Đối thoại PRE-DAVAS 2026: Định vị “tọa độ vàng” thu hút dòng vốn đầu tư
Cùng với cơ chế đặc thù vượt trội và sự cam kết mạnh mẽ từ các cấp lãnh đạo, Đà Nẵng đang chứng minh sức hút của một “tọa độ vàng” đổi mới sáng tạo, nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp và quỹ đầu tư quốc tế.

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 (DAVAS 2026), sáng 25/5, phiên đối thoại “Cầu nối chiến lược PRE-DAVAS 2026” mở ra không gian trao đổi thẳng thắn, thực chất giữa cơ quan quản lý, các doanh nghiệp công nghệ cùng giới đầu tư và đối tác chiến lược quốc tế.
Góc nhìn thực tiễn từ doanh nghiệp
Tại PRE-DAVAS 2026, các đại biểu tập trung thảo luận những chủ đề: định vị chiến lược của Đà Nẵng, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, năng lực triển khai của hệ sinh thái công nghệ, điều kiện tăng trưởng bền vững và góc nhìn thực tiễn từ các doanh nghiệp quốc tế đang vận hành tại Việt Nam. Thông qua các phiên tham luận và đối thoại chuyên sâu, giới doanh nghiệp đưa ra những phân tích, đánh giá khách quan về môi trường làm việc, đầu tư tại Đà Nẵng.
Chia sẻ tại diễn đàn, ông Davide Cali, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Công ty Expand, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cho biết: “Năm 2025 chúng tôi đã hỗ trợ nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho một số doanh nghiệp Việt Nam. Lý do tôi chọn Đà Nẵng làm điểm đến là bởi nơi đây hội tụ nhiều điều kiện cho sự phát triển. Tôi tin rằng Đà Nẵng sẽ bứt phá mạnh mẽ trong tương lai và là tọa độ vàng để các nhà đầu tư lựa chọn”.
Ấn tượng với môi trường sống và làm việc tại Đà Nẵng, ông Vince Chew, Giám đốc điều hành Công ty EVVO Labs bày tỏ: “Với tôi, Đà Nẵng giống như ngôi nhà thứ hai của mình. Việc di chuyển giữa Đà Nẵng và Singapore hiện nay vô cùng thuận tiện. Tôi đặc biệt yêu thích chất lượng cuộc sống cùng sự thân thiện, ấm áp của con người nơi đây. Một không gian sống an toàn, trong lành và sạch sẽ chính là lý do cốt lõi để chúng tôi quyết định đầu tư vào Đà Nẵng”.
Bên cạnh đó, ông Vince Chew cho biết vô cùng trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình từ phía chính quyền thành phố, đặc biệt là trong khâu thành lập và hoàn thiện thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu tiên. Những cơ chế, chính sách thiết thực đó tiếp thêm động lực để doanh nghiệp yên tâm vận hành.
Bứt phá với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Nêu những lý do doanh nghiệp chọn Đà Nẵng để phát triển công nghệ sinh học, trong đó có các sản phẩm chế biến sâu từ sâm Ngọc Linh, ông Lê Ngọc Duy, Giám đốc Vận hành Công ty TNHH Sâm Sâm nhấn mạnh vào lợi thế logistics vượt trội của địa phương.

