Giá heo hơi hôm nay 29/5: Miền Bắc giảm nhẹ, toàn quốc dao động 67.000 - 68.000 đồng/kg
Thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận mức giảm 1.000 đồng tại Bắc Ninh và Hưng Yên. Trong khi đó, giá tại miền Trung và miền Nam duy trì ổn định trong sáng ngày 29/5.
Thị trường heo hơi trong nước sáng ngày 29/5 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại khu vực miền Bắc, trong khi các khu vực còn lại duy trì trạng thái đi ngang. Hiện nay, giá giao dịch trên cả nước phổ biến quanh hai mức 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg.
Miền Bắc tiếp tục đà giảm tại nhiều địa phương
Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi chứng kiến sự điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại Bắc Ninh và Hưng Yên, đưa mức giá tại đây về còn 68.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá chiếm đa số tại các địa phương trong khu vực.
Hiện tại, Lào Cai và Điện Biên vẫn là hai địa phương có mức giá thấp nhất khu vực miền Bắc, neo ở mốc 67.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, và Sơn La duy trì ổn định ở mức 68.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Biến động |
|---|---|---|
| Bắc Ninh | 68.000 | -1.000 |
| Hưng Yên | 68.000 | -1.000 |
| Lào Cai | 67.000 | - |
| Điện Biên | 67.000 | - |
| Hà Nội | 68.000 | - |
| Tuyên Quang | 68.000 | - |
Miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam lặng sóng
Trái ngược với miền Bắc, thị trường heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên không ghi nhận sự biến động về giá. Mức giá cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng. Các địa phương khác như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk cùng giữ mức 67.000 đồng/kg.
Tương tự, tại miền Nam, giá heo hơi cũng duy trì ổn định. Mức giá 68.000 đồng/kg được ghi nhận tại các khu vực như Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long. Các địa phương còn lại như Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ đang giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.
Triển khai biện pháp khống chế dịch tả heo châu Phi tại Tuyên Quang
Trong bối cảnh giá heo hơi có sự biến động, tình hình dịch bệnh cũng đang là mối quan tâm lớn. Tại Xã Trung Thịnh, Tuyên Quang, chính quyền địa phương đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi sau khi phát hiện ổ dịch từ ngày 17/4.

Tính đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện tại 7/39 thôn của Xã Trung Thịnh, gây thiệt hại cho 10 hộ chăn nuôi với tổng trọng lượng heo tiêu hủy hơn 3.400 kg. Chính quyền xã đã phối hợp với cơ quan thú y khu vực Xín Mần thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, tiêu hủy đàn heo bệnh và tạm dừng hoạt động vận chuyển, mua bán heo trên địa bàn xã để khoanh vùng ổ dịch.
Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ thiệt hại, địa phương cũng tăng cường công tác khử trùng, tiêu độc môi trường và triển khai tiêm phòng vắc xin. Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang cũng yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động giết mổ, vận chuyển để tránh lây lan diện rộng, đảm bảo ổn định hoạt động chăn nuôi.