Sản lượng dầu OPEC giảm còn 20,04 triệu thùng/ngày, thấp nhất kể từ năm 2000

PHỐ HỘI12/05/2026 15:34

Gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz khiến nguồn cung từ OPEC trong tháng 04/2026 giảm mạnh 830.000 thùng/ngày, chạm mức thấp kỷ lục trong hơn hai thập niên.

Theo khảo sát mới nhất từ Reuters, sản lượng dầu thô của 12 quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 04/2026 đã giảm xuống còn khoảng 20,04 triệu thùng/ngày. Đây là mức sản lượng thấp nhất của tổ chức này kể từ năm 2000, chưa tính đến các thay đổi về thành viên trong giai đoạn này. So với tháng liền trước, sản lượng đã sụt giảm mạnh 830.000 thùng/ngày.

Sản lượng dầu thô của OPEC giảm mạnh trong tháng 04/2026

Rào cản địa chính trị tại eo biển Hormuz

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này được xác định là do xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, gây đình trệ nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Việc tuyến đường hàng hải huyết mạch này gần như bị phong tỏa từ cuối tháng 02/2026 đã buộc nhiều quốc gia vùng Vịnh phải cắt giảm lượng dầu xuất khẩu do không thể đưa hàng ra thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, mức sản lượng hiện tại của OPEC thậm chí còn thấp hơn cả giai đoạn nhu cầu năng lượng toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng trong đại dịch COVID-19 năm 2020. Điều này phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng logistics tại khu vực Trung Đông đối với dòng chảy năng lượng thế giới.

Biến động trái chiều giữa các quốc gia thành viên

Trong nội bộ khối, Kuwait là quốc gia ghi nhận mức giảm sản lượng lớn nhất do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc gián đoạn xuất khẩu trong suốt tháng 4. Ả rập Xê út và Iraq cũng tiếp tục xu hướng giảm sản lượng để thích ứng với điều kiện thị trường và các hạn chế vận tải.

Ngược lại, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) là quốc gia vùng Vịnh duy nhất duy trì được đà tăng sản lượng. Lợi thế này đến từ việc UAE sở hữu các tuyến đường xuất khẩu dầu thô không phải đi qua eo biển Hormuz, cho phép quốc gia này duy trì dòng chảy thương mại ổn định. Bên cạnh UAE, hai quốc gia khác là Venezuela và Libya cũng ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng nhẹ trong tháng này.

Kế hoạch của OPEC+ không thể triển khai

Trước khi xung đột bùng phát, 8 thành viên thuộc liên minh OPEC+ đã thống nhất kế hoạch nâng sản lượng từ tháng 04/2026 nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, tình hình chiến sự và các rào cản kỹ thuật tại eo biển Hormuz đã khiến kế hoạch này không thể triển khai trên thực tế.

Dữ liệu khảo sát của Reuters được tổng hợp dựa trên các báo cáo vận tải biển, thông tin từ các công ty theo dõi dòng chảy năng lượng, cùng các nguồn tin nội bộ từ doanh nghiệp dầu khí và giới tư vấn thị trường quốc tế.

PHỐ HỘI