Chính trị

Tiếp nhận nhiều tư liệu quý về Hoàng Sa tại Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam

ĐẮC MẠNH 05/06/2026 11:40

ĐNO - Sáng 5/6, tại trụ sở UBND đặc khu Hoàng Sa, Nhà trưng bày Hoàng Sa phối hợp Lữ đoàn 161 (Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân), Đồn Biên phòng Sơn Trà, Thành đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực III, Đoàn phường Sơn Trà, Thư viện Đà Nẵng và Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố tổ chức chương trình hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026.

NUOC BIEN HS
Đại diện Nhà trưng bày Hoàng Sa (bên phải) đón nhận món quà đặc biệt từ Lữ đoàn 161 gồm nước biển được mang về từ vùng biển Hoàng Sa và lá cờ Tổ quốc có chữ ký của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: triển lãm chuyên đề “Vươn khơi giữ biển”, giới thiệu sách, báo, tư liệu về biển, đảo Việt Nam và chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa thông qua xe thư viện lưu động; tọa đàm, giao lưu với chủ đề “Biển đảo Tổ quốc - Tuổi trẻ đồng hành”.

THAM QUAN HSTL
Các đại biểu tham quan khu trưng bày tư liệu về Hoàng Sa. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dịp này, Nhà trưng bày Hoàng Sa tiếp nhận món quà đặc biệt từ Lữ đoàn 161 gồm: nước biển được mang về từ vùng biển Hoàng Sa và lá cờ Tổ quốc có chữ ký của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực III trao tặng các đầu sách về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

TRAO CO HS
Thượng tá Trần Doãn Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Trà và Chánh Văn phòng UBND đặc khu Hoàng Sa, Giám đốc Nhà trưng bày Hoàng Sa Lê Tiến Công trao tặng cờ Tổ quốc và quà cho ngư dân. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Ban tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc và quà động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

TRAO TU LIEU HS
Ông Mai Văn Khôi, đại diện tộc Mai Văn (bên trái) trao tặng tư liệu cho Nhà Trưng bày Hoàng Sa. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Nhà trưng bày Hoàng Sa cũng tiếp nhận 7 sắc bằng liên quan đến lực lượng thủy quân triều Nguyễn do ông Mai Văn Khôi, đại diện tộc Mai Văn (phường Ngũ Hành Sơn) hiến tặng. Các tư liệu có niên đại từ năm 1841 đến 1864, gắn với ông Mai Văn Tú, Đội trưởng Đội 8, Vệ 5, Trung doanh, Thủy sư Kinh Kỳ...

Đây là những tư liệu có giá trị lịch sử, khoa học quan trọng, góp phần bổ sung nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và tuyên truyền về lịch sử biển, đảo Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, chương trình nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

ĐẮC MẠNH