Khát vọng vì dân - động lực để Đà Nẵng vươn xa
Kỷ niệm 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân suy ngẫm về khát vọng cứu nước, cứu dân năm xưa của Người. Để thế hệ hôm nay tiếp nối khát vọng, chung tay xây dựng một thành phố Đà Nẵng hiện đại, đáng sống, thực hiện các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đã đề ra.

Lý tưởng vì nhân dân
Ngày 5/6/1911, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với hành trang là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường và khát vọng cháy bỏng giải phóng dân tộc. Cuộc ra đi ấy không nhằm tìm kiếm tương lai cho riêng mình mà xuất phát từ nỗi đau mất nước, từ tình thương sâu nặng đối với đồng bào đang sống trong cảnh áp bức, lầm than. Điều thôi thúc Người không phải là khát vọng cá nhân mà là khát vọng tìm ra con đường đưa dân tộc thoát khỏi ách nô lệ, mang lại độc lập cho Tổ quốc và hạnh phúc cho nhân dân.
Đối với Đà Nẵng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành yêu cầu thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển thành phố. Tinh thần “vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng bộ thành phố vận dụng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Dù ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào, mục tiêu xuyên suốt vẫn là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân và tạo môi trường thuận lợi để mọi người dân được phát triển toàn diện.
Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 1997 đến nay, Đà Nẵng luôn được biết đến là địa phương năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Đặc biệt, sau khi hợp nhất mở rộng không gian phát triển, thành phố đứng trước những thời cơ mới để phát huy tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước.
Trong quá trình phát triển, thành phố luôn kiên trì quan điểm lấy người dân làm trung tâm. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Đà Nẵng chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, nhà ở xã hội, giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Tinh thần vì dân còn được thể hiện rõ nét trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và thúc đẩy chuyển đổi số. Với quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Đà Nẵng không ngừng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.
Đến nay, thành phố cung cấp hơn 2.200 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; gần 570 nghìn hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến. Những kết quả đó không chỉ góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp mà còn từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Hành trình vươn tới tương lai
Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030) xác định mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

Đây không chỉ là những mục tiêu về tăng trưởng kinh tế hay quy mô đô thị, mà còn là khát vọng xây dựng một thành phố hiện đại, văn minh, đáng sống, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Đảng bộ thành phố xác định phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
Tinh thần vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nền tảng để thực hiện những nhiệm vụ đó. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự xem sự hài lòng của nhân dân là thước đo hiệu quả công việc; lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; chủ động khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; nâng cao ý thức phục vụ và trách nhiệm nêu gương.
Điều đó được thể hiện ở chất lượng cuộc sống của người dân, ở môi trường sống an toàn, văn minh, ở cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa và việc làm; ở niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.
Từ thành phố đến cơ sở, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong cải cách hành chính, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống nhân dân đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.
Thành phố hướng tới xây dựng một trung tâm kinh tế lớn, là đầu tàu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Lãnh đạo thành phố khẳng định, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường chính là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm, nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030.