Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp trong đầu tư, kinh doanh
ĐNO - Ngày 16/4, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên (VCCI miền Trung - Tây Nguyên) làm việc với Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC Đà Nẵng), trao đổi các giải pháp hoàn thiện thể chế, đặc biệt là cơ chế giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành VIFC Đà Nẵng cho biết trung tâm chính thức vận hành từ đầu năm 2026, sau khi được Chính phủ công bố và giao triển khai theo các cơ chế đặc thù.
Đến nay, VIFC Đà Nẵng đã chấp thuận 12 nhà đầu tư, đồng thời ghi nhận thêm nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu, tham gia.
Trong giai đoạn đầu, VIFC Đà Nẵng tập trung xây dựng các quy trình, quy chế nhằm đảm bảo vừa phù hợp hệ thống pháp luật trong nước, vừa tiệm cận thông lệ quốc tế. Đây là nền tảng để hình thành môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.
Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đặt ra không ít thách thức. Khối lượng văn bản cần xây dựng lớn, yêu cầu cao về tính đồng bộ, trong khi nhiều cơ chế mới chưa có tiền lệ thực tiễn. Đại diện trung tâm cho biết, đang tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc để kiến nghị điều chỉnh phù hợp.
Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đánh giá việc hình thành VIFC Đà Nẵng gắn với các cơ chế vượt trội mà Quốc hội cho phép, là cơ hội để thành phố phát huy lợi thế về vị trí, hạ tầng và định hướng phát triển dài hạn.
Một trong những nội dung được các bên thống nhất là cần sớm hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp, yếu tố then chốt trong hoạt động của một trung tâm tài chính quốc tế.
Theo GS.TS. Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch VIAC, nếu cơ chế giải quyết tranh chấp không theo kịp tốc độ phát triển của thị trường, sẽ dễ trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của nhà đầu tư.
Trên cơ sở đó, VIAC bày tỏ mong muốn tăng cường hiện diện tại Đà Nẵng, tham gia cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp và tư vấn pháp lý ngay từ giai đoạn đầu cho các nhà đầu tư. Giải pháp này được kỳ vọng góp phần phòng ngừa rủi ro, hạn chế phát sinh tranh chấp trong quá trình triển khai dự án.
Đại diện VIFC Đà Nẵng đánh giá cao đề xuất này, cho rằng sự tham gia của các thiết chế độc lập như VIAC sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái pháp lý, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho doanh nghiệp.
Cùng với hoàn thiện thể chế, VIFC Đà Nẵng định hướng phát triển các công cụ tài chính mới như token hóa tài sản, tín chỉ carbon và thị trường hàng hóa phái sinh. Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong huy động nguồn lực.
Theo đại diện trung tâm, bài toán không chỉ là thu hút vốn mà còn là khả năng dẫn dắt và hấp thụ hiệu quả dòng vốn vào nền kinh tế. Vì vậy, việc hoàn thiện thể chế, kết nối dự án và nâng cao năng lực vận hành sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.