Chính trị

Hội thi báo cáo viên cấp cơ sở 2026: Đổi mới và thực chất

MAI THỊ THU 18/05/2026 07:00

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố, trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

c Thu 1
Trao giải Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 của Đảng ủy phường Cẩm Lệ.

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố, trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Những “người kể chuyện” bằng hơi thở cuộc sống

Tại hội thi cấp cơ sở năm nay, các thí sinh thể hiện chiều sâu kiến thức trên cơ sở đổi mới tư duy và phương pháp truyền đạt. Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng video clip, sơ đồ tư duy, hình ảnh trực quan, dữ liệu minh họa sinh động để tăng sức hấp dẫn cho bài thuyết trình. Những nội dung vốn được xem là khô cứng về lý luận được thí sinh “mềm hóa”, gần gũi hơn khi gắn với các vấn đề thực tiễn đang đặt ra tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong nhiều phần thi, người xem còn có thể cảm nhận rõ sự tự tin, tâm huyết và trách nhiệm của các báo cáo viên trẻ. Không ít thí sinh là cán bộ trẻ, công chức, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã thể hiện phong cách trình bày chuyên nghiệp, khả năng làm chủ sân khấu và tư duy tuyên truyền hiện đại. Điều này cho thấy công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên ở Đà Nẵng đang đi đúng hướng, từng bước trẻ hóa lực lượng, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho công tác tuyên truyền trong tương lai.

Vòng sơ khảo Hội thi cấp thành phố sẽ diễn ra từ 22-29/5 tại 9 cụm thi. Đây sẽ là nơi hội tụ những gương mặt báo cáo viên tiêu biểu nhất từ cơ sở, cũng là dịp để thành phố đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, phát hiện các nhân tố xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, tham gia hội thi cấp cao hơn.

Tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi của các địa phương, đơn vị như Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, Đảng ủy UBND thành phố, Đảng ủy phường Cẩm Lệ, Đảng ủy phường Hòa Cường, Đảng ủy phường Hòa Khánh, Đảng ủy xã Thạnh Mỹ, Đảng ủy xã Sông Kôn…, Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn các gương mặt xuất sắc tham gia vòng sơ khảo hội thi cấp thành phố. Nhiều phần thi tạo ấn tượng mạnh nhờ cách tiếp cận mới mẻ, khả năng dẫn dắt tự nhiên, liên hệ sâu sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thí sinh chọn các chủ đề như đột phá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh hay nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân…, và trình bày sinh động, giàu tính thuyết phục.

Điều đáng ghi nhận là các thí sinh không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt nội dung nghị quyết mà còn biết “thổi hồn” vào bài nói bằng thực tế sinh động. Đó là câu chuyện về những mô hình chuyển đổi số hiệu quả ở cơ sở; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại lấy người học làm trung tâm; là nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử; là quyết tâm chỉnh trang đô thị, chống ngập, bảo vệ môi trường; hay những sáng kiến cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân tốt hơn. Chính sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn làm cho nghị quyết trở nên gần dân, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện hơn.

Làm cầu nối giữa “ý Đảng” và “lòng dân”

Dù điều kiện, quy mô tổ chức khác nhau, song các thí sinh đầu tư nghiêm túc từ xây dựng đề cương, chuẩn bị slide trình chiếu đến kỹ năng thuyết trình, trả lời câu hỏi. Đặc biệt, phần thi trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo hội thi cấp cơ sở được xem là “thước đo” quan trọng để đánh giá bản lĩnh chính trị, khả năng ứng biến và trình độ thực tiễn của mỗi thí sinh.

c Thu 2
Các thí sinh dự Vòng chung kết Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 của Đảng ủy UBND thành phố.

Không ít câu hỏi đặt ra yêu cầu thí sinh phải liên hệ ngay với những vấn đề nóng của địa phương, đơn vị hoặc xử lý tình huống phát sinh trong công tác tuyên truyền, được thí sinh trả lời sâu sát. Qua đó cho thấy, người làm công tác tuyên truyền hôm nay cần giỏi lý luận, nhạy bén trước thực tiễn, có kỹ năng đối thoại, thuyết phục và định hướng dư luận xã hội.

Một trong những thành công lớn nhất của chuỗi hội thi năm nay chính là việc tạo ra môi trường rèn luyện thực chất cho đội ngũ báo cáo viên. Thông qua hội thi, các cấp ủy Đảng có điều kiện đánh giá đúng năng lực, trình độ, kỹ năng của từng báo cáo viên để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng lực lượng kế cận. Đây cũng là dịp để những người làm công tác tuyên truyền giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận phương pháp mới và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Muốn công tác tuyên truyền thực sự hiệu quả, mỗi báo cáo viên cần trở thành “người kể chuyện chính trị” bằng ngôn ngữ đời sống, biết chuyển tải nghị quyết thành những vấn đề gần gũi với người dân. Khi người dân thấy nghị quyết gắn với quyền lợi, cuộc sống và tương lai của mình, họ sẽ chủ động tiếp nhận, đồng thuận và tham gia thực hiện. Đây chính là mục tiêu cao nhất của công tác tuyên truyền miệng.

Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực miền Trung, xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và đáng sống. Muốn triển khai hiệu quả các chủ trương cần có sự đồng hành của nhân dân. Trong quá trình đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chính là cầu nối trực tiếp giữa “ý Đảng” và “lòng dân”.

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 cấp cơ sở vì thế không chỉ dừng lại ở việc chọn ra những cá nhân xuất sắc để trao giải hay tham dự ở cấp cao hơn. Hội thi góp phần tạo nên luồng sinh khí mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm trong đội ngũ làm công tác tuyên truyền. Và cho thấy tuyên truyền miệng vẫn là phương thức đặc biệt hiệu quả trong công tác dân vận, công tác tư tưởng của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/BTGDVTU của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2026, đã có 22/97 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức hội thi cấp cơ sở, tuyển chọn 105 thí sinh xuất sắc tham gia vòng sơ khảo cấp thành phố. Nội dung phần thi bao gồm: tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; các nghị quyết chuyên đề của Trung ương như chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm quốc phòng - an ninh...

MAI THỊ THU