việc tổ chức nhiều giải đua thuyền quy mô lớn sẽ tạo không khí thi đua sôi động, góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn đua thuyền và thể thao biển.