Ấn Độ giảm mạnh thuế xăng dầu khi giá thế giới vượt mốc 100 USD
Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định cắt giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và dầu diesel nhằm ổn định thị trường nội địa khi giá dầu thô thế giới vượt mốc 100 USD/thùng.
Ấn Độ vừa chính thức thông báo cắt giảm mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu nhằm đối phó với tình trạng giá dầu thô thế giới leo thang do đứt gãy nguồn cung. Theo quyết định từ Bộ Tài chính ban hành ngày 26/3, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng giảm từ 13 rupee xuống còn 3 rupee/lít (tương đương 0,0318 USD). Đặc biệt, thuế đối với dầu diesel đã được đưa về mức 0 từ mức 10 rupee/lít trước đó.
Nỗ lực giảm áp lực thua lỗ cho doanh nghiệp nội địa
Bộ trưởng Dầu mỏ Hardeep Singh Puri cho biết chính phủ đã chấp nhận tổn thất lớn về nguồn thu ngân sách để bảo vệ các công ty dầu khí nội địa. Trước khi có quyết định này, mức lỗ của các doanh nghiệp phân phối nhiên liệu đã chạm ngưỡng 24 rupee/lít đối với xăng và 30 rupee/lít đối với dầu diesel do giá quốc tế tăng mạnh.
Bên cạnh đó, chuyên gia kinh tế Madhavi Arora từ Emkay Global ước tính chi phí ngân sách cho đợt cắt giảm thuế này có thể lên tới khoảng 1,55 nghìn tỷ rupee. Mức điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ bù đắp được khoảng 30% - 40% khoản lỗ cho các doanh nghiệp lọc hóa dầu ở mức giá hiện tại.
Tác động từ xung đột địa chính trị và đứt gãy cung ứng
Thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh sau khi tuyến vận tải chiến lược qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran vào ngày 28/2. Đáng chú ý, đây là tuyến vận chuyển chiếm tới 40% lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ. Việc eo biển này gần như tê liệt đã đẩy giá dầu thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
Ngoài dầu thô, quốc gia Nam Á này còn tiêu thụ khoảng 33,15 triệu tấn khí đốt hóa lỏng (LPG) trong năm qua, với 60% là hàng nhập khẩu. Trong đó, có tới 90% nguồn cung LPG đến từ khu vực Trung Đông, khu vực đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các căng thẳng quân sự.
Phản ứng của thị trường tài chính
Ngay sau thông tin cắt giảm thuế, thị trường tài chính Ấn Độ đã ghi nhận những phản ứng trái chiều. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã tăng 7 điểm cơ bản lên mức 6,95%, mức cao nhất trong vòng 20 tháng qua. Ngược lại, nhóm cổ phiếu năng lượng lại có khởi đầu tích cực.
Cụ thể, cổ phiếu của các tập đoàn lọc hóa dầu lớn như Bharat Petroleum và HPCL đã tăng hơn 4% ngay khi mở cửa phiên giao dịch. Tuy nhiên, đà tăng này đã thu hẹp lại về cuối phiên khi nhà đầu tư cân nhắc về các tác động dài hạn của chính sách thuế mới và tình hình an ninh khu vực.
Ưu tiên bảo đảm nguồn cung nội địa
Song song với việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, Chính phủ Ấn Độ cũng áp đặt các mức thuế xuất khẩu mới nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước. Thuế xuất khẩu dầu diesel hiện được ấn định ở mức 21,5 rupee/lít, trong khi nhiên liệu hàng không chịu mức thuế 29,5 rupee/lít. Động thái này khiến phần lớn các nhà máy lọc dầu quốc doanh phải hạn chế các đơn hàng ra nước ngoài.
Thủ tướng Narendra Modi khẳng định nước này đã chuẩn bị các phương án dự phòng để đảm bảo an ninh năng lượng và sản xuất. Các ưu tiên hiện tại bao gồm việc đảm bảo cung ứng phân bón cho mùa gieo trồng hè và duy trì đủ trữ lượng than đá cho nhu cầu sản xuất điện đang tăng cao.