Nhà nước và cử tri

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng:Đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với phát triển bền vững

HỒNG CHÂU 10/04/2026 11:22

ĐNO - Sáng 10/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được trong giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới.

image001.png
Quang cảnh thảo luận tại Tổ 15 sáng 10/4. Ảnh: HỒNG CHÂU

Tại Tổ 15, đại biểu Phan Thị Thúy Linh, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, cơ bản thống nhất với nội dung Chính phủ trình, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của nền kinh tế trong 5 năm qua.

Trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, thiên tai và bất ổn thế giới, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng bình quân khoảng 6,2%; quy mô nền kinh tế đạt hơn 514 tỷ USD; GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 10 triệu tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm trên 32%.

Theo đại biểu, những kết quả này cho thấy cơ cấu và chất lượng nguồn thu đã có chuyển biến tích cực, năng lực đầu tư của doanh nghiệp và người dân được cải thiện rõ rệt, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn, thương hiệu toàn cầu.

image003.png
Đại biểu Phan Thị Thúy Linh, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: HỒNG CHÂU

Về định hướng thời gian tới, đại biểu thống nhất với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ đề ra, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số.

Trong đó, kinh tế tư nhân cần được xác định là động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế. Hiện khu vực ngoài nhà nước chiếm tới 82% tổng lao động có việc làm; riêng khu vực doanh nghiệp tư nhân có gần 740 nghìn doanh nghiệp cùng khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể.

Đại biểu kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp đột phá để phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tháo gỡ rào cản về thủ tục hành chính, môi trường kinh doanh, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới. Đồng thời cần làm rõ nội hàm “xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế” để định hướng phân bổ nguồn lực hiệu quả.

Đại biểu cũng lưu ý, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong dài hạn đến năm 2045 là thách thức lớn, đòi hỏi hệ thống giải pháp đồng bộ, linh hoạt. Trong quá trình đó, cần đặc biệt chú trọng kiểm soát lạm phát, bảo đảm đời sống người dân, tránh tình trạng tăng trưởng kinh tế nhưng không đi đôi với nâng cao chất lượng sống.

image005.png
Đại biểu Vương Quốc Thắng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: HỒNG CHÂU

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Vương Quốc Thắng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, tập trung góp ý về các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại biểu đánh giá cao việc hoàn thiện khung pháp lý với nhiều luật quan trọng được ban hành; chi ngân sách cho khoa học và công nghệ năm 2025 đạt gần 17 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với dự toán.

Tuy nhiên, một số mục tiêu chưa đạt như: tỷ trọng kinh tế số trong GDP mới đạt hơn 14%, năng suất lao động tăng chưa đạt yêu cầu; giải ngân đầu tư cho hạ tầng khoa học công nghệ còn thấp. Đại biểu đề nghị cần phân tích rõ nguyên nhân, đặc biệt là những hạn chế về chuyển đổi số trong các ngành truyền thống, chất lượng nguồn nhân lực và các rào cản thể chế.

Để tạo đột phá trong giai đoạn 2026 - 2030, đại biểu đề xuất nhiều giải pháp như: hoàn thiện khung pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới (AI, blockchain, fintech); thúc đẩy cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học; phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu; tập trung đầu tư công nghệ lõi và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Về lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững, đại biểu ghi nhận nhiều kết quả tích cực như: tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt gần 98%, tỷ lệ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt trên 95%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại như tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt thấp, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn và ô nhiễm tại một số lưu vực sông.

Đại biểu kiến nghị cần đẩy nhanh hoàn thiện thể chế về thị trường carbon; sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường theo hướng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong giám sát môi trường; đồng thời phát triển các ngành năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Các ý kiến tại phiên thảo luận đều thống nhất rằng, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, cần tạo sự thống nhất về tư duy và hành động, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển trong toàn xã hội, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

HỒNG CHÂU