Tài chính - Thị trường

Bứt phá trong thu hút doanh nghiệp mới

PHƯƠNG UYÊN 14/05/2026 07:00

Trong bối cảnh kinh tế cả nước đang bước vào giai đoạn phục hồi và tăng tốc, Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực về môi trường đầu tư, kinh doanh. Điều này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của thành phố.

Các cơ chế, chính sách mới được ban hành dành cho thành phố Đà Nẵng đã tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi trong thu hút đầu tư. TRONG ẢNH: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (bìa phải) trao đổi với đại diện doanh nghiệp Hà Lan về cơ hội đầu tư tại Chu Lai. Ảnh: MAI QUẾ
Các cơ chế, chính sách mới được ban hành dành cho thành phố Đà Nẵng đã tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi trong thu hút đầu tư. TRONG ẢNH: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (bìa phải) trao đổi với đại diện doanh nghiệp Hà Lan về cơ hội đầu tư tại Chu Lai. Ảnh: MAI QUẾ

Theo báo cáo của Thống kê Đà Nẵng, trong 4 tháng đầu năm 2026, hàng nghìn doanh nghiệp mới đã gia nhập thị trường, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố lên gần 62.000 doanh nghiệp. Đáng chú ý, hoạt động tái gia nhập thị trường cũng diễn ra tích cực.

Dòng vốn tăng mạnh, nhiều lĩnh vực khởi sắc

Đà Nẵng không chỉ duy trì vị thế trung tâm kinh tế - dịch vụ của miền Trung mà còn chứng tỏ sức hút mạnh mẽ nhờ các chính sách cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến ngày 20/4, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 2.340 doanh nghiệp, 225 chi nhánh và văn phòng đại diện, với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 10.479 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 46,8%, đồng thời tổng vốn đăng ký tăng 62,0%.

Riêng tháng 4/2026 (tính từ ngày 21/3 đến 20/4), thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 747 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 3.670 tỷ đồng; tăng 24,3% về số lượng và 23,8% về vốn so với cùng kỳ.

Kết quả này phản ánh rõ rệt sự cải thiện trong môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố, đặc biệt nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, cá nhân và hộ kinh doanh dễ dàng chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Đồng thời sự phục hồi tích cực của các ngành kinh tế chủ lực như du lịch, lưu trú, ăn uống và dịch vụ đã củng cố niềm tin nhà đầu tư, thúc đẩy thành lập doanh nghiệp mới để nắm bắt cơ hội thị trường.

Lãnh đạo xã Hiệp Đức tiếp, làm việc với doanh nghiệp về khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương. Ảnh: TÂM ĐAN
Lãnh đạo xã Hiệp Đức tiếp, làm việc với doanh nghiệp về khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa phương. Ảnh: TÂM ĐAN

Bên cạnh sự gia tăng mạnh mẽ của các doanh nghiệp thành lập mới, hoạt động tái gia nhập thị trường cũng tương đối sôi động. Tính đến ngày 20/4/2026, có 1.306 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện tái gia nhập thị trường, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lĩnh vực bất động sản tiếp tục dẫn đầu về quy mô vốn đăng ký. Dù chỉ có 69 doanh nghiệp mới, tổng vốn đăng ký vẫn đạt 2.467 tỷ đồng, phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào triển vọng thị trường bất động sản và phát triển đô thị tại Đà Nẵng.

Ngoài bất động sản, nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, logistics, du lịch, thương mại điện tử, dịch vụ chất lượng cao cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp mới.

Không chỉ số lượng doanh nghiệp gia tăng nhanh chóng, quy mô vốn đầu tư vào Đà Nẵng cũng ghi nhận sự bứt phá rõ rệt.

Theo Sở Tài chính, hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước tại Đà Nẵng gần đây ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực, quy mô vốn và số lượng dự án đều cải thiện rõ rệt. Dòng vốn trong nước tiếp tục đóng vai trò chủ lực, còn vốn FDI có sự bứt phá, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng tăng của môi trường đầu tư thành phố.

4. Dây chuyền hàn tại nhà máy THACO Tải (THACO AUTO)
Dây chuyền hàn tại nhà máy THACO Tải (THACO AUTO)

Cơ cấu đầu tư đa dạng hơn, tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ chất lượng cao và các ngành có giá trị gia tăng lớn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Theo đó, tổng vốn đầu tư trong nước thành phố thu hút trong 4 tháng đầu năm đạt 70.846 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 4/2026, Đà Nẵng ghi nhận tổng vốn đầu tư đạt 11.953 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy dòng vốn nội địa đang tăng tốc trở lại.

Đối với FDI, Đà Nẵng tiếp tục duy trì sức hút với các nhà đầu tư quốc tế. Trong tháng 4, tổng vốn FDI đăng ký vào thành phố đạt 200,4 triệu USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

dsc_1798dsc_1798bhcopy.jpg
Sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử ở Trung Nam Group. Ảnh; PHƯƠNG UYÊN

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, kết quả tăng trưởng doanh nghiệp của Đà Nẵng không chỉ nhờ đà phục hồi chung của nền kinh tế mà còn phản ánh hiệu quả của quá trình cải cách môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong những năm gần đây, Đà Nẵng liên tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường đối với doanh nghiệp mới.

Trong đó, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN), dù mới chính thức đi vào hoạt động, đã bước đầu khẳng định vai trò mô hình kinh tế mới, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư trong và ngoài nước.

Sự hình thành và vận hành của VIFC-DN sẽ tạo động lực nâng cao vị thế Đà Nẵng trên bản đồ tài chính khu vực, đồng thời từng bước xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch và kết nối sâu rộng với thị trường quốc tế.

Ông Lê Minh Hoàng, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ đến từ Hà Nội, cho biết ông đang tìm hiểu và lựa chọn Đà Nẵng để mở công ty phát triển phần mềm, chủ yếu do môi trường làm việc năng động và thủ tục hành chính thuận lợi.

Đồng quan điểm, ông Lê Văn Hiền, một chủ doanh nghiệp logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết công ty ông cũng đang tìm hiểu môi trường đầu tư tại thành phố để thành lập chi nhánh, sau khi nhận thấy nhu cầu vận chuyển hàng hóa tại khu vực miền Trung tăng nhanh.

Đà Nẵng với lợi thế cảng biển, sân bay và hạ tầng giao thông đồng bộ là những điều kiện thuận lợi.

7. Dây chuyền phay tiện tại Tổ hợp cơ khí THACO INDUSTRIES
Dây chuyền phay tiện tại Tổ hợp cơ khí THACO INDUSTRIES

Trong khi đó, ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, cho rằng để Đà Nẵng tiếp tục bứt phá và nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực, thành phố cần ưu tiên giải quyết các vấn đề cốt lõi, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và cơ chế chính sách đối với các dự án quy mô lớn.

Theo ông, nhà đầu tư không chỉ cần thủ tục nhanh gọn mà còn cần một quy trình rõ ràng, đồng bộ, với khung thời gian cụ thể từ giải phóng mặt bằng đến cấp phép và triển khai.

Mới đây, tại Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2026, lãnh đạo thành phố khẳng định rằng việc tiếp tục khơi thông các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục và nguồn lực chính là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Thành phố không chỉ lắng nghe mà còn hành động thực chất, xử lý dứt điểm và đến cùng các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Thành phố luôn xác định doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế. Sự thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố.

Vì vậy, chính quyền sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài và hiệu quả. Đây là thông điệp mạnh mẽ nhằm củng cố niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

PHƯƠNG UYÊN