Mở rộng không gian hợp tác Hành lang kinh tế Đông - Tây thông qua diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch
ĐNO - Hành lang kinh tế Đông - Tây đang được định hình lại, không chỉ là tuyến giao thông mà thành không gian liên kết kinh tế thực chất, bền vững. Thông điệp này được nhấn mạnh tại Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch hôm nay 3/4, tại Pakse (Lào). Sự kiện mở ra kỷ nguyên mới cho hợp tác khu vực, thúc đẩy chuỗi giá trị và phát triển bền vững.

Diễn đàn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; đồng chí Alunxay Sounnalath, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Champasak (đơn vị đồng tổ chức); lãnh đạo các tỉnh Nam - Trung Lào (Sekong, Salavan, Attapeu, Savannakhet); lãnh đạo 11 địa phương Việt Nam, tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp.
Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Đà Nẵng tham dự diễn đàn do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang dẫn đầu. Cùng đi có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình, Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh sự kiện lần này là bước triển khai kịp thời và đúng định hướng, nhằm tăng cường gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển mình sâu sắc, Thứ trưởng khẳng định việc nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và xây dựng các chuỗi liên kết kinh tế bền vững là yêu cầu cấp thiết.
Thứ trưởng đề nghị các địa phương và doanh nghiệp cần có cái nhìn mới, chủ động tái định vị Hành lang kinh tế Đông - Tây. Hành lang này không chỉ là tuyến giao thông xuyên Á mà còn phải trở thành một hành lang gắn kết kinh tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, sức mạnh của chuỗi cung ứng này đến từ sự bổ trợ lợi thế giữa các địa phương hai nước, giúp hoàn thiện chuỗi giá trị và đưa các sản phẩm thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng vươn ra thị trường toàn cầu.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng kỳ vọng diễn đàn sẽ mở ra các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng hành lang kinh tế, thúc đẩy các động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hành lang này phải đảm bảo phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, cùng với an ninh lương thực và năng lượng cho khu vực.
Trong bối cảnh khu vực đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng và định hình không gian phát triển, sự kiện lần này được kỳ vọng tạo cú hích mới cho liên kết khu vực trên tuyến hành lang. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định, với vai trò là điểm cuối phía Đông của Hành lang kinh tế Đông - Tây, Đà Nẵng không chỉ là cửa ngõ ra Biển Đông mà còn là đầu mối kết nối quan trọng về logistics, thương mại và đầu tư. Việc mở rộng không gian phát triển sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính tiếp tục tạo điều kiện để nâng cao năng lực liên kết vùng, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực đầu tư.

Với cách tiếp cận mới, chuyển từ kết nối sang liên kết phát triển, các phiên thảo luận chuyên đề đã không chỉ giới thiệu tiềm năng mà còn đi sâu nhận diện những điểm nghẽn trong hợp tác xuyên biên giới. Các vấn đề từ hạ tầng logistics, thủ tục thông quan đến môi trường đầu tư đều được phân tích, qua đó đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi.
Trong đó, các lĩnh vực trọng tâm hợp tác được xác định gồm: du lịch liên vùng, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển chuỗi giá trị xuyên biên giới. Các địa phương Nam - Trung Lào được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt trong thu hút đầu tư vào nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch, nếu có các chương trình xúc tiến bài bản, hiệu quả.

Một dấu ấn quan trọng tại diễn đàn là lễ ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác (MOU) giữa thành phố Đà Nẵng và 5 địa phương Nam - Trung Lào cho giai đoạn 2026 - 2030. Bên cạnh đó, nhiều văn kiện hợp tác khác cũng được ký kết giữa các địa phương, sở, ban, ngành và các hiệp hội doanh nghiệp tham gia diễn đàn. Các thỏa thuận này thể hiện cam kết tăng cường hợp tác, đồng hành cùng phát triển giữa các địa phương, đồng thời góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, đặc biệt là giữa các địa phương của Việt Nam với các tỉnh Nam - Trung Lào.
Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ, việc tăng cường liên kết trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Hành lang này cần được phát triển thành một trục động lực mới của tiểu vùng Mekong mở rộng, gắn kết chặt chẽ giữa các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

“Diễn đàn không chỉ là không gian trao đổi kinh nghiệm, sáng kiến phát triển, mà quan trọng hơn, đã góp phần củng cố niềm tin, tăng cường kết nối và mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa các địa phương, doanh nghiệp trên toàn tuyến”, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang khẳng định.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố Đà Nẵng đã đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Các giải pháp bao gồm: chuyển hóa các cam kết thành hành động cụ thể; tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng nhằm tạo vành đai an toàn cho giao thương; phát triển hạ tầng cửa khẩu, tối ưu hóa logistics; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy giao lưu nhân dân.