An ninh trật tự

An toàn giao thông cho trẻ em:Nêu cao trách nhiệm của phụ huynh

CÔNG TÚ 29/05/2026 10:00

Trước thực tế còn nhiều học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đòi hỏi cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của phụ huynh trong giáo dục con em về đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong kỳ nghỉ hè 2026.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra học sinh đi xe máy. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhà ở cách trường gần 10km, nhưng một phụ huynh ở xã Thu Bồn vì sợ con đi học trễ nên giao xe máy có phân khối lớn cho con điều khiển. Khi đang lưu thông, học sinh này bị cảnh sát giao thông “tuýt còi” với hành vi chạy quá tốc độ cho phép. Như vậy, ngoài bị xử phạt về vi phạm này, gia đình cũng không tránh khỏi trách nhiệm liên đới do giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Ghi nhận thực tế trên một số trục giao thông dẫn tới trường học, cảnh tượng học sinh THPT đi xe máy dù chưa đủ tuổi theo quy định khá phổ biến. Nhiều em còn không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông.

Trước cổng trường THCS hay THPT, học sinh điều khiển xe máy, hoặc đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm cũng xuất hiện nhan nhản. Trong khi đó, pháp luật quy định trẻ từ 6 tuổi trở lên nếu ngồi trên xe máy hay xe đạp điện tham gia giao thông bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn, đúng quy cách.

Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình lập biên bản xử lý học sinh vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: CÔNG TÚ

Các chuyên gia khuyến cáo, việc giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là lứa tuổi học sinh có thể chất, nhận thức về pháp luật còn hạn chế.

Đáng lo hơn, trẻ em có tâm lý dễ bị lôi kéo, kích động nên dễ dẫn đến thực hiện các hành vi nguy hiểm như lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, lấn làn, vượt sai… Để giữ an toàn cho trẻ em, thời gian qua, các cấp, ngành chức năng, trường học đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông trong học sinh.

Gắn với trách nhiệm của phụ huynh, ngành chức năng đề nghị gia đình ký cam kết, trong đó có nội dung không giao xe cho con em điều khiển nếu chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, qua thực tế có nhiều phụ huynh chưa đồng hành trong giám sát, quản lý con em; dễ dãi trong việc giao phương tiện cho con em sử dụng.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 tuyên truyền an toàn giao thông tại Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (xã Đại Lộc). Ảnh: MỸ DUNG

Đáng nói, nhiều phụ huynh còn thường xuyên vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, không làm gương cho thế hệ trẻ. Quan sát trước cổng trường, không ít phụ huynh đưa - đón con nhưng không đội mũ bảo hiểm; nhiều người đội mũ bảo hiểm cho mình, song lại “quên” không đem mũ cho con.

Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố chia sẻ, quan trọng nhất để đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là công tác phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng để quản lý các em từ trong nhà trường, về gia đình và ra ngoài xã hội. Ngoài ra vai trò nêu gương và sự quan tâm giáo dục, quản lý và giám sát từ phía phụ huynh đối với lứa tuổi học sinh rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

CÔNG TÚ