Lâm nghiệp

Giữ rừng mùa nắng nóng

KHÁNH NGÂN 04/06/2026 08:20

Trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại và bảo vệ an toàn hệ sinh thái rừng.

689008358_1082817730977493_2898962511184967264_n.jpg
Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng tổ chức diễn tập, phối hợp trong xử lý tình huống cháy rừng, nâng cao kỹ năng chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”. Ảnh: ĐVCC

Chủ động từ cơ sở

Anh Pơloong Niếp, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng Hòa Vang cho biết, hiện tổ đang quản lý địa bàn 6 phường, xã gồm: Liên Chiểu, Hòa Vang, Bà Nà, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Tây. Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, thời gian qua, lực lượng đẩy mạnh tuần tra tại các điểm trọng yếu, phối hợp kiểm lâm và chính quyền địa phương tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng; phát dọn thực bì, kiểm soát các điểm có nguy cơ cháy.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn do diện tích rộng, địa hình phức tạp, thời tiết nắng nóng kéo dài, thiếu nhân lực và trang thiết bị. Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Trong khi đó, Tổ bảo vệ rừng Duy Xuyên - Hội An được giao quản lý tổng diện tích 8.401,8ha, trải rộng trên 24 tiểu khu. Hiện nay, tổ có 12 thành viên, chủ động phối hợp Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 3 và chính quyền các phường, xã tổ chức tuần tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý rừng trên toàn lâm phận.

688839989_942257305298834_9048811252424402127_n.jpg
Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố), cùng các lực lượng địa phương tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2026 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Ảnh: ĐVCC

Để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng, tổ phân công lực lượng trực 24/24 giờ, bố trí cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn, túc trực tại các điểm nóng nhằm kịp thời huy động lực lượng xử lý nhanh nhất khi có sự cố xảy ra.

Theo lãnh đạo UBND xã Duy Xuyên, địa phương đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ rừng bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền lưu động, tổ chức họp dân ký cam kết, phát tin trên các trang mạng xã hội chính thống, treo pano, băng rôn tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời tập huấn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, dụng cụ và thường xuyên rà soát, kiểm tra các điểm cảnh báo cháy rừng trên phần mềm chuyên dụng.

Tuy nhiên, công tác quản lý gặp nhiều khó khăn do diện tích rừng rộng, địa hình đồi núi phức tạp, nhiều khu vực giáp ranh; thời tiết nắng nóng kéo dài làm nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, trong khi lực lượng bảo vệ rừng mỏng và trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn còn hạn chế.

Triển khai nhiều giải pháp

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng hiện đang quản lý tổng diện tích rừng và đất quy hoạch rừng phòng hộ gần 395.170ha. Trước yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2026, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng tổ chức trực 24/24 giờ trong các đợt nắng nóng kéo dài, thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng; bảo đảm chủ động với phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng cho biết, đơn vị tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng thường xuyên, liên tục. Lực lượng được bố trí theo từng khu vực, tuyến trọng điểm; kết hợp tuần tra lưu động và kiểm tra đột xuất tại các địa bàn có nguy cơ cháy cao hoặc có hoạt động sản xuất gần rừng.

z7870596691579_0ae24ed34318693d0caeab337e7ab13b.jpg
Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng phối hợp tuyên truyền, treo băng rôn các điểm có nguy cơ cháy cao. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng như sử dụng hệ thống cảnh báo cháy rừng, thiết bị định vị GPS, ảnh viễn thám và các phần mềm chuyên dụng. Nhờ đó, các điểm phát lửa, nguy cơ cháy rừng hoặc hành vi xâm hại tài nguyên rừng được phát hiện sớm.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng đặc dụng thành phố triển khai 25 buổi tuyên truyền tại 14 thôn vùng đệm Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh; 16 hội nghị tại các cộng đồng vùng đệm Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la; 6 hội nghị tại 10 thôn, tổ dân phố thuộc các khu Bà Nà - Núi Chúa, Nam Hải Vân và Sơn Trà với 394 hộ dân tham gia; tuyên truyền trực tiếp 10 cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng…

Ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng thành phố cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố) cùng các lực lượng địa phương tổ chức diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2026 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa với gần 200 người tham gia.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng; kiểm tra tính khả thi của phương án, khả năng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại chỗ; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng xử lý tình huống và tinh thần chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng của các đơn vị, địa phương và người dân.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm thành phố cho biết, đơn vị tiếp tục củng cố lực lượng tại chỗ, đẩy mạnh việc ký cam kết với người dân ven rừng, tăng cường giám sát quy trình kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm. Đặc biệt, duy trì công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng, hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

KHÁNH NGÂN