Lan tỏa phong trào “sống xanh” ở phố Hội
Giữa nhịp sống trầm lắng của phố cổ Hội An, một hành trình xanh đang lan tỏa vào từng khu dân cư, doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội. Ý thức sống xanh dần trở thành nếp nghĩ, cách làm quen thuộc của cộng đồng.

Chung tay “nói không” với rác thải nhựa
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hội An phối hợp các tổ chức chính trị, đoàn thể, khu dân cư, cơ sở tôn giáo, hội quán người Việt gốc Hoa ký kết chương trình hành động năm 2026, phát động mô hình giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần.
Thông qua tuyên truyền, trao tặng các sản phẩm thân thiện môi trường như túi ny lon tự hủy, chai thủy tinh, đồ đựng inox…, các lực lượng này trở thành nòng cốt lan tỏa thông điệp sống xanh, gắn với phong trào “tốt đời, đẹp đạo”.
Bà Huỳnh Phạm Thùy Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội An cho biết, phong trào giảm nhựa, sống xanh được triển khai nhiều năm qua và nay tiếp tục được đẩy mạnh. Thời gian tới, Hội sẽ tích cực vận động tiểu thương, hộ kinh doanh và tiến tới tuyên truyền trong cộng đồng về việc sử dụng túi giấy tự hủy, giảm rác thải nhựa.
Tại nhiều tổ dân phố, các chi hội phụ nữ tích cực vận động người dân hưởng ứng mô hình không sử dụng chai nhựa, hạn chế túi ny lon tại các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch, ăn uống. “Tin rằng, từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng sự gương mẫu của các chức sắc, tín đồ và cộng đồng người Việt gốc Hoa sẽ góp phần hình thành nhiều mô hình hiệu quả”, bà Lan nói.
Phong trào “Người Hội An sống xanh - hành động đẹp - ứng xử văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phát động cũng thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều mô hình ra đời trên địa bàn phường như: “Công dân xanh - môi trường xanh” ở Xuyên Trung, “Khu dân cư sạch - đẹp - an toàn - văn minh” tại Phong Hòa hay “Khu dân cư - 4 tự quản” ở An Định góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng hình ảnh đô thị thân thiện.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hội An Ngô Thị Tuyết Nhung cho biết, sau sáp nhập từ 5 đơn vị, phường Hội An đối mặt với áp lực môi trường lớn khi mỗi ngày đón hơn 1.000 lượt du khách. Từ đó, phong trào sống xanh được phát động với các nội dung như giảm rác thải, hạn chế túi ny lon, sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường và sản phẩm OCOP gắn với sức khỏe. Phường tiếp tục duy trì phong trào “Nói không với túi ny lon”, khơi dậy sự chung tay từ mỗi cá nhân.
Bà Ngô Thị Tuyết Nhung cho hay, để phong trào bền vững cần nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong chấp hành quy định đô thị, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh, nhất là trong giao tiếp với du khách.
“Chúng tôi sẽ rà soát để lựa chọn những mô hình thiết thực, hiệu quả và nhân rộng. Có thể số lượng ít hơn nhưng phải phù hợp, có khả năng lan tỏa. Đồng thời đi sâu vào từng tổ dân phố, thực hiện từ những việc cụ thể như không sử dụng chai nhựa trong các cuộc họp để người dân học hỏi, làm theo…”, bà Nhung bày tỏ.
Lan tỏa du lịch xanh từ cộng đồng
Không chỉ trong lòng phố cổ, lối sống xanh ở Hội An đang lan ra cả vùng ven với những cách làm cụ thể: tái chế rác, chuyển đổi sinh kế và làm du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Từ chỗ xem rác là gánh nặng, nhiều người dần nhìn nhận rác như một nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng hiệu quả.

Nằm giữa lòng phố cổ, không gian của EcoDenim (đường 18/8, phường Hội An) là một mô hình tái chế sáng tạo, nơi những chiếc quần jean cũ được “tái sinh” thành các sản phẩm thời trang. Không chỉ góp phần giảm rác thải, mô hình còn truyền cảm hứng về lối sống bền vững, từng bước hình thành chuỗi giá trị thời trang tuần hoàn.
Anh Phạm Minh Long, người sáng lập EcoDenim chia sẻ: “Chúng tôi đang mở rộng quy mô, hướng đến xây dựng một “làng tái chế”, nơi đây không chỉ jean, mà còn những vật dụng khác như chai nhựa hay những thứ bỏ đi xung quanh. Đó là cách thức kéo dài “vòng đời” của những sản phẩm cũ.
Nhiều đơn vị du lịch, dịch vụ tại Hội An cũng đang chuyển đổi theo hướng “xanh hóa”, giảm rác thải và nâng cao trải nghiệm bền vững. Tại làng mộc Kim Bồng, nhiều người dân từng sống dựa vào khai thác thủy sản bằng xung kích đã chuyển sang làm du lịch, trở thành hướng dẫn viên giới thiệu nghề truyền thống và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến du khách.
Sự hưởng ứng, đồng lòng của người dân phố cổ cũng góp phần tạo sức lan tỏa của phong trào. Bà Nguyễn Thị Hoa, cán bộ mặt trận khối phố An Thái, phường Hội An cho biết, gia đình bà luôn thực hiện phân loại rác tại nguồn, tách rác hữu cơ, rác tái chế và rác nhựa. Nhiều phụ nữ trong khối phố cũng góp vỏ chai, lon vào “ngôi nhà xanh” để gây quỹ hỗ trợ người nghèo. “Nếu ai cũng làm tốt thì môi trường Hội An sẽ ngày càng sạch đẹp, xanh hơn”, bà Hoa nói.
Với sự vào cuộc của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và hưởng ứng của người dân, sống xanh không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể. Hội An đang từng bước khẳng định vị thế điểm đến du lịch xanh, bền vững.