Chia sẻ cơ hội việc làm xanh, giảm phát thải trong sản xuất, kinh doanh
ĐNO - Ngày 22/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Trung tâm nghiên cứu xây dựng năng lực thích ứng (CAB) và Viện Friedrich Ebert Stiftung (Đức) phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ hành động và kinh nghiệm về giảm phát thải trong sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu xây dựng năng lực thích ứng (CAB) thông tin, đơn vị đang phối hợp Viện Friedrich Ebert Stiftung (Đức) tổ chức chuỗi hoạt động hướng dẫn, tập huấn trong năm 2026, nhằm chia sẻ các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất, kinh doanh lẫn cơ hội khởi nghiệp, việc làm xanh cho thanh niên, người lao động, nhất là nhóm người yếu thế trong xã hội.
Chuỗi hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, thực hành các biện pháp giảm phát thải carbon, chuyển đổi xanh của thanh niên, người khởi nghiệp, người lao động trong các hoạt động nghề nghiệp, góp phần tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cho thành phố Đà Nẵng.

Theo bà Nguyễn Hoàng Ngân, điều phối viên khu vực châu Á của Viện Friedrich Ebert Stiftung (Đức), người lao động là đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên trong hoạt động chuyển đổi xanh.
Vì vậy, hoạt động chia sẻ thông tin liên quan đến việc làm xanh không chỉ được phản ánh từ những góc nhìn mới, mà còn nhận diện những thách thức mà người lao động, người khởi nghiệp sẽ trải qua trong quá trình chuyển đổi xanh.
Từ đó, thanh niên, người lao động, người khởi nghiệp và các bên liên quan tìm ra được hướng đi để chuyển đổi công bằng, không bỏ ai lại phía sau trong hành trình chuyển đổi xanh bao trùm của thành phố Đà Nẵng.