Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: “Đà Nẵng tin tưởng Công ty Nông nghiệp Nam Lào sẽ tiếp tục tạo nên kỳ tích tại Attapeu”
ĐNO - Chiều 30/3, trong khuôn khổ chuyến công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và sản xuất kinh doanh nông nghiệp Nam Lào (trực thuộc Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL AGRICO) tại tỉnh Attapeu.

Tham gia đoàn có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình; Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình; lãnh đạo các sở, ngành; đại diện Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng.
Tại buổi làm việc, đại diện công ty trực thuộc Công ty Nông nghiệp Nam Lào báo cáo tình hình triển khai các dự án nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tại Attapeu. Đồng thời đề xuất các nội dung nhằm tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả đầu tư.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang bày tỏ tin tưởng Công ty Nông nghiệp Nam Lào sẽ tạo nên kỳ tích tại Attapeu khi trực tiếp chứng kiến những vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại đang triển khai trên đất bạn Lào.
Đồng thời nhấn mạnh, đây không chỉ là thành quả của một doanh nghiệp Việt Nam vươn ra quốc tế mà còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng và tỉnh Attapeu.
Từ thực tiễn phát triển của THACO tại Quảng Nam trước đây, Bí thư Thành ủy cho rằng Attapeu có nhiều điều kiện tương đồng và hoàn toàn có thể trở thành điểm sáng mới về phát triển nông nghiệp công nghệ cao nếu có chiến lược đầu tư phù hợp.
Bí thư Thành ủy đề nghị đơn vị của Công ty Nông nghiệp Nam Lào tiếp tục phát triển theo hướng xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp, khép kín từ sản xuất, chế biến đến phân phối; chú trọng mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.

Nhấn mạnh lợi thế của Đà Nẵng sau khi hợp nhất với Quảng Nam, Bí thư Thành ủy đề nghị doanh nghiệp xây dựng chiến lược logistics bài bản, tận dụng vai trò cửa ngõ của thành phố để đưa nông sản từ Attapeu ra thị trường khu vực và quốc tế. Thành phố Đà Nẵng cam kết tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, kết nối và chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phát triển.
Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý việc lấy người dân địa phương làm trung tâm trong chiến lược đầu tư. Công ty cần chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho lao động địa phương; quan tâm đầu tư hạ tầng xã hội như trường học, y tế, giao thông… nhằm tạo nền tảng phát triển lâu dài và bền vững.
Bí thư Thành ủy đề nghị doanh nghiệp mở rộng liên kết, thu hút hệ sinh thái các doanh nghiệp vệ tinh từ Đà Nẵng cùng tham gia đầu tư, qua đó hình thành chuỗi giá trị kinh tế quy mô lớn, góp phần đưa Attapeu trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực.

Khẳng định quan điểm hợp tác phải đi vào thực chất, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh thành phố Đà Nẵng sẽ thành lập các cơ chế phối hợp chuyên trách, đồng hành doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kết nối nguồn lực tài chính và xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể, hiệu quả trong giai đoạn 2026 - 2030.
Buổi làm việc không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư mà còn làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Đà Nẵng và tỉnh Attapeu, tạo nền tảng quan trọng cho các chương trình hợp tác kinh tế - xã hội thời gian tới.