Thể thao

Tập trung đào tạo các môn thể thao Olympic

PHI NÔNG 04/06/2026 07:50

Đà Nẵng đang chú trọng phát triển, đào tạo một số môn thể thao trọng điểm trong chương trình thi đấu Olympic, nhằm nâng cao thành tích ở đấu trường trong nước và quốc tế.

Điền kinh là một trong 8 môn được Đà Nẵng chọn đào tạo trọng điểm, hướng đến đột phá thành tích trong thời gian tới. Ảnh: PHI NÔNG

Đầu tư 8 môn trọng điểm

Thời gian qua, thể thao thành tích cao được thành phố quan tâm, đầu tư, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Sau khi Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, thành phố hiện có 35 môn thể thao thành tích cao.

Trong đó có 18 môn thể thao Olympic đang được đào tạo tại trung tâm gồm: điền kinh, bơi, Triathlon (ba môn phối hợp: bơi lội, đạp xe, chạy bộ), cử tạ, Rowing, Canoeing, Sailing, Taekwondo, Judo, Boxing, bóng chuyền, bắn súng, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bóng rổ, bóng ném, bóng chuyền bãi biển.

Ông Phan Văn Hạ, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng thông tin, trên cơ sở thành công của Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2020, phát huy ưu điểm và khắc phục các hạn chế trong quá trình thực hiện, trung tâm tham mưu các cấp xây dựng “Đề án phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2045”.

Một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra của chiến lược là tập trung đầu tư các môn Olympic (thuộc nhóm 1) và nhóm môn thế mạnh của Đà Nẵng (nhóm 2), nhằm tạo sự phát triển đột phá thành tích thể thao tại các giải quốc gia và đóng góp cho thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games, Asiad và Olympic.

Theo đó, có 8 môn thể thao Olympic được thành phố chọn để đào tạo trong giai đoạn tới là điền kinh, bơi, cử tạ, Canoeing, Rowing, Sailing, Taekwondo và bóng chuyền. Đây là những môn thế mạnh, giúp thể thao Đà Nẵng khẳng định vị thế trên đấu trường trong nước và quốc tế nhiều năm qua.

“Hiện nhiều vận động viên ở các môn thể thao này là thành viên đội tuyển quốc gia, có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Việc chọn 8 môn trọng điểm để đào tạo nhằm tập trung nguồn lực đầu tư, hạn chế tối đa sự dàn trải, tăng khả năng tiếp cận thành tích giải châu lục và thế giới”, ông Hạ cho hay.

Bơi là môn thế mạnh của Đà Nẵng có nhiều điều kiện tiếp tục phát triển trong tương lai. Ảnh: PHI NÔNG

Chuyên gia hiến kế

Thực tế cho thấy, Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi và tiềm lực để hướng tới đột phá thành tích ở các môn Olympic; tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, cần thực hiện đồng bộ giải pháp.

Theo ông Nguyễn Trọng Thao, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng; rà soát, nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách mang tính ưu đãi riêng biệt phù hợp từng thời điểm, đặc biệt đối với các môn Olympic trọng điểm.

Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển; đầu tư, xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất tại Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân và nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng mới các công trình thể thao, tổ hợp thể thao đạt chuẩn Olympic.

Thành phố cần tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, trung tâm huấn luyện, trang thiết bị chuyên môn hiện đại, y học thể thao và khoa học công nghệ phục vụ huấn luyện vận động viên. Song song với đó là đầu tư cho công tác đào tạo huấn luyện viên, chuyên gia thể thao chất lượng cao và xây dựng lực lượng vận động viên trẻ kế cận.

“Để phát triển thể thao thành tích cao bền vững, Đà Nẵng cần huy động tổng hợp nhiều nguồn lực, trong đó ngân sách nhà nước giữ vai trò nền tảng, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tạo thêm động lực phát triển. Điều này đồng nghĩa thành phố cần tạo điều kiện để các hiệp hội thể thao tham gia sâu hơn công tác đào tạo, tuyển chọn vận động viên, tổ chức giải đấu, phát hiện tài năng trẻ và vận động tài trợ xã hội hóa. Đây là cầu nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, nhà tài trợ, câu lạc bộ và cộng đồng yêu thể thao”, ông Thao nói.

Ông Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao Cục Thể dục thể thao Việt Nam cho biết, chọn đào tạo các môn thể thao Olympic trọng điểm là xu hướng chung của các địa phương trên cả nước và thể thao Việt Nam. Với Đà Nẵng, để đạt kết quả tốt nhất, thành phố cần kiên định chiến lược phát triển các môn Olympic nhưng phải có sự phân tầng rõ ràng, không đầu tư dàn trải. Trên cơ sở lợi thế tự nhiên, truyền thống, thành tích và hiệu quả đầu tư, các môn thể thao biển và dưới nước như Canoeing, Rowing, Sailing, bơi cần được xem là trục ưu tiên.

“Thành phố cần xây dựng chương trình vận động viên trọng điểm theo mô hình phát triển dài hạn. Mỗi vận động viên tiềm năng cần có lộ trình phát triển riêng, từ đào tạo trẻ đến đỉnh cao, gắn với các mục tiêu cụ thể tại SEA Games, ASIAD và Olympic. Tăng cường hợp tác với các trung tâm huấn luyện mạnh trong nước và quốc tế, nhằm nâng cao chuyên môn và đưa vận động viên vào môi trường cạnh tranh quốc tế thường xuyên”, ông Vinh nói.

PHI NÔNG