Thể thao

Đà Nẵng giành 14 huy chương tại giải điền kinh người khuyết tật quốc gia

THÀNH DANH 12/05/2026 16:22

ĐNO - Ngày 12/5, Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết, tại Giải vô địch quốc gia môn điền kinh người khuyết tật 2026 diễn ra tại Thái Nguyên, các vận động viên Đà Nẵng mang về 14 huy chương, xếp top 5 toàn đoàn.

1(4).jpg
Vận động viên Nguyễn Trung Nghĩa (thứ 2 phải sang) đóng góp 2 Huy chương Vàng cho đoàn thể thao người khuyết tật Đà Nẵng tại giải. Ảnh: NVCC

Giải là sân chơi được tổ chức hằng năm, nhằm động viên, khuyến khích người khuyết tật tham gia tập luyện thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe, tự tin hòa nhập cộng đồng; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Các vận động viên thi đấu 188 nội dung gồm: 76 nội dung chạy, 26 nội dung nhảy và 86 nội dung ném, đẩy ở các hạng thương tật khác nhau.

Giải năm nay có tính cạnh tranh cao khi quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 15 tỉnh, thành phố gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Các vận động viên nỗ lực thi đấu để được chọn vào đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế như: Asian Para Games 2026, ASEAN Para Games 2027.

Đoàn thể thao người khuyết tật Đà Nẵng có 8 vận động viên dự giải, thể hiện ý và nghị lực phi thường trong từng nội dung tranh tài, mang về 14 huy chương gồm: 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng, xếp thứ 5 toàn đoàn.

Cụ thể, trên đường chạy 100m và 200m hạng thương tật T13, vận động viên Nguyễn Trung Nghĩa xuất sắc mang về 2 Huy chương Vàng khi chiến thắng trong cuộc đua gay cấn với các chân chạy cả nước. Đáng chú ý, 2 Huy chương Vàng giành được tại giải năm nay đánh dấu 5 mùa giải liên tiếp vận động viên này thi đấu thành công.

Huy chương Vàng thứ 3 thuộc về vận động viên Phạm Bá Quyền ở nội dung ném đĩa, hạng thương tật F43.

Các Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Trung Nghĩa ở nội dung chạy 400m hạng thương tật T13, Trần Đình Hải nội dung đẩy tạ hạng thương tật F42, Phạm Bá Quyền nội dung đẩy tạ và ném lao hạng thương tật F43, Nguyễn Gia Huy ở nội dung chạy 800m hạng thương tật T38.

THÀNH DANH