Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang: Kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ
ĐNO - Phải kiên định với mục tiêu tăng trưởng 2 con số - đây không chỉ là mục tiêu kinh tế đơn thuần mà là yêu cầu chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, là nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.
Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương điển hình tiên tiến năm 2025; đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội..., phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 và hướng dẫn công tác quy hoạch đô thị - nông thôn vào chiều 7/5.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đồng chủ trì.
Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
.jpg)
Nhiều kết quả tích cực
Năm 2025, phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố với GRDP năm 2025 tăng 9,18%; tổng thu ngân sách đạt hơn 59.522 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển gần 93.000 tỷ đồng, tăng 26,4% so với năm trước.
Du lịch tiếp tục khởi sắc với hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành đạt gần 60.000 tỷ đồng. Trong lĩnh vực đầu tư, thành phố thu hút gần 503 triệu USD vốn FDI, hơn 209.782 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và cấp mới gần 5.900 doanh nghiệp.
Nhiều dự án trọng điểm như Cảng Liên Chiểu, các dự án chống xói lở ven biển và nâng cấp hạ tầng đô thị được đẩy nhanh tiến độ.

Chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng với gần 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. An sinh xã hội được bảo đảm khi tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,6%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%.
4 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì nhiều tín hiệu tích cực, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 93.065 tỷ đồng, tăng 20,7%; du lịch đón gần 6 triệu lượt khách, tăng 19,2%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 13,7%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,4%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 31.502 tỷ đồng, tăng 71,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Thành phố đã tháo gỡ được 97,5% các dự án, cơ sở nhà đất vướng mắc theo kết luận thanh tra, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/4 đạt 2.208,565 tỷ đồng/16.106,644 tỷ đồng, bằng 14% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao...

Quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.
Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu phát triển của thành phố.
Xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, thực sự là những “hạt nhân” lan tỏa tinh thần cống hiến, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển chung của thành phố.
Đánh giá những kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm 2026, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng tốc độ tăng trưởng hiện nay vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, chưa tạo được bước bứt phá tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của Trung ương đối với thành phố.
Kết quả những tháng đầu năm đang tạo áp lực rất lớn đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 và các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.
Vì vậy, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, nếu không có giải pháp đột phá, quyết liệt hơn, sẽ rất khó đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, càng khó hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.
Do đó, Bí thư Thành ủy đề nghị toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị thành phố tập trung cao độ từ nay đến cuối năm, quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, nhất là các nghị quyết chiến lược, đột phá của Bộ Chính trị.
Phải kiên định với mục tiêu tăng trưởng 2 con số - đây không chỉ là mục tiêu kinh tế đơn thuần mà là yêu cầu chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, là nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Không có con đường nào khác ngoài việc phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và hiệu quả hơn.
Tiếp tục hoàn thiện và triển khai đồng bộ các đề án, cơ chế, chính sách lớn của thành phố; tập trung tạo đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn lực phát triển.
Tiếp tục ưu tiên mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo; rút ngắn tối đa quy trình, thủ tục để sớm phát huy hiệu quả các công trình, dự án có tính lan tỏa lớn như Cảng Liên Chiểu, Cảng hàng không Chu Lai gắn với trung tâm logistics; các tuyến kết nối Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai; dự án Luồng Cửa Lở; hạ tầng phục vụ Trung tâm Tài chính quốc tế, khu công nghệ cao, các không gian đổi mới sáng tạo và các tổ hợp dịch vụ du lịch chất lượng cao… nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm bộ máy mới thực sự tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn.
Quan trọng nhất là phải hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp, cơ chế phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực; khắc phục dứt điểm tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, nơi yếu về năng lực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
“Thước đo cuối cùng là người dân và doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn hay không; công việc có được giải quyết nhanh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn hay không”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố khẩn trương rà soát toàn bộ kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý, từng ngành, từng địa bàn.
Xác định thật rõ đâu là động lực tăng trưởng chính, đâu là dự án then chốt, đâu là điểm nghẽn cần tháo gỡ ngay. Tất cả phải gắn với nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng tập thể, cá nhân.
Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần được tập trung triển khai hiệu quả; khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 theo hướng phát triển hài hòa, cân bằng giữa các khu vực; triển khai hiệu quả định hướng chiến lược “Vươn Đông - Tỏa Tây” theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bí thư Thành ủy yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; phát triển các vùng sản xuất bền vững, tạo sinh kế lâu dài cho người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa phía Tây và phía Đông thành phố.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh cần nhận thức sâu sắc rằng, những kết quả đạt được trong thời gian qua tuy rất đáng trân trọng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của Trung ương đối với thành phố Đà Nẵng.
Đà Nẵng hôm nay đang đứng trước một cơ hội phát triển rất lớn nhưng cơ hội sẽ không tự biến thành kết quả nếu không hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thành phố cần một tinh thần mới, khí thế mới, tư duy mới và cách làm mới.
Do đó, toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần thi đua yêu nước, khát vọng phát triển; cùng chung sức, đồng lòng, hành động quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả hơn nữa vì sự phát triển của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm rõ ràng nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện; đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư, thủ tục hành chính, bàn giao cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công.
Đồng thời, yêu cầu cập nhật kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 theo các nghị quyết, định hướng mới của Trung ương và Thành ủy, xác định rõ động lực tăng trưởng, nguồn lực đầu tư và các dự án trọng điểm để triển khai hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp luật; đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng nhưng phải bảo đảm đúng quy định.
Các địa phương cần chủ động rà soát các dự án chậm triển khai, tập trung giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý các trường hợp chây ì theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.
Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung triển khai các cơ chế, chính sách mới liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, quy hoạch đô thị, liên kết vùng, phát triển khoa học công nghệ, y tế, giáo dục và chăm lo đời sống đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị, có 132 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND thành phố và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2025.