Du lịch Đà Nẵng trước mùa cao điểm: Cơ hội bật tăng giữa nhiều biến động
ĐNO - Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay được kỳ vọng tạo lực đẩy quan trọng cho du lịch Đà Nẵng trước mùa cao điểm hè. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt nhiều biến động, nhất là giá nhiên liệu tăng và những tác động từ xung đột Trung Đông, có thể ảnh hưởng đến chi phí dịch vụ và quyết định của du khách.

Khởi đầu mùa du lịch hè
Với vị trí địa lý thuận lợi, bờ biển đẹp, ẩm thực ngon cũng nhiều sản phẩm, dịch vụ đặc sắc, Đà Nẵng luôn là điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước, đặc biệt khách nội địa từ 2 đầu đất nước và các tỉnh lân cận miền Trung.
Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xăng dầu diễn biến phức tạp, cước vận chuyển tăng cao như hiện nay đã phần nào tác động đến tâm lý và kế hoạch của du khách.
Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên hợp vận tải và du lịch Vitraco nhận định, với giá xăng dầu quay đầu giảm trong những ngày qua cùng thời gian nghỉ lễ dài, dự báo lượng khách du lịch dịp lễ sẽ tăng mạnh.
Đáng chú ý, nhóm khách nhỏ lẻ như gia đình, bạn bè tự đặt phòng và di chuyển bằng phương tiện cá nhân chiếm tỷ lệ khá lớn. Nguồn khách này chủ yếu đến từ các địa phương lân cận như Quảng Ngãi, Huế hoặc đang sinh sống tại Đà Nẵng.
Riêng với du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tình hình còn phụ thuộc vào giá vé máy bay trong những ngày tới. Cạnh đó, dòng khách này cũng có tâm lý “nghe ngóng” đặt phòng, dịch vụ chỉ trước chuyến đi vài ngày hoặc 1 tuần, khiến các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú khó dự báo chính xác lượng khách.
Kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5 được xác định là thời điểm Đà Nẵng chính thức bước vào mùa du lịch hè và đón dòng khách nội địa.
Ngay từ giữa tháng Tư, một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn thành phố, mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách như: lễ hội Áo dài Đà Nẵng; lễ hội Sắc sưa Hương Trà, lễ hội Mặt Trời - Ba Na Sun Fest… tạo không khí sôi động, thu hút sự quan tâm của du khách gần xa.
Điểm nhấn đáng chú ý là chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026, diễn ra từ ngày 25/4 đến 3/5 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và một số bãi biển du lịch nổi tiếng.
Chuỗi hoạt động phong phú như lễ hội diều, biểu diễn âm nhạc ban đêm, không gian ẩm thực, các môn thể thao biển, “đại chiến súng nước”, chương trình đi bộ khám phá Sơn Trà hay giải bơi “Vượt sóng mùa hè”... được kỳ vọng mang đến trải nghiệm đa dạng và hấp dẫn cho du khách.
Việc tổ chức các hoạt động đồng bộ, trải dài trên nhiều không gian không chỉ giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và nâng cao chất lượng trải nghiệm.
Đây cũng là chiến lược quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Đà Nẵng trong bối cảnh các địa phương khác cũng đẩy mạnh thu hút khách dịp hè.
Kỳ vọng tăng trưởng
Quý I/2026, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ khoảng 4,2 triệu lượt khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2025. Bao gồm, khách quốc tế đạt 2,34 triệu lượt (tăng 16,2% so với cùng kỳ), khách trong nước đạt 1,86 triệu lượt (tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025).
Dù vậy, các khảo sát sơ bộ gần đây cho thấy có sự chững lại tạm thời. Từ đầu tháng 4 đến nay, lượng khách lưu trú tại một số khách sạn trên địa bàn thành phố có xu hướng sụt giảm, ước khoảng 10 - 30%, chủ yếu khách quốc tế.
Theo ông Lê Quốc Việt, Giám đốc Khách sạn Santa Sea Villa Hội An, thông thường mọi năm, khách nước ngoài đặt phòng từ rất sớm, thậm chí trước 6 tháng đến 1 năm, nhưng thời điểm này tỷ lệ đặt phòng cho giai đoạn sau lễ còn thấp.
Theo ông, nguyên nhân là thời điểm này đã cơ bản kết thúc mùa du lịch châu Âu, một phần do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông khiến các hãng bay hủy chuyến, dồn chuyến, chuyển hướng bay… tác động đến tâm lý du khách. Vì vậy, sự xuất hiện của của dòng khách nội địa sẽ giúp bù đắp lượng khách lưu trú hiện nay cũng như thời gian tới.
Tại Khách sạn Santa Sea Villa Hội An, khoảng 30% khách châu Âu đã hủy phòng cuối tháng 4. Dù lượng khách nội địa có xu hướng tăng lên để bù đắp, nhưng điều này vẫn chưa đủ để tạo sự yên tâm.
“Lễ năm nay nghỉ dài ngày, giá xăng dầu cũng giảm, kỳ vọng sẽ góp phần kích thích nhu cầu du lịch và gia tăng lượng khách. Tuy nhiên, diễn biến thị trường nhiên liệu trong những ngày tới vẫn là yếu tố quan trọng, có thể tác động đến chi phí và quyết định di chuyển của du khách”, ông Việt nói.

Khảo sát một số khách sạn cho thấy, tỷ lệ đặt phòng dịp lễ sắp tới khá tốt, bình quân khoảng trên 70%, có cơ sở trên 80%. Có thể thấy, tuy chưa chính thức bước vào mùa cao điểm của du lịch hè (tháng 7), nhưng những con số trên là tín hiệu khả quan, phản ánh nhu cầu du lịch vẫn ở mức cao của dòng khách nội địa, đặc biệt trong các dịp nghỉ dài ngày.
Ông Phan Ngọc Minh, chủ đầu tư Khách sạn My Son Boutique (phường Hội An Đông) cho biết, dù vẫn ghi nhận một số trường hợp hủy phòng nhưng tỷ lệ không đáng kể. Đến thời điểm hiện tại, lượng khách đặt lưu trú tại khách sạn vẫn tương đối ổn định, ước đạt khoảng 70%, giá phòng tăng khoảng 10 - 15%.