Du lịch

Thông điệp bảo vệ môi trường qua nghệ thuật ánh sáng

ĐOÀN GIA HUY 05/06/2026 08:00

Những chùm pháo rực sáng bầu trời, tái hiện vẻ đẹp bao la của vũ trụ, sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên, đồng thời gửi gắm thông điệp về bảo vệ môi trường và tinh thần hướng tới tương lai.

Sự thăng hạng về kỹ thuật của đội chủ nhà Đà Nẵng là nghệ thuật sắp đặt không gian đa tầng đầy tinh tế.

Thông điệp tinh tế

Đội Đà Nẵng trong đêm khai mạc mở màn bằng hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam, từ những miền di sản trù phú đến thông điệp về tương lai xanh. Khắc họa thiên nhiên Việt Nam như ngọn nguồn của sự sống, Đà Nẵng lan tỏa khát vọng bảo vệ môi trường và trách nhiệm cá nhân trong việc gìn giữ Trái đất.

Anh Nguyễn Tuấn Vỹ, du khách từ Hà Nội, nhận định: “Sự kết hợp giữa đổi mới kỹ thuật và chiều sâu cảm xúc đã giúp đội chủ nhà tạo nên màn trình diễn giàu bản sắc nhất từ trước đến nay. Người xem chiêm nghiệm sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa con người và môi trường. Thông điệp bảo vệ hành tinh xanh được truyền tải tinh tế qua ngôn ngữ ánh sáng, để lại dư âm sâu lắng sau mỗi chùm pháo rực rỡ trên bầu trời sông Hàn”.

Khẳng định vị thế đương kim vô địch, đội Trung Quốc với màn trình diễn “Flower of the Orient” (Bông hoa phương Đông) trong đêm khai mạc đã phô diễn kỹ thuật dàn dựng bậc thầy, sự đồng bộ tuyệt đối giữa âm nhạc và hiệu ứng pháo không khói cao cấp.

Chia sẻ về màn trình diễn của đội Trung Quốc, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho hay: “Từ những chấm sáng nhỏ giữa bầu trời, từng cánh hoa từ từ bung nở, lan tỏa như đóa hoa nhài dưới ánh trăng. Nhờ công nghệ không khói, mọi chi tiết từ đường cong đến từng lớp hoa nở đều hiện rõ. Vẻ đẹp không chỉ nằm ở sự bùng nổ mà còn ở sự tinh tế, tài hoa trong từng khoảnh khắc. Đội Trung Quốc như đang vẽ một bức tranh ánh sáng về vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao của thiên nhiên phương Đông”.

Lấy cảm hứng từ sức mạnh hệ sinh thái và coi thiên nhiên là di sản vô giá cần bảo tồn, đội Trung Quốc gây bất ngờ với những hiệu ứng pháo tinh xảo hình cây tre, bông lúa...

Kỹ thuật bắn đỉnh cao với các chùm pháo dày đặc, biến ảo liên tục đã biến bầu trời sông Hàn thành bức tranh thiên nhiên phương Đông rực rỡ, mê hoặc. Qua những dải sáng mềm mại, đội thi truyền tải hy vọng về tương lai xanh, nơi con người và tạo hóa hòa hợp bền vững.

Khi chủ đề "Thiên nhiên" được thể hiện xuyên suốt trong màn trình diễn của đội Trung Quốc. Ảnh: P.V

Hướng đến xây dựng điểm đến du lịch xanh

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, ở DIFF năm nay, theo nhận định của giới chuyên môn, việc ứng dụng công nghệ pháo hoa không khói của các đội tham gia đã gửi gắm thông điệp về trách nhiệm môi trường.

Những chùm pháo rực rỡ thắp sáng bầu trời mà không để lại màn khói dày đặc, minh chứng cho nỗ lực giảm thiểu tác động đến không khí và cảnh quan đô thị.

Công nghệ cháy sạch giúp hạn chế bụi mịn, giữ không gian thưởng lãm thoáng đãng để phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của từng hiệu ứng. Trong xu thế phát triển bền vững, đây không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là sự giao thoa hoàn hảo giữa sáng tạo nghệ thuật và ý thức bảo vệ hành tinh.

Phần trình diễn pháo hoa của các đội trong lúc cao điểm mùa du lịch cũng được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc lan tỏa thông điệp về du lịch xanh khi thành phố triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 2/4/2021.

Đến nay, chính quyền thành phố đã triển khai xây dựng và phát triển các mô hình “Điểm đến du lịch xanh - an toàn - thân thiện”. Ngoài việc thực hiện các phong trào cộng đồng làm sạch điểm đến, thành phố cũng khuyến khích xây dựng các mô hình du lịch không rác thải nhựa trên cơ sở phát huy các mô hình thực tế tại các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành du lịch xác định chuyển đổi xanh trong du lịch trước hết bắt đầu từ giảm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, tiến tới giảm phát thải và phát triển du lịch carbon thấp. Đây là chiến lược phát triển cốt lõi, lâu dài.

Sở đang tiếp tục hoàn thiện và điều chỉnh Bộ tiêu chí du lịch xanh, tiệm cận các chuẩn mực của Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu, nhằm thống nhất thực hành xanh trên toàn địa bàn thành phố.

Thực tế, thời gian qua, chính quyền thành phố Đà Nẵng luôn đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Đặc biệt là hỗ trợ giải pháp sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp, giảm thiểu khí nhà kính, chuyển đổi các khu công nghiệp sang mô hình khu công nghiệp sinh thái… Nhiều mô hình, sáng kiến được triển khai hiệu quả và nhân rộng khắp địa bàn.

Từ những hạt nhân “xanh” là mỗi người dân, mỗi bạn trẻ, mỗi doanh nghiệp, cộng đồng “xanh” dần được hình thành, nhân rộng và tạo ra những thay đổi tích cực. Điều này cho thấy chuyển đổi xanh ở Đà Nẵng không dừng ở việc “làm một vài mô hình xanh”, mà đang hướng tới xây dựng cả một hệ sinh thái phát triển xanh... Màn trình diễn của các đội tham dự DIFF 2026, trong bối cảnh đó, cũng thêm một phần ý nghĩa để người xem nhìn lại thiên nhiên đã được “tạo dựng” ra sao qua những chùm ánh sáng lung linh giữa địa cầu!

ĐOÀN GIA HUY