Thế giới

Nga phát triển robot giải mã bí ẩn Bắc Cực

NAM VIỆT 30/03/2026 18:39

ĐNO - Các nhà khoa học Nga đang triển khai một hệ thống robot dưới nước tiên tiến - Smart Fish (tạm dịch: Chú cá thông minh), để thực hiện nghiên cứu thủy văn hiệu quả cao ở vùng Bắc Cực và Viễn Đông.

nga.jpg
Robot Smart Fish của Nga đang tiến hành khám phá bí ẩn của vùng Bắc Cực. Ảnh: Ru.

Truyền thông Nga đưa tin, các chuyên gia từ Đại học Bách khoa Moscow và Viện Hải dương học Thái Bình Dương Ilyichev thuộc Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga vừa phát triển một tổ hợp robot nghiên cứu biển sâu - Smart Fish.

Smart Fish là một nền tảng robot kéo, được trang bị khoang kín chứa các dụng cụ khoa học, bề mặt điều khiển và các bộ phận chuyên dụng. Trong khi được tàu kéo, robot thu thập dữ liệu thủy văn theo thời gian thực từ đáy biển và truyền dữ liệu đó đến các nhà điều hành trên tàu.

Đáng chú ý, hiệu quả của hệ thống trên vượt xa các phương pháp truyền thống. Trong khoảng thời gian hoạt động 12 giờ, robot có thể thực hiện khoảng nửa triệu phép đo, so với khoảng 60 phép đo bằng các kỹ thuật hải dương học thông thường.

Trong thử nghiệm đầu tiên tại vịnh Chaun ở Chukotka với Smart Fish, các nhà khoa học Nga phát hiện, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực, vẫn tồn tại các quần xã sinh vật ưa nhiệt mà lẽ ra không thể tồn tại ở đó.

Smart Fish đã giải quyết được vấn đề trên trong một chuyến thám hiểm, khi phát hiện ra những bất thường về thủy văn và địa hóa học ở hai khu vực của vịnh, hóa ra là các điểm xả nước ngầm thủy nhiệt. Đây là những thứ cung cấp nhiệt và các nguyên tố sinh học cho vịnh, hỗ trợ sự sống của những cư dân không điển hình.

Ngoài việc thám hiểm Bắc Cực, robot Smart Fish cũng được sử dụng để giám sát môi trường gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Thái Bình Dương, nghiên cứu sự di cư của cua hoàng đế tại biển Nhật Bản.

Các nhà phát triển tích hợp thị giác máy tính và mạng nơ-ron để tự động xác định và đếm các loài sinh vật biển. Điều này mở ra hướng đi ứng dụng thương mại trong ngành công nghiệp đánh bắt cá trong tương lai.

Ngoài robot Smart Fish, Nga đang vận hành các dự án như tổ hợp tự hành Iceberg, tập trung vào việc lập bản đồ đáy biển, khảo sát địa chấn và hoạt động dưới lớp băng dày để hỗ trợ nghiên cứu khoa học, thăm dò khoáng sản và bảo trì cơ sở hạ tầng.

Hệ thống robot dưới nước của dự án Iceberg bao gồm các giàn khoan địa chất biển sâu, có khả năng khoan giếng và lấy mẫu lõi ở độ sâu biển lên đến 4.500m. Ngoài ra, tổ hợp robot này còn bao gồm một nhóm các phương tiện dưới nước tự hành (AUV) có khả năng thực hiện thăm dò địa chấn ở các khu vực khó tiếp cận của thềm lục địa Bắc Cực, bất kể mùa nào.

NAM VIỆT