“Bản thiết kế tư duy” cho chặng đường mới
Cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa qua không chỉ là một hoạt động kiểm tra, đôn đốc thông thường, mà mang ý nghĩa định hướng chiến lược cho một đô thị đang đứng trước bước ngoặt phát triển mới.

Những thông điệp được đưa ra lần này vừa có tính cấp bách, vừa mang tầm nhìn dài hạn, phản ánh rõ yêu cầu đổi mới tư duy như một mệnh lệnh phát triển.
Tăng trưởng có chất lượng, chiều sâu và bản sắc
Chuyến làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng.
Việc người đứng đầu Đảng, Nhà nước trực tiếp làm việc, lắng nghe và kết luận đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với thành phố. Đồng thời đây cũng là sự “soi chiếu” để Đà Nẵng tự nhìn lại những gì đã làm được, những gì còn dang dở và những gì cần thay đổi một cách căn cơ.
Ý nghĩa lớn nhất của chuyến làm việc nằm ở chỗ, Trung ương không chỉ yêu cầu tăng trưởng mà yêu cầu tăng trưởng có chất lượng, có chiều sâu và bản sắc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đà Nẵng phải trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, thông minh, có sức cạnh tranh khu vực.
Đây không phải là mục tiêu mới, nhưng lần này được đặt trong yêu cầu cụ thể hơn đó là đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc không gian phát triển và nâng cấp năng lực điều hành.
Điểm đáng chú ý là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu “đổi mới tư duy phát triển”. Đây không phải khẩu hiệu, mà là chỉ dấu cho thấy mô hình cũ đã tới hạn. Tư duy phát triển theo kiểu dàn trải, manh mún, chạy theo dự án nhỏ lẻ được chỉ rõ là không còn phù hợp.
Thay vào đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu quy hoạch phải đi trước một bước, đóng vai trò dẫn dắt, với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và liên kết. Điều này hàm ý rằng mọi quyết định đầu tư, sử dụng đất đai hay mở rộng đô thị đều phải nằm trong một bức tranh lớn, tránh tình trạng phát triển chắp vá như đã từng xảy ra.
Một gợi ý quan trọng khác là lựa chọn đúng các dự án trọng tâm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đà Nẵng phải ưu tiên các dự án có tính chiến lược, có sức lan tỏa lớn, thay vì dàn trải nguồn lực.
Đây là vấn đề cốt lõi bởi trong nhiều năm, không ít dự án tại Đà Nẵng rơi vào tình trạng chậm tiến độ, hiệu quả thấp, thậm chí gây lãng phí nguồn lực. Việc chuyển từ làm nhiều sang làm có trọng tâm, trọng điểm sẽ quyết định chất lượng tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn tới.
Cùng với đó là yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo. Đây chính là nền tảng để Đà Nẵng chuyển từ một đô thị dịch vụ - du lịch sang một trung tâm kinh tế tri thức, công nghệ cao.
Đó cũng chính là đòi hỏi của thời đại, của kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các đô thị ngày càng gay gắt, nếu không đi nhanh vào chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Đà Nẵng rất dễ bị tụt lại phía sau.
Một điểm nhấn khác mang tính nhân văn là yêu cầu phát triển hài hòa, bao trùm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ nói về tăng trưởng kinh tế mà còn nhấn mạnh đến an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục, y tế, đặc biệt là khu vực miền núi.
Điều này cho thấy mô hình phát triển mà Trung ương định hướng cho Đà Nẵng là không tăng trưởng bằng mọi giá, mà tăng trưởng đi kèm với chất lượng sống và sự công bằng xã hội.
Quyết tâm và năng lực hành động
Từ những chỉ đạo này, có thể thấy yêu cầu đặt ra cho Đà Nẵng trong thời gian tới là rất rõ ràng.
Thứ nhất, thành phố phải tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng mở rộng, liên kết vùng, đặc biệt với Quảng Ngãi, Huế và khu vực miền Trung.
Thứ hai, phải cải thiện mạnh mẽ năng lực thực thi, bởi một trong những hạn chế được chỉ ra là “chủ trương đúng nhưng thực hiện chậm” cũng sẽ kìm hãm sự phát triển.
Thứ ba, phải xây dựng bộ máy đủ năng lực để vận hành một đô thị hiện đại, thông minh.
Tuy nhiên, từ góc nhìn thực tiễn, Đà Nẵng còn cần lưu ý thêm một số vấn đề.
Trước hết là cải cách thể chế ở cấp địa phương, đặc biệt trong quản lý đất đai, đầu tư và tài chính đô thị. Nếu không tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, mọi ý tưởng phát triển đều khó được thực hiện hóa.
Tiếp đến là phát triển kinh tế biển theo chiều sâu, không chỉ dừng ở du lịch mà còn là logistics, cảng biển, công nghiệp biển và năng lượng tái tạo.
Ngoài ra, Đà Nẵng cần chú trọng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, gắn với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và thị trường thay vì chỉ dừng ở các mô hình thử nghiệm.
Một vấn đề quan trọng khác là giữ gìn bản sắc và môi trường sống. Trong quá trình phát triển nhanh, nếu không kiểm soát tốt, Đà Nẵng có thể đánh mất những giá trị đã làm nên thương hiệu “thành phố đáng sống”.
Do đó, việc cân bằng giữa tăng trưởng và bảo tồn, giữa hiện đại và bản sắc cần được xem là nguyên tắc xuyên suốt.
Tựu trung cảm nhận về cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đà Nẵng không chỉ là sự chỉ đạo đơn thuần mà còn tạo cú hích với một “bản thiết kế tư duy” cho chặng đường phát triển mới.
Vấn đề còn lại là Đà Nẵng có đủ quyết tâm và năng lực để biến những định hướng đó thành hành động cụ thể hay không. Nếu làm được, thành phố hoàn toàn có thể bứt phá để trở thành cực tăng trưởng đúng như kỳ vọng của Trung ương.