Đời sống

Cẩn trọng khi tham gia giao thông mùa nắng nóng

THÀNH CÔNG 06/06/2026 09:10

Vào mùa nắng nóng, người tham gia giao thông có thể đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn do thời tiết khắc nghiệt tác động đến sức khỏe, tâm lý và khả năng xử lý tình huống. Lực lượng Cảnh sát giao thông đưa ra nhiều khuyến cáo nhằm giúp người dân đi lại an toàn hơn.

Mật độ phương tiện đông, thời tiết nắng nóng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra va chạm khi tham gia giao thông. Ảnh: T.CÔNG

Những ngày gần đây, thời tiết tại Đà Nẵng liên tục xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài. Nhiều thời điểm giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 37 độ C, trong khi nhiệt độ bề mặt đường nhựa còn cao hơn. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận thực tế, vào các khung giờ cao điểm buổi trưa và đầu giờ chiều, nhiều người điều khiển phương tiện phải di chuyển trong điều kiện nắng gắt kéo dài. Dưới tác động của nhiệt độ cao, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất nước, giảm khả năng tập trung và phản xạ chậm hơn bình thường. Đây là những yếu tố có thể dẫn đến các tình huống xử lý thiếu chính xác khi tham gia giao thông.

Ông Lê Ngọc Cường, tài xế xe dịch vụ ở phường An Khê cho biết, mùa hè luôn là khoảng thời gian áp lực đối với những người hành nghề vận tải. Ngoài các tuyến nội thành, ông thường xuyên đưa khách đi tham quan, du lịch trên những hành trình kéo dài hàng trăm cây số.

Theo ông Cường, khi thời tiết nắng nóng kéo dài, việc ngồi sau vô lăng nhiều giờ liên tục khiến cơ thể nhanh mất sức hơn bình thường. Nếu không chủ động nghỉ ngơi hoặc bổ sung nước kịp thời, người lái xe rất dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, ảnh hưởng đến khả năng quan sát và xử lý tình huống trên đường.

“Những chuyến đi dài trong mùa hè đòi hỏi tài xế phải giữ sức khỏe thật tốt. Tôi luôn chuẩn bị nước uống trên xe, tranh thủ nghỉ ngắn tại các điểm dừng và tuyệt đối không cố lái xe khi cảm thấy sức khỏe không bảo đảm”, ông Cường chia sẻ.

Không chỉ tác động đến con người, nắng nóng còn ảnh hưởng đến tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Nhiệt độ cao có thể làm tăng áp suất lốp, ảnh hưởng đến hệ thống làm mát động cơ hoặc khiến một số chi tiết kỹ thuật xuống cấp nhanh hơn nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Đối với người đi xe máy, việc sử dụng quá nhiều lớp áo chống nắng, khẩu trang hoặc các vật dụng che chắn không phù hợp cũng có thể gây hạn chế tầm nhìn, làm giảm khả năng quan sát các phương tiện xung quanh...

Theo Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố), thời tiết nắng nóng kéo dài có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe người tham gia giao thông, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố nếu người dân chủ quan trong quá trình di chuyển.

Để bảo đảm an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện trước khi lưu thông, đặc biệt là hệ thống lốp, phanh, nước làm mát và nhiên liệu. Đây là những bộ phận chịu ảnh hưởng trực tiếp khi phương tiện hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao.

Cảnh sát giao thông duy trì ứng trực tuần tra, sẵn sàng hỗ trợ cho người dân giữa tiết trời nắng nóng. Ảnh: P.GIANG

Người điều khiển phương tiện cần chủ động trang bị nước uống và các vật dụng chống nắng cần thiết, đồng thời bảo đảm sức khỏe trước mỗi chuyến đi. Việc ngủ đủ giấc, duy trì thể trạng tốt và giữ tinh thần tỉnh táo là những yếu tố quan trọng góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Theo khuyến cáo của lực lượng chức năng, người dân nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 14 giờ 30 phút nếu không thực sự cần thiết. Đây là thời điểm nhiệt độ ngoài trời thường ở mức cao nhất trong ngày, dễ gây mất nước, say nắng hoặc suy giảm khả năng tập trung.

Khi tham gia giao thông, người dân nên sử dụng trang phục gọn gàng, phù hợp, tránh mặc áo chống nắng quá cồng kềnh hoặc che chắn kín gây cản trở tầm nhìn. Đối với các chuyến đi dài, cần chủ động bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý để bảo đảm sức khỏe và sự tỉnh táo trong suốt hành trình.

Mỗi người dân cần chủ động nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông trong mùa nắng nóng, chỉ một chút chủ quan cũng có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. An toàn giao thông luôn bắt đầu từ sự cẩn trọng của mỗi người.

“Bên cạnh các biện pháp bảo vệ sức khỏe, người dân cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Đồng thời, cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát tại các nút giao thông và các tuyến đường đông phương tiện”, Đại tá Phan Thanh Hồng cho hay.

THÀNH CÔNG