Ông Duy phân tích: “Với hệ thống sân bay và cảng biển quốc tế, tốc độ luân chuyển hàng hóa tại Đà Nẵng tối ưu hơn hẳn nhiều khu vực khác. Lợi thế thứ hai là khả năng kết nối học thuật; chúng tôi đã hợp tác sâu rộng với Đại học Đà Nẵng và Khu công nghiệp Công nghệ cao để hiện thực hóa lộ trình đưa các ý tưởng khoa học thành sản phẩm xuất khẩu hoàn chỉnh. Việc rút ngắn quy trình này giúp tiết kiệm kinh phí - yếu tố mang tính sống còn đối với một doanh nghiệp công nghệ”.
Ở góc nhìn của nhà đầu tư, ông Trần Mạnh Trúc, Giám đốc đầu tư Quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures cho biết, đơn vị đã có 3 năm đồng hành cùng hệ sinh thái Đà Nẵng, tập trung rót vốn vào các lĩnh vực công nghệ đa dạng như giáo dục và tài chính. Trong thời gian tới, Do Ventures rất mong muốn thiết lập một văn phòng cơ sở tại đây để hỗ trợ sâu sát hơn cho các doanh nghiệp nội địa.
Trả lời câu hỏi về việc làm sao để các startup địa phương tiếp cận được dòng vốn quốc tế, ông Trúc cho biết: “Để thu hút vốn ngoại, chúng tôi luôn khuyến khích startup phải nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời tuân thủ nghiêm túc luật pháp địa phương lẫn các tiêu chuẩn quốc tế. Đà Nẵng có lợi thế lớn về nguồn nhân lực với hệ thống các trường đại học uy tín. Việc nhiều chuyên gia nước ngoài chọn Đà Nẵng để sinh sống và tham gia đào tạo giúp hình thành một cộng đồng tri thức vững chắc. Khi hệ sinh thái phát triển đến một quy mô nhất định, các công ty lớn sẽ nhìn vào tài năng nguồn nhân lực để quyết định rót vốn. Các startup địa phương cần đặc biệt lưu ý điểm này”, ông Trúc nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng (DISSC) cho biết, thành phố đang định vị trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế. Minh chứng rõ nét là trong năm 2026, thứ hạng toàn cầu của Đà Nẵng đã bứt phá ngoạn mục khi tăng 212 bậc, vươn lên vị trí thứ 554 trong số 1.000 thành phố dẫn đầu về hệ sinh thái khởi nghiệp. Những con số “biết nói” này khẳng định Đà Nẵng là điểm đến có sức hút đặc biệt đối với giới doanh nghiệp và các quỹ đầu tư toàn cầu.
“Trong thời gian tới, Đà Nẵng kỳ vọng các quỹ đầu tư quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành để làm bệ đỡ cho hệ sinh thái địa phương. Chúng tôi sẵn sàng giới thiệu các dự án công nghệ tiềm năng; đồng thời mong muốn chủ động học hỏi các mô hình tiên tiến từ Hàn Quốc hay Singapore để cùng bứt phá mạnh mẽ”, ông Toàn chia sẻ.
Không dừng ở khẩu hiệu
Phát biểu tại PRE-DAVAS 2026, bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu tác động mạnh mẽ từ trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và chuyển đổi xanh, năng lực cạnh tranh của một địa phương không còn đo đếm thuần túy bằng ưu đãi đầu tư hay chi phí thấp.
“Điều nhà đầu tư quan tâm hơn cả là chất lượng môi trường kinh doanh, năng lực đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực và đặc biệt là tinh thần đồng hành thực chất của chính quyền địa phương. Đây cũng chính là những bệ đỡ cốt lõi mà Đà Nẵng đang tập trung xây dựng trong chiến lược phát triển giai đoạn mới”, bà Thục nhìn nhận.
Hiện nay, thành phố đang tăng tốc hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số của khu vực. Trọng tâm là phát triển các ngành mũi nhọn như AI, vi mạch bán dẫn, blockchain, fintech và logistics dựa trên bệ phóng từ hạ tầng chiến lược như Khu công nghiệp Công nghệ cao, Công viên phần mềm, Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế.
Bà Lê Thị Thục nói: “Đà Nẵng hiểu rằng giới đầu tư toàn cầu ngày nay không đơn thuần tìm kiếm một địa điểm để đặt văn phòng. Thứ nhà đầu tư cần là một hệ sinh thái có tính kết nối cao, sự đồng hành thực chất từ chính quyền và một tầm nhìn phát triển dài hạn, đáng tin cậy”.

Ông Trần Quốc An, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ và Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng (IPA Đà Nẵng) cho hay, thành phố công bố danh mục 219 dự án kêu gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực trọng điểm trong giai đoạn 2026 - 2030.
Đến với Đà Nẵng, nhà đầu tư sẽ được thụ hưởng khung chính sách ưu đãi thuộc nhóm hấp dẫn nhất cả nước, được bảo chứng bởi Nghị quyết số 136/2024/QH15 và tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng qua Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội. Các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội này nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Đặc biệt, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, đất đai và hỗ trợ thủ tục hành chính.
“Đà Nẵng luôn cam kết cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng năng động, hiệu quả. Chúng tôi không chỉ rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mà còn triển khai nhiều chương trình thiết thực để đồng hành cùng doanh nghiệp từ bước thành lập đến mở rộng dự án. Tinh thần “chính quyền đồng hành với doanh nghiệp” tại Đà Nẵng không dừng lại ở khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể trong điều hành hành chính hằng ngày”, ông An khẳng định.