Thể thao

Đà Nẵng đẩy mạnh đăng cai giải thể thao quốc tế

NGUYÊN KHANG 25/05/2026 07:20

Liên tiếp các giải thể thao tầm châu lục và thế giới được Đà Nẵng đăng cai cho thấy sức hút lớn cũng như năng lực tổ chức, vận hành tốt các sự kiện của thành phố.

Đà Nẵng liên tiếp đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc tế hấp dẫn. TRONG ẢNH: Vận động viên tranh tài tại Giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Điểm đến hấp dẫn

Cuối tuần qua, Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường) tiếp tục sôi động khi thành phố đăng cai tổ chức Giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á năm 2026. Các vận động viên hàng đầu khu vực và Việt Nam tranh tài ở nội dung dành cho U17 và U23 nam, nữ.

Theo ban tổ chức, sau các nội dung thi đấu trong nhà, các vận động viên tiếp tục thi đấu nội dung vật bãi biển dành cho U17 và U23 nam, nữ. Chương trình thi đấu tại Đà Nẵng lần này kéo dài đến ngày 1/6, hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn.

Trong đó, nội dung vật bãi biển U17 là cơ hội để đội tuyển vật Việt Nam cạnh tranh suất tham dự Olympic trẻ 2026 vào tháng 10 ở Senegal. Hiện đội tuyển vật Việt Nam giành 3 suất tham dự môn vật bãi biển ở Olympic trẻ 2026.

Giải vô địch vật các lứa tuổi châu Á 2026 là giải đấu vật quốc tế thứ hai liên tiếp Đà Nẵng đăng cai. Mới đây, Giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức thành công tại biển Mỹ Khê, cùng Liên đoàn Vật thế giới, Liên đoàn Vật Việt Nam.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, giải thu hút sự tham dự của gần 100 vận động viên từ 12 quốc gia cùng đội chủ nhà Việt Nam. Đội tuyển vật Việt Nam tham dự giải với 21 vận động viên, giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng.

Hai Huy chương Vàng thuộc về vận động viên Đỗ Ngọc Linh ở hạng 50kg nữ và Đặng Thị Linh ở hạng 70kg nữ. Năm 2025, Đà Nẵng cũng từng đưa vật lên sàn đấu biển Mỹ Khê ở Giải vô địch vật châu Á U17.

Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của các giải vật quốc tế liên tiếp. Ông Lý Duy Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Vật Việt Nam cho hay, Đà Nẵng hội tụ các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công các giải đấu vật chuyên nghiệp trong nhà lẫn bãi biển.

Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra thành công, thu hút đông đảo vận động viên tranh tài. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Đặc biệt, bãi biển Đà Nẵng dài và đẹp, luôn mang đến sự hứng thú cho vận động viên trong các giải đấu. Không chỉ tham gia tranh tài, các vận động viên mong muốn kết hợp du lịch trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của thành phố.

Ngoài ra, chính quyền thành phố quan tâm và tạo điều kiện tối đa để các đơn vị, doanh nghiệp tham gia, phối hợp tổ chức những sự kiện quy mô, mang tầm khu vực và quốc tế tại Đà Nẵng.

Hướng đến Đại hội Thể thao bãi biển châu Á

Trong xu thế phát triển chung của thế giới, thể thao ngày nay không chỉ là thi đấu và thành tích, mà còn gắn với kinh tế, du lịch, công nghệ, môi trường và hội nhập quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho biết, thành phố Đà Nẵng đang phát triển thể thao theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững; khai thác hiệu quả lợi thế biển, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng đô thị để trở thành trung tâm tổ chức sự kiện thể thao, du lịch thể thao, thể thao biển hàng đầu của cả nước. Ngoài 2 giải vật, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao quốc tế như: Marathon quốc tế Đà Nẵng, VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026, VNG IRONMAN Việt Nam 2026…

Hiện thành phố nỗ lực vận động đăng cai Đại hội Thể thao bãi biển châu Á. Cụ thể, trong chuyến công tác tại thành phố Tam Á (Trung Quốc) tham dự Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 mới đây, đoàn công tác Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Hội đồng Olympic châu Á, ban tổ chức địa phương và chính quyền thành phố Tam Á.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giới thiệu Đà Nẵng là thành phố biển với hạ tầng đồng bộ, từng đăng cai thành công Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016, Clipper Race, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2024… Đồng thời thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn, qua đó khẳng định năng lực tổ chức chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Các vận động viên hào hứng trong phần thi bơi tại Giải VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Trong trường hợp Việt Nam được lựa chọn đăng cai Đại hội Thể thao bãi biển châu Á, Đà Nẵng bày tỏ nguyện vọng được đề xuất là địa điểm tổ chức các kỳ đại hội tiếp theo. Thành phố sẽ báo cáo Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chuẩn bị nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng Olympic châu Á.

Cũng tại buổi làm việc, các bên trao đổi về đề xuất Đà Nẵng đăng cai các giải thể thao gắn với lợi thế thành phố sở hữu bãi biển dài như giải vô địch thế giới bóng nước bãi biển năm 2027…

“Thành phố xác định thành công của giải đấu quốc tế đã và đang diễn ra tại Đà Nẵng sẽ tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng hướng tới mục tiêu xa hơn: vận động đăng cai Đại hội Thể thao bãi biển châu Á giai đoạn 2030 - 2031. Đây không chỉ là khát vọng phát triển thể thao, mà còn là cơ hội để thúc đẩy kinh tế thể thao, du lịch, dịch vụ, quảng bá hình ảnh quốc gia và nâng tầm vị thế Việt Nam trên đấu trường quốc tế”, ông Hải nói.

NGUYÊN KHANG