Khoa học - Công nghệ

Sẵn sàng nguồn cung nhân lực

TRẦN MAI 02/04/2026 09:30

Nhiều trường đại học tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp để đưa việc học gắn với thực tế, giải quyết những bài toán thực tiễn trong đào tạo nhân lực cho lĩnh vực công nghệ cao.

Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng để triển khai chương trình "Co-op học - làm". Ảnh: MINH LÊ

Rút ngắn khoảng cách

Một trong những định hướng trọng tâm mà các cơ sở giáo dục đại học tại Đà Nẵng đang triển khai là tăng cường gắn kết, hợp tác thực chất với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và trong nước. Mô hình hợp tác “3 nhà” (nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp) được đẩy mạnh nhằm tạo ra một hệ sinh thái đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho biết trường đã và đang triển khai hợp tác với hàng trăm đối tác, trong đó có nhiều tập đoàn lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao. Đơn cử, Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Tập đoàn CT Group và Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng để triển khai chương trình “Co-op học - làm”, tạo cơ hội cho sinh viên thực tập, tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Các trường thành viên như Đại học Bách khoa cũng chủ động hợp tác với KUKA Việt Nam để xây dựng Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển ứng dụng robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo; Đại học Sư phạm Kỹ thuật hợp tác với Siemens Việt Nam và ESTEC Biển Đông khánh thành Phòng Tự động hóa và Truyền động nâng cao. Các hợp tác này giúp sinh viên được học đúng những năng lực mà thị trường tương lai đòi hỏi.

Tương tự, Đại học Duy Tân tích cực mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp cận công nghệ và chương trình đào tạo tiên tiến. Trường đã ký kết với Tập đoàn Samsung triển khai chương trình Samsung Innovation Campus, tập trung đào tạo AI, dữ liệu lớn (big data), IoT và bán dẫn với quy mô hơn 500 sinh viên mỗi năm.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, trường hợp tác với Fore (Nhật Bản) triển khai Vườn ươm nhân tài an ninh mạng; hợp tác với Cadence giúp trường tiếp cận công nghệ thiết kế vi mạch hiện đại; hợp tác với Alibaba Cloud và Microsoft thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục. Nhà trường còn thúc đẩy hợp tác với các đại học danh tiếng của Hoa Kỳ như Carnegie Mellon để đào tạo giảng viên và chuyển giao chương trình về AI, An ninh mạng, hay Purdue trong đào tạo Điện - Điện tử, Cơ điện tử.

Sinh viên Đại học Duy Tân tham gia cuộc thi CyberFest 2025. Ảnh: MINH LÊ

Đổi mới chương trình

Bên cạnh đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo tại Đà Nẵng cũng chủ động rà soát, tái cấu trúc và mở mới nhiều ngành học, chuyên ngành bám sát xu hướng nghề nghiệp tương lai, nhất là vi mạch bán dẫn và AI.

Năm 2026, Trường Đại học FPT mở rộng danh mục đào tạo, tập trung vào 3 nhóm định hướng then chốt: công nghệ - AI - dữ liệu; kinh doanh - dịch vụ hiện đại; truyền thông - sáng tạo - nội dung số. Nhà trường bổ sung các chuyên ngành mới như Khoa học dữ liệu ứng dụng, Phân tích kinh doanh, Thương mại điện tử... Điểm nhấn là ra mắt hệ cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính, với chương trình tập trung vào AI và khoa học dữ liệu và an ninh mạng, an toàn số, nhằm đào tạo lực lượng nhân sự nòng cốt cho kỷ nguyên AI. Mô hình đào tạo tiếp tục phát huy thế mạnh kết hợp học thuật và trải nghiệm thực tế thông qua học kỳ đào tạo tại doanh nghiệp (on the job training).

TS Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Duy Tân thông tin, nhà trường tập trung đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành và hội nhập quốc tế. Các chương trình hợp tác với các đối tác lớn là trụ cột giúp sinh viên tiếp cận sớm với công nghệ mới. Trong lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật, Đại học Duy Tân khẳng định vị thế với số lượng chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET (Hoa Kỳ) thuộc nhóm nhiều nhất Việt Nam.

Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo bám sát nhu cầu thị trường nhân lực công nghệ cao, tăng cường liên kết doanh nghiệp và đối tác quốc tế trong toàn bộ quá trình đào tạo, đồng thời phát triển năng lực công nghệ cốt lõi và tư duy đổi mới sáng tạo cho sinh viên. Mục tiêu của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao có tri thức, kỹ năng và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Với Đại học Đà Nẵng, dấu ấn nổi bật là việc trường tiên phong tham gia Liên minh đại học - doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp chip bán dẫn. Trong đó, Trường Đại học Bách khoa được giao chủ trì Mạng lưới trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn miền Trung. Các trường thành viên khác cũng tích cực mở các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ cao của thành phố, hướng đến mục tiêu đào tạo 3.000 - 5.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn đến năm 2030. Năm 2026, Đại học Đà Nẵng tiếp tục mở mới các chương trình như Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao, Điện hạt nhân, An toàn thông tin mạng, Vật liệu bán dẫn... Trường cũng đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường đưa tiếng Anh vào chương trình, phấn đấu lọt vào Top 150 trường đại học hàng đầu châu Á.

TRẦN MAI