Giá thép xây dựng ngày 18/5: Thị trường nội địa đi ngang ở mức 15.430 đồng/kg
Giá thép trong nước duy trì ổn định tại các doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, Việt Ý trong khi thị trường thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều của thép thanh và quặng sắt.
Thị trường thép xây dựng nội địa trong phiên giao dịch ngày 18/5 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Các doanh nghiệp sản xuất lớn vẫn giữ nguyên biểu giá niêm yết từ cuối tuần trước, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chưa có đột biến.
Diễn biến giá thép trong nước
Tại khu vực miền Bắc, thương hiệu Hòa Phát hiện niêm yết giá thép CB240 và D10 CB300 ở mức 15.430 đồng/kg. Đây là mức giá chủ đạo dẫn dắt thị trường trong giai đoạn hiện nay. Các thương hiệu khác cũng ghi nhận mức giá không đổi:
| Thương hiệu | Loại thép | Giá niêm yết (VND/kg) |
|---|---|---|
| Hòa Phát | CB240 / D10 CB300 | 15.430 |
| Thép Việt Ý | CB240 | 15.150 |
| Thép Việt Ý | D10 CB300 | 14.700 |
| Thép Việt Đức | CB240 | 15.250 |
| Thép Việt Đức | CB300 | 15.050 |
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp như VJS miền Bắc, Pomina và Thép Miền Nam cũng thông báo giữ nguyên giá bán. Việc các đơn vị sản xuất giữ giá ổn định cho thấy sự cân bằng tạm thời giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ thực tế tại các công trình dân dụng và hạ tầng.

Biến động trên thị trường quốc tế
Trái ngược với sự tĩnh lặng của thị trường nội địa, giá thép và nguyên liệu thế giới có những nhịp điều chỉnh nhẹ khi bước vào tuần giao dịch mới. Trên Sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh kỳ hạn tháng 6/2026 tăng 19 CNY (tương đương 0,6%), đạt mức 3.205 CNY/tấn.
Tại thị trường nguyên liệu, quặng sắt trên Sàn Đại Liên tăng nhẹ 2 CNY lên 830 CNY/tấn. Tuy nhiên, trên Sàn Singapore, giá quặng sắt giao tháng 6 lại ghi nhận mức giảm nhẹ 0,15 USD, xuống còn 109 USD/tấn. Giới đầu tư quốc tế hiện đang chuyển sự chú ý sang các tín hiệu mới về nhu cầu thép từ Trung Quốc và các chính sách hỗ trợ lĩnh vực bất động sản của quốc gia này.
Thách thức trong lộ trình giảm phát thải ngành thép
Báo cáo mới nhất từ tổ chức Global Energy Monitor (GEM) cho thấy ngành thép toàn cầu đang đối mặt với bài toán nan giải giữa mở rộng sản xuất và mục tiêu bảo vệ môi trường. Hiện có khoảng 319 triệu tấn công suất lò cao mới đang được triển khai trên toàn thế giới, tăng 5% so với năm trước.
Đáng chú ý, Ấn Độ đang trở thành tâm điểm mở rộng khi chiếm hơn 60% công suất sản xuất thép lò cao mới toàn cầu. Khoảng 93% công suất gang mới tại quốc gia này vẫn dựa trên công nghệ sử dụng than đá truyền thống. Cùng với Trung Quốc, hai quốc gia này chiếm tới 86% tổng số dự án lò cao mới đang triển khai.
Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc duy trì công nghệ sản xuất dựa trên than đá sẽ gây áp lực lớn lên mục tiêu giảm phát thải. Ngành thép hiện đóng góp khoảng 11% tổng lượng phát thải carbon dioxide toàn cầu, trong đó 88% lượng khí CO2 này đến từ các lò cao truyền thống. Trong khi đó, việc chuyển đổi sang công nghệ hồ quang điện (EAF) và sắt hoàn nguyên trực tiếp (DRI) sử dụng hydro xanh vẫn diễn ra với tốc độ khá chậm, lần lượt chiếm tỷ trọng 34% và 2% công suất vận hành toàn cầu.