Thương mại - Dịch vụ

Hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam và Lào tham gia Hội chợ quốc tế Thương mại, đầu tư, du lịch tại Pakse

THÀNH CÔNG

ĐNO - Tối 3/4, tại sân vận động trung tâm thành phố Pakse, tỉnh Champasak (Lào) diễn ra lễ khai mạc Hội chợ quốc tế Thương mại, đầu tư, du lịch năm 2026.

441a5764.jpg
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng Bí thư Tỉnh ủy Champasak Alunxay Sounnalath tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Lào. Ảnh: T.CÔNG

Dự khai mạc có đoàn công tác thành phố Đà Nẵng, gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình; Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Champasak Alunxay Sounnalath; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung.

Hội chợ diễn ra từ ngày 3 đến 5/4, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse phối hợp tỉnh Champasak tổ chức, quy tụ khoảng 60 - 70 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Các gian hàng trưng bày, giới thiệu đa dạng nhóm ngành hàng như sản phẩm OCOP, ODOP (sản phẩm đặc trưng của Lào), sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, hàng may mặc - thời trang, điện - điện tử, điện gia dụng, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng và các dịch vụ.

441a5689.jpg
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác thăm gian trưng bày của thành phố Đà Nẵng tại hội chợ. Ảnh: T.CÔNG

Hội chợ nhằm tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa các địa phương Việt Nam với các tỉnh Nam Lào.

Sau lễ khai mạc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác tham quan các gian hàng, tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp; trao đổi với các đối tác Lào về cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.

Hội chợ được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

THÀNH CÔNG