Y tế

Sẵn sàng triển khai khám sức khỏe cho người dân

LÊ HÙNG 05/06/2026 07:30

Từ ngày 5/6, ngành y tế phối hợp các địa phương tổ chức triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân theo Kế hoạch số 249/KH-UBND của UBND thành phố. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng có cuộc trao đổi với BSCKII. Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế xung quanh nhiệm vụ này.

BS.CKII Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố
BSCKII. Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế. Ảnh: L.H

PV: Thưa bà, để tổ chức triển khai Kế hoạch 249/KH-UBND một cách đồng bộ, hiệu quả, ngành y tế thành phố đã triển khai các bước cụ thể nào?

BSCKII. Trần Thanh Thủy: Theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Ngay sau khi UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND, Sở Y tế khẩn trương tham mưu kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn Đà Nẵng trong năm 2026; triển khai các bước chuẩn bị để bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố.

Theo đó, từ ngày 5-7/6, triển khai kế hoạch thí điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại 3 xã, phường đại diện cho 3 khu vực đô thị (phường Hòa Khánh), trung du (xã Sơn Cẩm Hà) và miền núi cao (xã Trà Leng). Đồng thời triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi; khám sức khỏe, khám bệnh miễn phí cho người dân xã đảo Tân Hiệp.

Hiện các đơn vị y tế tích cực phối hợp chính quyền địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách đầy đủ các nhóm đối tượng theo phạm vi quản lý. Đây là cơ sở quan trọng để đối chiếu dữ liệu dân cư, dữ liệu bảo hiểm xã hội, dữ liệu người lao động, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang… nhằm xác định chính xác các nhóm đối tượng cần tổ chức khám.

Bên cạnh đó, xây dựng phương án tổ chức khám phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với người dân tại cộng đồng sẽ triển khai thông qua các trạm y tế, trung tâm y tế khu vực, bệnh viện công lập và các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện. Đối với học sinh, sinh viên, người lao động, lực lượng vũ trang sẽ tổ chức theo kế hoạch riêng phù hợp với đặc thù từng nhóm.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực, trang thiết bị và điều phối nguồn lực y tế, Sở Y tế sẽ huy động đồng bộ hệ thống y tế công lập, đồng thời phối hợp các cơ sở y tế tư nhân đủ điều kiện tham gia thực hiện. Đối với các địa bàn miền núi, vùng khó khăn, khu vực đông dân cư hoặc thiếu nhân lực, Sở Y tế sẽ chủ động điều phối, tăng cường lực lượng hỗ trợ để bảo đảm tiến độ và chất lượng khám.

Một nội dung rất quan trọng nữa là triển khai hệ thống quản lý dữ liệu khám sức khỏe trên nền tảng sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm liên thông với VNeID, hệ thống quản lý khám chữa bệnh và hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để quản lý sức khỏe người dân một cách liên tục, khoa học và lâu dài. Ngành y tế đã hoàn thành tập huấn công tác khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

PV: Bà có thể cho biết, khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc có vai trò như thế nào đối với việc phòng bệnh của người dân hiện nay?

BSCKII. Trần Thanh Thủy: Trong thực tế, nhiều bệnh lý hiện nay như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính… thường diễn tiến âm thầm, khi phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị sẽ khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc có vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm bệnh tật để can thiệp kịp thời. Kế hoạch này không chỉ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng một cách công bằng hơn, mà còn góp phần thay đổi tư duy chăm sóc sức khỏe từ bị động sang chủ động.

Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ diện rộng cũng giúp ngành y tế có được dữ liệu sức khỏe tương đối đầy đủ của người dân, qua đó đánh giá mô hình bệnh tật, yếu tố nguy cơ, phân bố bệnh theo địa bàn, độ tuổi, nhóm dân cư… để xây dựng chính sách y tế phù hợp hơn trong tương lai. Ngoài ra, chủ trương này còn góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người dân và cho hệ thống y tế nếu bệnh được phát hiện sớm, quản lý tốt từ tuyến cơ sở.

