“Điểm sáng” trong quản lý dịch vụ máy gặt
Nhằm đảm bảo quyền lợi cho nông dân và tránh tình trạng tăng giá đột biến trong quá trình thu hoạch lúa, chính quyền xã Duy Xuyên chỉ đạo Ban nhân dân các thôn xây dựng phương án quản lý chặt chẽ, coi dịch vụ máy gặt là một phần quan trọng trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.

Trước khi bước vào thu hoạch vụ lúa đông xuân 2025 - 2026, chính quyền xã Duy Xuyên chỉ đạo các Ban nhân dân thôn lên phương án quản lý máy gặt đập liên hợp chặt chẽ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả nông dân và chủ máy.
Ông Lê Văn A (trú thôn Trung Đông) cho biết, vụ này gia đình ông sản xuất 8 sào lúa và chuẩn bị vào vụ gặt. Trước tình hình giá xăng dầu tăng, các chủ máy gặt đập thông báo vụ này giá thu hoạch mỗi sào dao động từ 250-270 nghìn đồng, cao hơn 50-70 nghìn đồng/sào so với năm 2025.
Tuy nhiên, sau khi Ban nhân dân thôn Trung Đông tổ chức đối thoại với các chủ máy thì mức giá dịch vụ thu hoạch lúa được kéo về từ 220-230 nghìn đồng/sào. “Mặc dù giá vẫn nhỉnh hơn các năm trước, nhưng hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của nông dân và phản ánh đúng thực tế chi phí vận hành của chủ máy”, ông Lê Văn A nói.

Ông Nguyễn Đình Hà, một chủ máy gặt đập liên hợp tại thôn Trà Kiệu Tây, cho hay việc chính quyền phân chia địa bàn hoạt động cụ thể không chỉ giúp chấm dứt tình trạng cạnh tranh không lành mạnh mà còn tạo điều kiện cho các chủ máy chủ động lịch trình, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu di chuyển.
“Trước khi bước vào vụ thu hoạch, tôi được Ban nhân dân thôn mời lên quán triệt và cam kết đảm bảo hoạt động thu hoạch lúa trên địa bàn với mức giá phù hợp; riêng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn giữ nguyên giá cũ, thậm chí giảm 20-30% so với các vụ mùa trước”, ông Hà chia sẻ.

Vụ đông xuân 2025 - 2026, toàn xã Duy Xuyên bố trí sản xuất 921ha lúa. Trung tuần tháng 4 này, nông dân bắt đầu ra đồng thu hoạch với niềm vui được mùa.
Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên cho biết, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện thu hoạch vụ lúa đông xuân 2025 - 2026, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2026, UBND xã Duy Xuyên có Công văn số 833 đề nghị các ngành liên quan và Ban nhân dân thôn tổ chức kiểm tra, giám sát việc thu hoạch, làm đất trên địa bàn.
Đặc biệt, tổ chức họp các hộ có máy gặt đập trên địa bàn thôn trước khi triển khai thu hoạch lúa. Phân chia diện tích thu hoạch lúa theo năng lực của từng máy, tránh tình trạng thu hoạch không đảm bảo tiến độ, không kịp thời vụ. Các Ban nhân dân thôn tổ chức họp dân cùng chủ phương tiện để thỏa thuận mức giá thu hoạch nhưng không được cao hơn mặt bằng chung của toàn xã.
Việc quản lý máy gặt đập liên hợp tại xã Duy Xuyên không chỉ dừng lại ở câu chuyện giá cả, mà còn là bước tiến trong việc chuyên nghiệp hóa dịch vụ nông nghiệp ở nông thôn.