Nông nghiệp

Được mùa lúa, nông dân vẫn lo

VĂN PHIN 18/04/2026 10:00

Những ngày này, nông dân ở một số địa phương đã ra đồng thu hoạch lúa đông xuân 2025 - 2026. Năm nay, lúa được mùa, nhưng nông dân vẫn không vui vì ngoài thị trường giá lúa hạ thấp, chi phí phân bón, vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp lại tăng cao.

Thu hoạch lúa đông xuân. Ảnh VĂN PHIN
Thu hoạch lúa đông xuân ở Tam Xuân. Ảnh: VĂN PHIN

Tại cánh đồng Bà Tăm thuộc 2 thôn: Phú Trung, Phú Bình (xã Tam Xuân), thời tiết thuận lợi nên nông dân bắt đầu ra đồng dùng phương tiện cơ giới thu hoạch lúa. Ông Nguyễn Dĩnh, nông dân thôn Phú Trung chia sẻ, lúa năm nay ở đồng Bà Tăm được mùa lớn nên mỗi sào thu được hơn 80 ang lúa. Hầu hết, các trà lúa ở đây đều được mùa nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, lúa ít sâu bệnh. Cạnh đó, bà con thực hiện đúng cơ cấu giống, làm tốt kỹ thuật đầu tư thâm canh, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh và điều tiết nguồn nước hợp lý.

Qua thăm đồng đánh giá kết quả vụ lúa đông xuân 2025 - 2026 của UBND xã Tam Xuân cho thấy, toàn xã sản xuất 1.426ha lúa, năng suất bình quân ước đạt 65 tạ/ha, tăng cao hơn so với vụ đông xuân 2024 - 2025. Đây là một vụ mùa bội thu. Cùng với xã Tam Xuân, nhiều cánh đồng khác ở các xã Núi Thành, Tam Anh, Tam Mỹ… cũng có tín hiệu được mùa.

Lúa đông xuân được mùa. Ảnh VĂN PHIN
Lúa đông xuân được mùa. Ảnh: VĂN PHIN

Ông Châu Minh Xuân, cán bộ Phòng Kinh tế xã Núi Thành đánh giá, vụ đông xuân này thời tiết thuận lợi nên cây trồng, nhất là cây lúa phát triển tốt. Một số trà lúa có sâu bệnh gây hại nhẹ như sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, chuột cắn phá, nhưng với sự hỗ trợ tích cực của ngành nông nghiệp, nông dân đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng trừ. Nhờ vậy, lúa phát triển tốt và cho năng suất cao.

Được mùa lúa đông xuân, nhưng nông dân không mấy vui vì giá lúa hạ thấp, trong khi đó giá phân bón, vật tư và dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng vọt. Ông Hồ Đình Đồng (thôn Phú Đông, xã Tam Xuân) cho biết, vụ lúa này trúng đậm nhưng giá lúa quá thấp. Hiện nay, thương lái mua chừng 6.500 đồng/1kg, trong khi đó, thời điểm này năm ngoái, giá lúa 9.000 đồng/1kg.

"Giá lúa đã thấp mà thương lái lại còn không muốn mua và có ý ép giá. Đơn cử như giá lúa hiện tại thì trừ chi phí, nông dân không còn lãi được bao nhiêu vì giá phân bón, thuốc hóa học, tiền trả cho dịch vụ thu hoạch lúa tăng cao. Do vậy, bà con không vui khi được mùa lúa và đang rất lo lắng khi bước vào sản xuất vụ lúa mới hè thu 2026".

Nông dân phơi lúa. Ảnh VĂN PHIN
Lúa được mùa nhưng nông dân vẫn lo. Ảnh: VĂN PHIN

Thực tế cho thấy, từ khi giá xăng dầu trong nước tăng cao do tình hình Trung Đông, ngành sản xuất nông nghiệp ở các địa phương cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp và nông dân phải gánh chịu chi phí tăng từ phân bón, vật tư nông nghiệp, chi phí cho phương tiện cơ giới: máy cày, máy gặt đập lúa liên hợp...

Ông Doãn Quang (thôn Phú Khê, xã Tam Xuân) cho hay, trước đây, chi phí trả cho phương tiện máy gặt đập lúa liên hợp chỉ 200 ngàn đồng/1 sào, nay tăng lên 250 - 300 nghìn đồng/1 sào do giá xăng dầu tăng cao. Nông dân phải gánh thêm khoản chi phí không nhỏ, trong khi giá lúa hạ thấp.

Trong bối cảnh hiện nay, giá xăng dầu tăng cao kéo theo giá các loại phân bón, vật tư, dịch vụ sản xuất nông nghiệp cũng tăng vọt, trong khi đó giá nông sản hạ thấp gây khó khăn cho nông dân khi gắn bó với ruộng đồng. Trước thực tế trên, nông dân đang rất cần sự hỗ trợ từ phía nhà nước, doanh nghiệp về chính sách bình ổn giá xăng dầu, vật tư phân bón, giá cả nông sản… giúp bà con bám ruộng, bám đồng, bớt nỗi lo thua lỗ, “được mùa mất giá”, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững.

VĂN PHIN