Xã hội

Điều chỉnh mức xử phạt vi phạm trong hoạt động quảng cáo từ 15/5

D. ANH 14/04/2026 07:10

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 87/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, trong đó bổ sung, điều chỉnh nhiều mức xử phạt đối với các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo.

Theo đó, các hành vi vi phạm phổ biến như treo, dán, vẽ quảng cáo trái phép trên cột điện, cây xanh, công trình công cộng bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng áp dụng đối với hành vi sử dụng từ ngữ gây hiểu nhầm như “nhất”, “tốt nhất”, “số một” khi không có căn cứ chứng minh; quảng cáo gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị hoặc có nội dung không phù hợp thuần phong mỹ tục.

Đối với các vi phạm liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như sử dụng hình ảnh, lời nói khi chưa được đồng ý, mức phạt từ 20 đến 40 triệu đồng. Đáng chú ý, các hành vi quảng cáo sai sự thật, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh hoặc có nội dung phản cảm, gây tác động xấu đến xã hội sẽ bị xử phạt từ 70 đến 100 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định mức phạt tối đa trong lĩnh vực quảng cáo là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức, kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc tháo gỡ, xóa bỏ quảng cáo vi phạm hoặc cải chính thông tin sai lệch. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

D. ANH