Có thể nói, đây không chỉ là một hoạt động khám sức khỏe đơn thuần mà là một bước đi quan trọng trong xây dựng hệ thống y tế dự phòng hiện đại, quản lý sức khỏe toàn dân và hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và công bằng.

y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng khám và tầm soát các bệnh về phổi và đường hô hấp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Hòa Khánh
Y bác sĩ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng khám và tầm soát miễn phí các bệnh về phổi và đường hô hấp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Hòa Khánh. Ảnh: L.H

PV: Vai trò của chính quyền địa phương, các trạm y tế trong việc thực hiện Kế hoạch 249/KH-UBND như thế nào, thưa bà?

BSCKII. Trần Thanh Thủy: Triển khai Kế hoạch số 249/KH-UBND cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó các địa phương phải chủ trì rà soát, lập danh sách đối tượng; phối hợp vận động người dân tham gia; theo dõi các trường hợp chưa khám để tổ chức khám bổ sung; đồng thời bố trí điều kiện hỗ trợ triển khai tại cộng đồng.

Các trung tâm y tế khu vực và các trạm y tế là lực lượng nòng cốt khi vừa tổ chức khám, vừa quản lý dữ liệu sức khỏe, theo dõi tình trạng bệnh tật, quản lý bệnh không lây nhiễm và thực hiện công tác tư vấn, dự phòng cho người dân...

PV: Sổ sức khỏe điện tử, VNeID, dữ liệu y tế liên thông có ý nghĩa như thế nào trong quản trị dân cư và phòng bệnh?

BSCKII. Trần Thanh Thủy: Hiện nay việc triển khai sổ sức khỏe điện tử, VNeID và dữ liệu y tế liên thông sẽ tạo ra bước chuyển rất lớn trong quản lý sức khỏe người dân.

Khi dữ liệu được liên thông, mỗi người dân sẽ có hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật xuyên suốt quá trình chăm sóc sức khỏe. Các thông tin về khám sức khỏe định kỳ, bệnh nền, yếu tố nguy cơ, kết quả sàng lọc, điều trị… sẽ được cập nhật và quản lý đồng bộ. Điều này giúp ngành y tế theo dõi sức khỏe người dân liên tục, tránh bỏ sót đối tượng, hạn chế trùng lặp khám và nâng cao hiệu quả quản lý phòng bệnh. Đồng thời, việc tích hợp dữ liệu trên VNeID và sổ sức khỏe điện tử giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin sức khỏe của mình, giảm thủ tục giấy tờ và thuận lợi hơn khi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế khác nhau.

Đối với công tác quản trị dân cư và quản lý sức khỏe cộng đồng, dữ liệu liên thông sẽ giúp chính quyền địa phương và ngành y tế nắm được tình hình sức khỏe dân cư theo từng địa bàn, từng nhóm nguy cơ để có giải pháp can thiệp phù hợp, đặc biệt trong quản lý bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Trong hệ thống này, trạm y tế và trung tâm y tế khu vực sẽ theo dõi, quản lý các trường hợp có bệnh mạn tính, người có yếu tố nguy cơ, người chưa tham gia khám để vận động, nhắc nhở và tổ chức khám bổ sung. Đặc biệt, thời gian tới, trạm y tế không chỉ làm nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu mà sẽ từng bước trở thành “đầu mối quản lý sức khỏe” của người dân trên địa bàn.

PV: Trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!

Xác định rõ trách nhiệm, nhận thức để nâng cao hiệu quả

Ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì họp triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Mục tiêu trong năm 2026, thành phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo kế hoạch của UBND thành phố. Các sở, ban, ngành, địa phương tập trung hoàn thành khám sức khỏe cho 100% trẻ em dưới 6 tuổi không đi học mẫu giáo, mầm non trước ngày 30/9; hoàn thành khám sức khỏe đối với các nhóm đối tượng ưu tiên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân vùng khó khăn theo kế hoạch.

Cùng với đó, xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe ban đầu của người dân phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài; chuẩn bị các điều kiện để triển khai đồng bộ chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân giai đoạn 2027 - 2030.

Các hoạt động cụ thể trong tháng 6 và năm 2026, thành phố sẽ triển khai kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên thuộc phạm vi các khu vực thành thị, trung du, miền núi cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nhận thức để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; chủ động phối hợp với ngành y tế để tổ chức triển khai hiệu quả, bảo đảm thiết thực, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiết kiệm, tránh hình thức và tránh trùng lặp đối tượng đã được khám trong năm.

Sở Y tế, các sở, ngành, địa phương theo nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026, bảo đảm hiệu quả, chất lượng.

TRỌNG HUY

LÊ HÙNG