Giá lúa gạo ngày 29/5: Thị trường nội địa neo cao, xuất khẩu Ấn Độ sụt giảm
Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định ở mức cao trong bối cảnh giao dịch trầm lắng. Thị trường quốc tế biến động do căng thẳng tại Tây Á.
Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 29/5 ghi nhận trạng thái ít biến động về giá, tuy nhiên các hoạt động giao dịch vẫn diễn ra khá chậm. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, áp lực từ căng thẳng địa chính trị tại Tây Á đang tác động trực tiếp đến chi phí vận chuyển, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng xuất khẩu từ Ấn Độ.

Giá lúa nội địa duy trì ở mức cao
Theo số liệu cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa tươi tại khu vực vẫn neo ở mức cao dù nhu cầu thu mua chưa có sự đột phá. Cụ thể, các loại lúa phổ biến đang được giao dịch trong các khoảng giá sau:
| Loại lúa (tươi) | Giá (VND/kg) |
|---|---|
| OM 18 | 6.500 - 6.700 |
| Đài Thơm 8 | 6.500 - 6.700 |
| OM 5451 | 5.800 - 6.000 |
| IR 50404 | 5.400 - 5.500 |
| OM 34 | 5.100 - 5.200 |
Tại các địa phương như tỉnh Đồng Tháp, TP.Cần Thơ, tỉnh Cà Mau và tỉnh Vĩnh Long, giao dịch lúa Hè Thu sớm bắt đầu có tín hiệu khởi sắc hơn. Tuy nhiên, tình trạng "dò giá" giữa nông dân và thương lái vẫn diễn ra phổ biến do tâm lý kỳ vọng giá cao từ phía người sản xuất.
Thị trường gạo thành phẩm và nếp ổn định
Đối với mặt hàng gạo, giá nguyên liệu và thành phẩm không có nhiều thay đổi đáng kể. Gạo thành phẩm IR 504 hiện dao động trong khoảng 10.750 - 10.900 đồng/kg. Các dòng gạo nguyên liệu xuất khẩu như OM 5451 duy trì mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, trong khi Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.
Tại phân khúc bán lẻ, giá các loại gạo cao cấp vẫn giữ vững vị thế. Gạo Nàng Nhen niêm yết cao nhất ở mức 28.000 đồng/kg; tiếp theo là gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg và gạo Nhật 22.000 đồng/kg. Phân khúc nếp cũng ghi nhận sự bình ổn với nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.
Xuất khẩu gạo Ấn Độ sụt giảm do địa chính trị
Trên thị trường quốc tế, xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn duy trì đà ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 528 - 532 USD/tấn; gạo 5% tấm dao động trong khoảng 505 - 520 USD/tấn.
Đáng chú ý, ngành xuất khẩu nông sản của Ấn Độ đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Do căng thẳng tại khu vực Tây Á làm tăng chi phí hậu cần, kim ngạch xuất khẩu gạo của quốc gia này trong tháng 4 đã giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1,01 tỷ USD. Hiện tại, giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đang ở mức 342 - 346 USD/tấn, thấp hơn đáng kể so với mức 440 - 444 USD/tấn của Thái Lan.