Tri ân thế hệ đi trước, chăm lo mầm non tương lai
Tuổi trẻ thành phố thời gian qua triển khai nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công với cách mạng, hỗ trợ trẻ em khó khăn, lan tỏa hình ảnh đẹp của thế hệ trẻ hôm nay.

Về với người có công
Ông Bùi Văn Công (phường Thanh Khê) là cựu thanh niên xung phong từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, năm nay 75 tuổi. Những di chứng chiến tranh khiến ông thường xuyên đau nhức xương khớp, hay chóng mặt, đau đầu. Hoàn cảnh khó khăn khiến việc thăm khám, điều trị bệnh của ông còn nhiều hạn chế.
Hiểu được điều đó, trong Tháng thanh niên, Đoàn phường Thanh Khê phối hợp chi đoàn các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho ông Công cùng 14 cựu thanh niên xung phong trên địa bàn.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Bí thư Đoàn phường Thanh Khê chia sẻ, trong Tháng thanh niên đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như tặng quà cho học sinh khó khăn; sửa chữa nhà cho gia đình chính sách; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Những hoạt động này không chỉ góp phần chăm lo đời sống người dân mà còn giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng tốt đẹp cho thanh niên.
Tháng 3 này, Đoàn phường Điện Bàn Bắc đã tổ chức chương trình “Ngày của mẹ” tại nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Niệm. Năm nay, mẹ đã 101 tuổi, có chồng và con đều là liệt sĩ. Dù tuổi cao, mẹ vẫn minh mẫn và luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể địa phương. Đoàn viên, thanh niên tổ chức đến dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm cúng liệt sĩ và cùng dùng bữa với mẹ. Những món ăn giản dị, được chính tay các bạn trẻ chuẩn bị chứa đựng sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh của thế hệ đi trước.

Bên cạnh đó, Đoàn phường tổ chức chương trình “Bữa cơm đoàn viên” tại nhà cựu thanh niên xung phong Lê Thị My. Những năm qua, bà My sống đơn thân. Các đoàn viên trực tiếp nấu ăn, trò chuyện, mang đến không khí ấm áp cho bà.
Bên cạnh đó, Đoàn phường tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các cựu thanh niên xung phong khó khăn; đồng thời ra quân dọn dẹp, chỉnh trang Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia địa điểm Chiến thắng Bồ Bồ. Những việc làm cụ thể, thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn của thế hệ trẻ.
Phó Bí thư Đoàn phường Điện Bàn Bắc Phạm Anh Khoa cho biết, qua các hoạt động, tuổi trẻ địa phương mong muốn lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến trong đoàn viên, thanh niên.
Đồng hành trẻ em khó khăn
Không chỉ chăm lo người có công, tuổi trẻ thành phố còn dành nhiều nguồn lực đồng hành với trẻ em khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập và phát triển tốt hơn.
Tại xã đảo Tam Hải, công trình thanh niên “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” đã mang lại niềm vui lớn cho gia đình hai chị em Huỳnh Kim Bảo Nhi và Huỳnh Kim Bảo Thy. Gia đình các em gồm ba thế hệ sống trong căn nhà cũ, không có nhà vệ sinh. Trong đó, người cha gặp tai nạn lao động khi đi biển, mọi gánh nặng đè lên vai người mẹ. Trước hoàn cảnh trên, Đoàn xã Tam Hải hỗ trợ xây mới nhà vệ sinh cho gia đình. Đặc biệt, đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia ngày công lao động, góp sức hoàn thiện công trình.
Chị Trần Thị Kim Yến, Bí thư Đoàn xã Tam Hải cho biết, với đặc thù là xã đảo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, công tác chăm lo cho thiếu nhi luôn được Đoàn xã quan tâm. Trong Tháng thanh niên, ngoài công trình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, Đoàn xã còn tặng tiền, quà, sữa cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ở vùng cao xã Đắc Pring, phần lớn người dân là đồng bào Giẻ Triêng và Cơ Tu. Dịp này, Đoàn Thanh niên UBND thành phố phối hợp Đoàn xã Đắc Pring triển khai chương trình “Nuôi em” nhận đỡ đầu 6 học sinh khó khăn đến cuối năm 2026, trong đó có Zơ Râm Thị Phương Ly, học sinh lớp 4, mồ côi cha, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Chị Zrâm Thị Duột, mẹ Phương Ly chia sẻ, nhờ sự giúp đỡ của các bạn trẻ, con chị có thêm cơ hội học tập. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần với gia đình.
Không dừng lại ở những hoạt động riêng lẻ, trong Tháng thanh niên, Thành đoàn triển khai nhiều chương trình quy mô lớn hướng về cộng đồng như hỗ trợ thiết bị giảng dạy cho các trường dân tộc nội trú ở khu vực biên giới; tặng 10 mô hình “Thư viện xanh” cho trường học; hỗ trợ 10.000 gói chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu nhi.
Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Lê Kim Thường, các hoạt động trong Tháng thanh niên hướng đến chăm lo cho người có công, gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình. Thời gian tới, tổ chức đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội để triển khai các chương trình an sinh thiết thực, bền vững hơn.