Giáo dục - Việc làm

Khởi sắc từ các nhóm nghiên cứu có doanh nghiệp đồng hành

QUANG MINH 18/05/2026 09:11

Thời gian qua, Đại học Đà Nẵng triển khai quyết liệt giải pháp hình thành thêm các nhóm nghiên cứu có sự đồng hành của doanh nghiệp.

Anh minh hoa Bai 2 Chuyen trang DHDN
Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với Tập đoàn CT Group triển khai “Dự án trao đổi chuyên gia, nhân sự, nhóm nghiên cứu chuyên sâu”. Ảnh: QUANG MINH

Nét mới trong chiến lược của Đại học Đà Nẵng là dành nguồn lực tập trung cải thiện điều kiện, môi trường học thuật, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo trong các trường đại học thành viên.

Đại học Đà Nẵng ưu tiên mời gọi, thu hút các nhà khoa học xuất sắc về đứng đầu, dẫn dắt các nhóm nghiên cứu; xúc tiến thành lập 10 nhóm liên ngành, ưu tiên các lĩnh vực chiến lược. Các nhóm này có ít nhất 30% thành viên là chuyên gia, nhà quản lý đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp để tập trung nghiên cứu gắn liền với ứng dụng, chuyển giao.

Như Nhóm kỹ thuật hạ tầng tiên tiến và bền vững (I-STAR) thuộc Trường Đại học Bách khoa vừa khai trương, đưa vào hoạt động Phòng thí nghiệm vật liệu và kết cấu tiên tiến (AMAST Lab) có sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ như: PEDI Solutions, SIKA Việt Nam, Hóa chất Hoa Sen, Nội thất Tura, An Long Tech… Theo PGS-TS. Phan Hoàng Nam, đại diện Nhóm I-STAR, AMAST Lab là không gian nghiên cứu học thuật để triển khai quy trình “Thí nghiệm - Chuyển giao - Tiêu chuẩn hóa” theo hướng ứng dụng.

I-STAR quy tụ gần 30 nhà khoa học, giảng viên trình độ cao, phần lớn được đào tạo, nghiên cứu từ các nền giáo dục tiên tiến. Nhóm đã bước đầu gặt hái các kết quả khởi sắc. Cụ thể, số công bố quốc tế trong năm qua có thêm hơn 40 công trình, bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín (WoS/Scopus), trong đó hơn 60% thuộc nhóm Q1/Q2; thực hiện 1 nhiệm vụ trọng điểm cấp nhà nước; 2 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố Đà Nẵng; 2 đề tài Quỹ khoa học công nghệ quốc gia (NAFOSTED) tài trợ; nhiều đề tài cấp bộ và các dự án hợp tác doanh nghiệp khác.

Để gắn kết đào tạo và nghiên cứu thực hiện mục tiêu của Thông báo Kết luận số 45-TB/TGV ngày 30/9/2025 của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có “phấn đấu có ít nhất 1 ngành, lĩnh vực được nằm trong Top 100 thế giới”, Đại học Đà Nẵng đã giao các nhiệm vụ, chỉ tiêu KPIs cụ thể cho các trường thành viên, trong đó có ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu của Khoa Hóa Trường Đại học Bách khoa. Khoa Hóa đã thành lập Nhóm nghiên cứu vật liệu chiến lược và tiên tiến (Strategic Materials & Advanced Research Team - SMART-DUT).

PGS-TS. Phạm Cẩm Nam, Trưởng nhóm SMART-DUT chia sẻ, bên cạnh phát huy nguồn lực từ đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh, nhóm kết nối cựu sinh viên, kỹ sư, chuyên gia từ các đối tác doanh nghiệp cùng nhau giải quyết các thách thức về vật liệu mới như ứng dụng hóa tính toán và trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu vật liệu tiên tiến, vật liệu xanh, xử lý phụ phẩm công nghiệp, vật liệu y sinh và chống oxy hóa...

Để đồng hành, tiếp sức cho các trường, khoa, nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ, Đại học Đà Nẵng đang mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ, điển hình như Tập đoàn CT Group tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tương đồng trong định hướng góp phần phát triển các lĩnh vực chiến lược, hai bên triển khai “Dự án trao đổi chuyên gia, nhân sự, nhóm nghiên cứu chuyên sâu”, phối hợp giới thiệu, tạo điều kiện cho các nhà khoa học, giảng viên của Đại học Đà Nẵng làm việc tại các công ty thành viên của CT Group, cùng hợp lực giải quyết các bài toán trong thực tiễn để hợp tác đại học - doanh nghiệp ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

QUANG MINH